Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) – đơn vị điều hành nhà máy điện hạt nhân gặp sự cố Fukushima Daiichi dựng một bức tường thép và hàng rào nhằm bịt chặt cửa lấy nước biển vào lò phản ứng số 2.

Trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn nước phóng xạ tiếp tục chảy vào biển Thái Bình Dương, hôm 9.4, Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) – đơn vị điều hành nhà máy điện hạt nhân gặp sự cố Fukushima Daiichi tại Nhật đã bắt đầu dựng một bức tường thép và hàng rào tại nhà máy.
Hãng Kyodo cho biết, TEPCO dự định bịt chặt cửa lấy nước biển vào lò phản ứng số 2 bằng cách lắp đặt bảy tấm thép có chiều cao 8m và một tấm màn sắt rộng 120m dạng lưới tại gần cửa lấy nước và hai địa điểm khác gần đó.
Tuy nhiên, TEPCO cho biết họ vẫn tiếp tục xả khoảng 9.000 tấn nước phóng xạ nồng độ thấp từ trung tâm xử lý chất thải ra biển Thái Bình Dương. Theo TEPCO, lượng nước lớn như vậy trong nhà máy gây cản trở cho công việc khắc phục sự cố tại nhà máy Fukushima Daiichi. Được biết, tính đến sáng 9.4, TEPCO đã thải ra biển 7.700 tấn nước nhiễm xạ.
Trong một diễn biến khác, vào khoảng 21 giờ 57 phút tối 9.4 (giờ địa phương), đảo Kyushu của Nhật Bản đã rung chuyển dưới trận động đất mạnh 6,1 độ Richter.
![]() |
Công nhân làm việc bên trong nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Ảnh: Reuters |
Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết, tâm chấn của trận động đất này nằm ở độ sâu 21,3km, nằm cách phía nam Miyazaki, Kyushu khoảng 212km và cách thủ đô Tokyo khoảng 973km về phía tây bắc.
Hiện chưa có báo cáo thiệt hại hay thương vong nào được đưa ra trong vụ động đất này.
Cũng trong ngày 9.4, Bộ trưởng công nghiệp Nhật Bản, Banri Kaieda đã đến thăm những công nhân đang “chiến đấu” để hạ nhiệt các lò phản ứng và bịt những chỗ rò rỉ phóng xạ tại nhà máy Fukushima Daiichi.
Ông Banri Kaieda là quan chức cấp cao chính phủ đầu tiên bước vào bên trong khu phức hợp nhà máy điện hạt nhân gặp sự cố kể từ sau thảm hoạ động đất, sóng thần hôm 11.3. Được biết, ông Banri Kaieda được đưa đến nhà máy vào giữa trưa và lưu lại đây khoảng 45 phút.
Chuyến thăm của ông Banri Kaieda được thực hiện ngay sau khi một trong những quan chức hạt nhân hàng đầu Nhật Bản kêu gọi xem xét lại tiêu chuẩn an toàn trong ngành công nghiệp hạt nhân ở nước này.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo, Thủ tướng Australia Julia Gillard sẽ tới Tokyo trong tháng này, để tham gia các cuộc hội đàm được cho là sẽ tập trung vào việc khắc phục thảm hoạ kép động đất, sóng thần ở Nhật Bản hôm 11.3. Chuyến thăm này, dự kiến kéo dài bốn ngày bắt đầu từ ngày 20.4.
Tính đến ngày 9.4, thảm hoạ kép động đất, sóng thần hôm 11.3 đã cướp đi sinh mạng của gần 13.000 người và khoảng 15.000 người được báo cáo mất tích.
THUÝ TRINH
(Theo THX/AFP)