BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn:

Nhận phụng dưỡng suốt đời 8 mẹ VNAH tại Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 24/04/2021 - 20:15

BTNO - Sáng 23.4, tại hội trường Sở LĐTB-XH, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao quyết định phụng dưỡng suốt đời 8 Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) hiện sinh sống trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Đại tá Phạm Văn Phèn-Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Cảng Sài Gòn phát biểu tại buổi lễ.

Tham dự lễ có ông Nguyễn Quang Thắng-Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bà Võ Thanh Thủy-Giám đốc Sở sở LĐTB-XH. Về phía Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn có Đại tá Phạm Văn Phèn-Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn, cùng 8 mẹ VNAH, đại diện gia đình các mẹ.

Từ ngày 1.4.2021, Tổng Công ty nhận phụng dưỡng suốt đời đối với  8 mẹ VNAH trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.  8 Mẹ VNAH được phụng dưỡng hiện đang sinh sống tại thành phố Tây Ninh, thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng Bàng và các huyện: Gò Dầu, Dương Minh Châu, Châu Thành, Tân Biên, Tân Châu. 

Mức phụng dưỡng mỗi Mẹ VNAH bao gồm tiền hỗ trợ sinh hoạt hằng tháng, tặng quà dịp lễ, Tết với số tiền khoảng 22 triệu đồng/năm. Tính đến nay, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã nhận phụng dưỡng 322 Bà mẹ VNAH (trong đó có 168 mẹ còn sống), chăm sóc nhiều thân nhân liệt sĩ của 19 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bà Võ Thanh Thủy-Giám đốc Sở LĐTB-XH Tây Ninh phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Võ Thanh Thủy-Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh cho biết: hiện nay, toàn tỉnh có 33 Mẹ VNAH còn sống, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thường xuyên quan tâm, chăm sóc các mẹ.

Với việc nhận phụng dưỡng suốt đời 8 mẹ VNAH tại Tây Ninh của Tổng công ty Tân Cảng sài Gòn, bà Võ Thanh Thủy  nhấn mạnh, đây là việc làm có ý nghĩa to lớn, thể hiện tình cảm tri ân công lao và những hy sinh, mất mát của các Mẹ VNAH đối với Tổ quốc; cũng như thiết thực chung tay cùng cấp ủy, chính quyền tỉnh Tây Ninh chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công, góp phần tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”.

Thời gian qua, công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa luôn được Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn quan tâm thực hiện. Trong đó, có các hoạt động như đóng góp và xây tặng hàng trăm căn nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho các gia đình chính sách, người có công.

Trao quyết định, tặng hoa, quà cho các mẹ VNAH và gia đình.

Bên cạnh đó, Tổng Công ty cũng thường xuyên hỗ trợ quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Phòng, chống thiên tai, lũ lụt”; ủng hộ phong trào xây dựng nông thôn mới trên các địa bàn đơn vị đóng quân; chăm lo, hỗ trợ người nghèo, tặng học bổng cho học sinh nghèo; thăm, tặng quà động viên, khám chữa bệnh cho các thương bệnh binh, đối tượng chính sách...

Ngô Tuyết