BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban đại diện Hội NCT huyện Tân Châu:

Nhận Huân chương Lao động hạng Nhì 

Cập nhật ngày: 07/06/2023 - 14:12

BTNO - Ngày 6.6, Ban đại diện Hội Người Cao tuổi huyện Tân Châu tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đây là thành quả hoạt động xuất sắc công tác Hội trong giai đoạn 2017 - 2022. Trước đó, giai đoạn 2012-2016, Ban đại diện Hội cũng đã được tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Ông Nguyễn Văn Cường- Bí thư Huyện uỷ Tân Châu trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ban đại diện Hội NCT huyện Tân Châu.

Trong những năm qua, Ban đại diện Hội NCT huyện Tân Châu đã đề ra các giải pháp phù hợp, nâng cao chất lượng hoạt động hội; đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức nhiều mô hình. Qua đó, thu hút được ngày càng nhiều người cao tuổi tham gia hội. Đến nay, tổng số người từ 60 tuổi trở lên vào hội là 9.835/10.806 người, đạt tỷ lệ 90,01%.

Ban đại diện huyện, Hội cơ sở vận động hàng tỷ đồng để thực hiện các hoạt động chăm lo cho NCT. Trong đó, Ban đại diện Hội vận động mạnh thường quân tặng 750 thẻ BHYT cho NCT; xây tặng 5 căn mái ấm NCT, 6 căn nhà đại đoàn kết cho hội viên. Các hội cơ sở vận động hơn 7.000 phần quà tặng cho NCT có hoàn cảnh khó khăn…. Chương trình mắt sáng cho NCT giúp khám mắt cho trên 500 hội viên, mổ mắt miễn phí cho 75 hội viên. Trong 5 năm qua, đã tổ chức mừng thọ cho trên 5.500 hội viên với tổng tiền trên 1,9 tỷ đồng.

Ban đại diện Hội NCT huyện Tân Châu chụp ảnh cùng lãnh đạo trong buổi lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ được Ban đại diện Hội NCT huyện quan tâm thực hiện. Đến nay, toàn huyện vận động thành lập được 22 CLB Thể dục dưỡng sinh với hơn 700 thành viên. Bên cạnh đó, còn thành lập các CLB cờ tướng, cầu lông, văn nghệ tạo sân chơi lành mạnh cho NCT.

Thực hiện nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, đến nay, toàn huyện có 43 CLB được thành lập với trên 1.800 thành viên tham gia. Các CLB giúp cho 278 thành viên vay vốn với tổng tiền trên 2,3 tỷ đồng.

Ngô Tuyết