BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhắn tin ủng hộ 130 mô hình sinh kế cho phụ nữ biên cương 

Cập nhật ngày: 20/02/2022 - 19:11

BTNO - Thời gian qua, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động mang đến sự đổi thay tích cực cho hội viên phụ nữ ở vùng biên giới. Đây là một trong những chương trình tạo cơ hội cho phụ nữ có sinh kế, giải quyết việc làm, xoá đói, giảm nghèo, góp phần bảo vệ vững chắc vùng biên giới.

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” thời gian qua đã tạo nhiều hiệu ứng tích cực cho hội viên phụ nữ ở vùng biên giới

Nhằm phát huy tính hiệu quả của chương trình, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động các cấp Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, với mục tiêu cùng chung tay xây dựng ít nhất 130 mô hình sinh kế, tổng giá trị 13 tỷ đồng cho phụ nữ vùng biên giới. Thời gian mở Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia dự kiến từ ngày 1.3 đến 1.6.2022. 

Nhiều phụ nữ vùng biên giới đã được hỗ trợ mô hình sinh kế, vươn lên thoát nghèo

Đây là một trong những hoạt động chính chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, sẽ diễn ra từ ngày 9-11.3.2022 tại Thủ đô Hà Nội.

Tại Tây Ninh, thời gian qua, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã vận động được trên 28 tỷ đồng hỗ trợ cho 1.508 hộ phụ nữ nghèo, thông qua các hoạt động xây dựng Mái ấm tình thương, khởi sự kinh doanh, tặng bò sinh sản, trao học bổng... trong đó có 437 hộ vươn lên thoát nghèo, thu nhập ổn định.

Tâm Giang