BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao ở Long Thuận:

Nhiều chuyển biến rõ nét 

Cập nhật ngày: 26/11/2022 - 00:55

BTN - Thời gian qua, việc triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao tại xã Long Thuận, huyện Bến Cầu đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới.

Đường tuần tra biên giới (khu vực ấp Long An, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu) phát huy hiệu quả kết hợp mục đích quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới

KHƠI THÔNG NGUỒN LỰC, TẠO ĐÀ PHÁT TRIỂN

Là xã thuần nông, với 1.939,3 ha đất sản xuất nông nghiệp (tổng diện tích đất tự nhiên 2.213,62 ha), Long Thuận có đường biên giới dài 7,5km tiếp giáp với thành phố Bavet- Vương quốc Campuchia. Đời sống của người dân đa số dựa vào sản xuất nông nghiệp, các loại hình kinh doanh, dịch vụ chưa phát triển. Theo ông Huỳnh Văn Hùng- Chủ tịch UBND xã Long Thuận, trước khi xây dựng xã NTM nâng cao, xã chỉ đạt 6/16 tiêu chí, thu nhập bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 48,74%, hộ nghèo 0,16%. Mặt bằng dân trí chưa đồng đều, trình độ năng lực của một số cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các tiêu chí còn lại đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn để thực hiện như: cơ sở vật chất văn hoá, giao thông, môi trường…

Để thực hiện các tiêu chí chưa đạt, bên cạnh hỗ trợ của Nhà nước, Long Thuận huy động sự đóng góp của người dân, hoàn thiện, nâng chất lượng các công trình hạ tầng gần 65 tỷ đồng. Nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân; từ nguồn vốn vay chính sách ưu đãi, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương trong liên kết, tiêu thụ sản phẩm, nhiều hộ dân ở Long Thuận ăn nên làm ra, nâng cao đời sống kinh tế.

Chủ tịch UBND xã Long Thuận cho biết, Đồ án quy hoạch nông thôn mới xã Long Thuận được phê duyệt để xã tập trung các nguồn lực đầu tư theo trình tự. Trong năm 2021, UBND xã phối hợp Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Bến Cầu tiến hành rà soát đồ án quy hoạch điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp thực tế và định hướng phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn bảo đảm thông suốt với tuyến đường trục xã 13,3km; tuyến đường trục ấp 3,07km; tuyến đường ngõ xóm 16km; tuyến đường trục chính nội đồng 19,3km đều được cứng hoá, thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển hàng hoá của người dân.

Về thuỷ lợi, toàn xã có 42 tuyến kênh (38.122m) đáp ứng yêu cầu tưới tiêu từ hệ thống thuỷ lợi đạt 100%. Chương trình thắp sáng đường quê, đường trục ấp được thực hiện 10,1/14,2km; trường học, trạm y tế, nhà văn hoá ấp đều được xây dựng khang trang, đầy đủ trang thiết bị. Ông Hùng bày tỏ: “Năm 2021, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến việc thực hiện các tiêu chí, đặc biệt trong công tác vận động, huy động sức dân. Nhờ làm tốt khâu tuyên truyền, vận động, sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ của đông đảo người dân, Long Thuận mới đạt xã NTM nâng cao”.

Trung tâm Văn hoá thông tin-Học tập cộng đồng xã Long Thuận trở thành “ngôi nhà chung” của cộng đồng dân cư để tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, giải trí tạo môi trường sống văn minh, xanh - sạch - đẹp

TIẾN TỚI XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

Cũng như các chương trình mục tiêu quốc gia khác, mục đích lớn nhất là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Sau 10 năm xây dựng, Long Thuận nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng xã văn hoá, trong đó ưu tiên đầu tư về đường giao thông, các thiết chế giáo dục và thuỷ lợi, thực hiện các mô hình phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, bảo hiểm y tế, môi trường, hệ thống chính trị và an ninh trật tự.

Theo ông Huỳnh Văn Hùng, nhiều phong trào ở khu dân cư có sự chuyển biến tích cực; tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hoá hằng năm đạt trên 80%, 100% ấp đều đạt chuẩn ấp văn hoá nhiều năm liền; 100% hộ dân được sử dụng nước sạch, cộng đồng dân cư có cảnh quan nơi ở “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Công tác phân loại rác tại nguồn và thu gom, vận chuyển rác được thực hiện đúng quy định, điểm lưu giữ rác tập trung của xã được trồng nhiều lớp cây xanh phù hợp bao bọc xung quanh, thành lập phương án bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

“Trong năm 2021, chỉ số cải cách hành chính của UBND xã đạt nhóm đầu toàn huyện, với 1.231/1.444 thủ tục, đạt tỷ lệ 85,2%. Cơ sở vật chất Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Học tập cộng đồng riêng biệt có điểm vui chơi, giải trí, thể thao cho trẻ em và người cao tuổi, 5/5 nhà văn hoá ấp là nơi sinh hoạt văn hoá, thể thao phục vụ cộng đồng, xã không còn hộ nghèo, tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hoá hằng năm đạt trên 80%, 100% ấp đều đạt chuẩn ấp văn hoá nhiều năm liền”- Chủ tịch UBND xã Long Thuận khẳng định.

Ông cho biết thêm, nhờ làm tốt khâu tuyên truyền, vận động, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo nên sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, có chính sách khuyến khích nhằm huy động tối đa các nguồn lực trong nhân dân và các doanh nghiệp. Từ đó tạo động lực, tiền đề quan trọng để xã biên giới Long Thuận có những bước chuyển mạnh mẽ, không ngừng nâng chất các tiêu chí đạt hướng tới xây dựng xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.

Giang Nguyên Đông