BAOTAYNINH.VN trên Google News

Người đàn ông bị rắn hổ mang chúa cắn:

Nguy kịch, có thể cắt bỏ chân phải 

Cập nhật ngày: 21/08/2020 - 19:06

BTNO - Chiều nay (21.8), thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh, tình trạng sức khỏe của anh Phan Văn Tâm (38 tuổi, ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu), người đàn ông bị rắn hổ mang chúa cắn ở khu vực núi Bà Đen đang trở nên nguy kịch.

Tình trạng của anh Phan Văn Tâm đang trở nên nguy kịch do bị rắn hổ mang chúa cắn.

Trao đổi qua điện thoại, chị Bùi Thị Ngọc Tuổi (28 tuổi, vợ anh Phan Văn Tâm) cho hay, các bác sĩ Khoa Bệnh nhiệt đới, BV Chợ Rẫy thông tin phần nội tạng đang chuyển biến xấu, vết thương do rắn cắn đã hoại tử, thận suy. Bệnh viện đang chạy máu, lọc thận cho bệnh nhân. Chị cũng đã ký cam kết để can thiệp tim, thận bị suy.

“Sáng nay, được vào thăm, thấy chồng em tỉnh và nhận biết được mọi người, tay chân cử động được, dù vẫn còn đặt máy thở. Nhưng đến chiều, bác sĩ cho biết, toàn bộ cơ thể anh Tâm đều bị sưng tấy, chân phải có thể bị cắt bỏ”- chị Tuổi khóc kể.

Cũng trong sáng 21.8, gia đình chị Tuổi tiếp nhận 50 triệu đồng do chị Nguyễn Đỗ Trúc Phương hỗ trợ. Ngoài ra, chị Phương còn đóng toàn bộ viện phí điều trị cho anh Phan Văn Tâm.

Khá hy hữu, bệnh nhân vẫn giữ chặt đầu con rắn hổ mang chúa đang quấn cánh tay, cổ tay phải.

Trước đó, Báo Tây Ninh Online đã đưa tin, khoảng khoảng 7 giờ 30 ngày 19.8, anh Phan Văn Tâm được người dân đưa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh với phần chân phải tím tái, chảy máu và được ga-rô đùi do bị rắn hổ mang cắn. Khá hy hữu, bệnh nhân vẫn giữ chặt đầu con rắn hổ mang chúa đang quấn cánh tay, cổ tay phải.

Đến 10 giờ 45, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh chuyển anh Tâm đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh trong tình trạng thở máy, tím tái, liệt cơ, có biến chứng nhiễm độc thần kinh. Khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy nhanh chóng hội chẩn, chuyển Khoa bệnh nhiệt đới và Đơn vị Chống độc.

Tại đây, bệnh nhân liệt hoàn toàn tứ chi, đồng tử dãn to, mất phản xạ ánh sáng. Các bác sĩ đã dùng máy thở hỗ trợ hô hấp, thuốc an thần, sử dụng huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu.

Tâm Giang

Tin liên quan