PC vị trí 1 - Tuyên truyền - Đầu trang
PC vị trí 1 - Tuyên truyền - Đầu trang
Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Mừng Đảng - Mừng Xuân
Tư tưởng Hồ Chí Minh Mừng Đảng - Mừng Xuân
Chuyện thời sự:
Nhân sinh nhật Đảng, nghĩ về một cuộc cách mạng mới
Thứ hai: 10:23 ngày 03/02/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Sau 95 năm thành lập Đảng, 50 năm thống nhất Tổ quốc, đất nước ta đã có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế chưa bao giờ cao như hôm nay.

- Số báo đầu năm Ất Tỵ này ra đúng ngày 3.2.2025, ngày kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng ta, chắc chắn là Bàn Dân có bài viết về Đảng rồi chứ gì!

- Vâng, ông biết rõ chuyện ấy chứng tỏ ông không chỉ là bạn đọc tri kỷ của bổn báo mà còn là công dân luôn quan tâm đến thời cuộc đó nghen! Đúng là chủ đề của dòng thời sự hôm nay là sự kiện 95 năm thành lập Đảng, nhưng theo ông, Bàn Dân nên viết đề tài nào theo chủ đề ấy?  

- Tôi nghĩ rằng vấn đề thời sự ngay sau tết này ắt là chuyện về cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương để hoạt động thật hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả phải vậy không ông?

- Đúng vậy, Bàn Dân hiểu theo lời người lãnh đạo cao nhất của Đảng ta thì việc sắp xếp tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị hiện nay là đúng thời cơ để cả nước bước vào một giai đoạn lịch sử quan trọng, sau nửa thế kỷ Việt Nam thống nhất và phát triển, đất nước phải sắp xếp đội hình, chuẩn bị hành trang để bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc ta.

- Nhưng mà việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy quản trị quy mô cả nước như vậy chắc chắn là sẽ ảnh hưởng rất mạnh mẽ, sâu rộng, tác động đến rất nhiều người trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc tất cả các ngành, các địa phương trong nước… Phải làm ngay và luôn như thế có nhanh quá không ông hả?

-Thật ra, chuyện tinh gọn bộ máy không phải mới đặt ra ngày một, ngày hai đâu mà ông nói là nhanh quá. Từ 8 năm trước, ngày 25.10.2017, tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII Đảng ta đã có Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (gọi tắt là Nghị quyết 18). 

Sau khi có Nghị quyết 18, Đảng đã lãnh đạo các ngành, các cấp thực hiện đạt những kết quả nhất định, và cũng đã phát huy được tác dụng hoạt động của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh nên đất nước mới có được kết quả như ngày hôm nay.

Tuy nhiên, nhìn lại xa hơn nữa, ngay từ những ngày tháng đầu tiên nước ta mới giành được độc lập từ cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, hơn một tháng sau khi thành lập chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài viết trên báo Độc Lập về thực trạng của bộ máy hành chính. 

Theo đó, Bác chỉ ra “một khuyết điểm lớn, phổ biến trong các uỷ ban nhân dân đó là “bệnh lộn xộn, thiếu tổ chức” khiến cho đội ngũ cán bộ “nhiều khi có người rất rỗi rãi, cả ngày chỉ chạy ra chạy vào cho có chuyện, có người lại bù đầu rối óc vì một mình phải kiêm đến mấy việc: nào ngoại giao, nào tư pháp, nào tài chính…”. 

Thực trạng đó cho đến nay ta vẫn thấy rải rác vẫn còn tồn tại ở đâu đó, vì thế nên bộ máy công quyền vẫn cứ phải thực hiện cải cách hành chính. Tuy nhiên so với yêu cầu của cuộc sống xã hội phát triển hiện đại thì hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động của hệ thống chính trị nước ta vẫn còn chưa đáp ứng kịp. 

Do vậy Đảng ta mới xác định phải đẩy mạnh, đẩy nhanh việc thực hiện Nghị quyết 18 một cách quyết liệt, rốt ráo mới đáp ứng được đòi hỏi bức bách của đất nước; mới mong tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của cả dân tộc trong thế kỷ XXI, mà các cột mốc lịch sử đã xác định là 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 1930-2030, 100 năm thành lập nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1945-2045 đâu còn bao lâu nữa. 

Và ngay trước mắt là kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025) thì chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa thôi đó ông.

-Đúng là sau 95 năm thành lập Đảng, 50 năm thống nhất Tổ quốc, đất nước ta đã có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế chưa bao giờ cao như hôm nay. 

Nhưng nhìn ra thế giới thì nước ta vẫn còn là nước đang phát triển và mới ở ngưỡng cửa của giai đoạn chuyển mình sang kỷ nguyên mới, kỷ nguyên đất nước phát triển. Từ đó chúng ta không có cách nào khác là phải kiện toàn, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Nhưng mà…

-Nhưng sao nữa đây, ông hiểu đúng quá rồi đó chứ?

-Nhưng tôi vẫn cảm thấy lăn tăn về chuyện… sắp xếp cho tinh gọn bộ máy thì tất yếu là phải có dôi ra, có người tiếp tục làm tại chỗ, có người phải chuyển đi và có người phải nghỉ việc… nghĩ tới đó sao tôi thấy chẳng mấy vui ông à!

-Ông nghĩ vậy cũng không sai. Nhưng đã gọi là cuộc cách mạng thì tất yếu phải có người hy sinh. Đảng, Nhà nước cũng hiểu rõ chuyện ấy nên đã có ban hành chính sách giải quyết cụ thể, rõ ràng, công bằng, thoả đáng cho những người như ông nói đó. 

Vấn đề bây giờ là từng địa phương, đơn vị, cơ quan phải có cách làm sao cho thật công bằng, minh bạch, thoả đáng và phù hợp thực tế nhất để mọi người ai cũng an tâm, vui vẻ, chấp nhận bước đường, cuộc sống, việc làm phía trước. 

Bàn Dân

Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh