Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Theo kế hoạch, Uỷ ban Bầu cử Quốc gia Nhật Bản công bố kết quả bầu cử Hạ viện vào sáng 31.8.

Ngay sau khi các hãng truyền thông công bố kết quả thăm dò cho thấy Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) giành thắng lợi áp đảo trước Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc bầu cử Hạ viện; tối 30.8, Thủ tướng Taro Aso cho biết ông sẽ từ chức Chủ tịch LDP để nhận trách nhiệm về thất bại của đảng trong cuộc bầu cử này. Đây là thất bại nặng nề nhất của LDP kể từ khi đảng này thành lập vào năm 1955. Thủ tướng Aso cho biết cuộc bầu cử Chủ tịch LDP sẽ sớm diễn ra để tìm người thay thế ông.
![]() |
Vẻ mặt rạng rỡ của Chủ tịch đảng Dân chủ đối lập Yukio Hatoyama trước khả năng giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện. Ảnh: AP |
Trước đó, hãng tin Kyodo và đài truyền hình NHK dự đoán DPJ có thể giành hơn 300 trong tổng số 480 ghế tại Hạ viện, gấp gần 3 lần so với số ghế mà đảng này có được trong cuộc bầu cử lần trước. Trong khi đó, đảng LDP cầm quyền giành được nhiều nhất 100 ghế, chỉ gần bằng 1/3 số ghế mà đảng này nắm giữ trước khi diễn ra bầu cử.
Cuộc thăm dò của kênh truyền hình TV Asahi cũng cho thấy DPJ sẽ giành được 315 ghế, trong khi Tổ hợp truyền thông Tokyo dự đoán đảng đối lập trung tả này sẽ thu được 321 ghế. Nếu đây là kết quả cuối cùng, điều này sẽ đánh dấu sự kết thúc của thời kỳ cầm quyền gần như liên tục của LDP kể từ năm 1955.
Theo Bộ Nội vụ và Bưu chính Nhật Bản, đến 6 giờ chiều 30.8, số lượng cử tri đi bầu chiếm 48,4% trong tổng số 104,34 triệu người đủ tư cách bỏ phiếu. Tuy nhiên, trước đó, từ ngày 19 đến ngày 29.8, có gần 14 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu sớm. Vì vậy, hãng tin Kyodo dự đoán tỷ lệ cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử lần này sẽ lên tới 69,52%, cao hơn so với tỷ lệ 67,51% trong cuộc bầu cử năm 2005.
Theo kế hoạch, Uỷ ban Bầu cử Quốc gia công bố kết quả bầu cử chính thức vào sáng 31.8.
T.D
(Theo Reuters)