Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Một giáo sư ngành vật lý hạt nhân của trường Đại học Tehran đã bị thiệt mạng khi một chiếc mô-tô cài bom, dựng bên ngoài nhà riêng của ông ở thủ đô Tehran, phát nổ hôm 12.1.2010.

![]() |
Lực lượng an ninh Iran phong toả hiện trường vụ nổ. Ảnh: Reuters |
Một giáo sư ngành vật lý hạt nhân của trường Đại học Tehran đã bị thiệt mạng khi một chiếc mô-tô cài bom, dựng bên ngoài nhà riêng của ông ở thủ đô Tehran, phát nổ hôm 12.1.2010.
Đài truyền hình nhà nước Press TV đưa tin, quả bom có gắn thiết bị điều khiển từ xa được kích hoạt đúng lúc giáo sư Massoud Ali Mohammadi rời khỏi nhà để đến sở làm.
Trong khi đó, hãng tin bán chính thức của Iran, ISNA dẫn lời công tố viên Tehran, Abbas Jafari Dolatabadi đã xác nhận cái chết của giáo sư Massoud Ali Mohammadi, nhưng cho biết, hiện chưa có ai bị bắt trong vụ tấn công này. Các nguồn tin trên không nói đến chi tiết, giáo sư Massoud Ali Mohammadi có liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran hay không, tuy nhiên phương Tây nghi ngờ nguyên nhân chủ yếu của vụ tấn công này là sự phát triển tiềm lực vũ khí hạt nhân của Tehran.
Website của đài truyền hình Iran tuyên bố, vụ đánh bom là một “hành động khủng bố được thực hiện bởi những tên phản động và những thế lực thù địch”, một tuyên bố ám chỉ Mỹ. Hiện, lực lượng an ninh đang điều tra vụ tấn công trên.
Mỹ cùng đồng minh ở châu Âu đã và đang thúc ép Iran dừng chương trình làm giàu uranium, một công nghệ có thể dùng để chế tạo nguyên liệu cho các nhà máy điện, nhưng cũng tạo cơ hội hướng đến một khả năng để phát triển vũ khí hạt nhân.
Iran đã nhiều lần phủ nhận việc có ý định sản xuất vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hoà bình là sản xuất năng lượng, bất chấp việc Mỹ và các đồng minh phương Tây lo ngại Tehran đang muốn chế tạo vũ khí huỷ diệt dưới vỏ bọc chương trình hạt nhân dân sự. Nước láng giềng Israel cũng coi chương trình hạt nhân Iran là mối đe doạ chính đối với nhà nước Do Thái này.
THUÝ TRINH
(Theo AP)