Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan tuyên bố xin lỗi về việc nước này đã thôn tính bán đảo Triều Tiên trong thế kỷ 20. Động thái này được cho là nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị với Hàn Quốc.

Bất chấp sự chỉ trích của giới chính trị gia bảo thủ trong nước, hôm 10.8, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan vẫn tuyên bố xin lỗi về việc nước này đã thôn tính bán đảo Triều Tiên trong thế kỷ 20. Động thái này được cho là nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị với Hàn Quốc.
“Đối với bên gây xung đột, họ rất dễ quên những nỗi đau mà họ đã gieo rắc. Nhưng đối với những người phải gánh chịu nỗi đau ấy, thật khó mà quên được” – Thủ tướng Nhật Bản nói. Ông Naoto Kan bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc cũng như lời xin lỗi chân thành nhất về những tổn thất to lớn và những khổ đau mà quân đội Nhật đã gây ra đối với thuộc địa (Triều Tiên) trong quá khứ. “Suốt quãng thời gian bị đế quốc cai trị, đi ngược lại nguyện vọng của người dân Triều Tiên ... họ đã bị tước đoạt Tổ quốc, nền văn hoá. Niềm tự hào dân tộc của họ cũng bị tổn thương nghiêm trọng".
![]() |
Thủ tướng Nhật Bản cúi đầu nói lời xin lỗi trong cuộc họp báo ngày 10.8 tại Tokyo. Ảnh: Reuters. |
Kể từ năm 1995, sau lần Thủ tướng Nhật Bản khi đó là ông Tomiichi Murayama xin lỗi các quốc gia châu Á bị Nhật Bản xâm lược trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, không ít lãnh đạo quốc gia Mặt trời mọc đã nối tiếp “truyền thống” này. Tuy nhiên, có lúc mối quan hệ giữa Tokyo – Seoul cũng rơi vào trạng thái “lạnh lùng, ngoảnh mặt”, đặc biệt là vào thời kỳ Thủ tướng Junichiro Koizumi nằm quyền (2001 – 2006) thường xuyên đến thăm đền Yasukuni – nơi mà các quốc gia từng bị xâm chiếm xem là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản trong quá khứ. Vài năm gần đây, quan hệ giữa quốc gia có nền kinh tế thứ nhất và thứ tư châu Á đã được cải thiện. Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Nhật Bản. Bên cạnh đó, Nhật Bản và Hàn Quốc thống nhất trong việc đối đầu với CHDCND Triều Tiên trong vấn đề hạt nhân và vụ tàu tuần tra Cheonan của Hàn Quốc bị đánh đắm hồi tháng 3 vừa qua.
Việc Thủ tướng Naoto Kan đưa ra lời xin lỗi vào lúc này cũng nhằm tránh những rắc rối khi chỉ còn một tháng nữa là kỷ niệm 65 năm ngày độc lập của Hàn Quốc (15.8.1945) và 100 năm sự kiện Nhật Bản xâm lược bán đảo Triều Tiên (ngày 29.8.1910).
Tuy nhiên, các chính trị gia các đảng phái cầm quyền lẫn đối lập lo ngại lời xin lỗi của ông Kan có thể dẫn đến việc các quốc gia bị xâm lược trong quá khứ sẽ gia tăng áp lực trong việc đòi bồi thường chiến tranh.
Trong khi đó, trao đổi với ông Naoto Kan qua điện thoại, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak hoan nghênh những tuyên bố trên.
Đặng Hoàng Thái
(Theo Reuters)