Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

BAOTAYNINH.VN trên Google News

HOÀ THÀNH:

Nhãn được mùa, được giá 

Cập nhật ngày: 19/06/2017 - 13:01

BTN - Theo ông Nguyễn Tấn Cường- Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hoà Thành, xã Trường Ðông có hơn 1.000 ha trồng cây lâu năm, trong đó diện tích trồng nhãn khá nhiều.

Nông dân ấp Trường Lưu thu hoạch nhãn.

Hằng năm, huyện đều mở lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, giúp bà con tiếp cận, ứng dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất. Mặt khác, năm nay thiên nhiên ưu đãi, mưa thuận gió hoà nên cây nhãn được mùa.

Ông Trang Văn Măng- ngụ ấp Trường Lưu cho biết, cây nhãn bắt đầu vào vụ thu hoạch, thương lái đến tận nhà bao tiêu với giá từ 25.000 đến 30.000đ/kg tuỳ từng loại.

Thời điểm này năm ngoái, giá nhãn chỉ từ 8.000đ đến 15.000đ/kg. Do được cả mùa lẫn giá nên mỗi công nhãn năm nay có thể thu lời gần 30 triệu đồng.

Nhiều hộ dân trồng nhãn ở xã Trường Ðông cũng chung niềm vui được mùa, được giá. Gia đình anh Nguyễn Văn Triều- ngụ ấp Năm Trại có 1,5 ha nhãn đang tất bật thuê nhân công thu hoạch trái.

Theo anh, mỗi ha nhãn có thể thu hoạch được từ 15 đến 20 tấn, trừ chi phí phân tro, công chăm sóc, gia đình anh kiếm lời trên 250 triệu đồng/ha.

Quang Hà