Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhiều địa phương tiếp tục hoàn thành đại hội Đảng cấp cơ sở 

Cập nhật ngày: 05/06/2020 - 10:52

BTNO - Trong 2 ngày 3-4.6, Trung tâm y tế huyện Tân Châu; Đảng bộ xã Tân Hiệp (Tân Châu); Đảng bộ xã Hảo Đước (Châu Thành); Đảng bộ xã Mỏ Công (Tân Biên)… đã tổ chức thành công Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

* Trung tâm y tế huyện Tân Châu tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025

Trong hai ngày 3-4.6, Đảng bộ Trung tâm y tế huyện Tân Châu tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo các ban, ngành của huyện Tân Châu và 62 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Trung tâm y tế huyện luôn quan tâm, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; Thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4( Khóa XII).

Ban chấp hành mới ra mắt đại hội.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ TTYT huyện đã kết nạp được 25 đảng viên mới; Tỷ lệ đảng viên so với tổng số biên chế của đơn vị đạt 44,2%. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần phòng ngừa,  ngăn chặn đẩy lùi  các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong đảng viên.

Qua bình xét phân loại đảng viên hàng năm Đảng bộ có trên 95% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Với tinh thần tập trung, dân chủ Đại hội đã bỏ phiếu bầu 6 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ TTYT huyện Tân Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bà Võ Thị Ngọc Mai-Giám đốc TTYT huyện được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII.

Thụy Thảo

* Đảng bộ xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025

Cũng tại huyện Tân Châu, Đảng bộ xã Tân Hiệp đã tổ chức đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 vào 2 ngày 3-4.6.

Báo cáo chính trị trình Đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Hiệp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp, khai thác tiềm năng lợi thế của xã, thực hiện cơ bản đạt mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.

Đại biểu dự đại hội biểu quyết.

Kinh tế xã tiếp tục tăng trưởng khá, tương đối toàn diện, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế. Thu ngân sách trong nhiệm kỳ đạt trên 7,4 tỷ đồng, đạt 138,8% so với nghị quyết đề ra.

Công tác chính trị tư tưởng, Đảng ủy và Cấp ủy các Chi bộ luôn quan tâm theo dõi, định hướng dư luận xã hội, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng, giải quyết những yêu cầu chính đáng của nhân dân. Triển khai, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng.

Trong nhiệm kỳ, toàn xã đã kết nạp được 38 đảng viên, đạt 95% Nghị quyết, nâng tổng số đảng viên toàn xã hiện nay là 162 đảng viên, chiếm 2,3% dân số. Trong nhiệm kỳ, có 3 đảng viên vi phạm bị thi hành kỷ luật và 3 đảng viên bị xóa tên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới với 9 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII. Ông Nguyễn Hoàng Vũ tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tân Hiệp nhiệm kỳ 2020-2025.

Công Điều

* Đảng bộ xã Hảo Đước, huyện Châu Thành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ xã Hảo Đước, huyện Châu Thành cũng vừa tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 vào hai ngày 3 và 4.6. Ông Đặng Thanh Hải-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành đến dự.

Ông Đặng Thanh Hải-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu tại đại hội, ông Đặng Thanh Hải, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã Hảo Đước đạt được trong nhiệm kỳ qua đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua.

Trong thời gian tới, ông Đặng Thanh Hảiđề nghị Đảng bộ xã Hảo Đước phải xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; giải quyết tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm kịp thời đến các đối tượng người có công; tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển nông nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp …

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 12 đồng chí, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Châu Thành. Ông Lâm Hoàng Long, tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy xã Hảo Đước nhiệm kỳ 2020-2025.

Thiện Nhân

* Đảng bộ xã Mỏ Công, huyện Tân Biên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025

Cũng trong thời gian này, Đảng bộ xã Mỏ Công, huyện Tân Biên  vừa tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025.

Mỏ Công là xã vùng nông thôn của huyện Tân Biên, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Trong nhiệm kỳ 2015-2020; Đảng bộ xã đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành và vượt 14/14 chỉ tiêu Nghị quyết;  kinh tế của xã phát triển ổn định, diện tích gieo trồng cây ngắn ngày các loại bình quân hàng năm hơn 3.300 ha, vượt 1,67% Nghị quyết.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, chú trọng, Đảng bộ xã đã tổ được 10 lớp học tập chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 1.000 lượt cán bộ, đảng viên tham dự.

100% đảng viên được học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và đăng ký tham gia các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm. Đảng bộ đã kết nạp được 46 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 176 đồng chí.

Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới, bầu 10 đại biểu đi dự Đại hội đảng cấp trên. Ông Trần Đức Tuấn được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Đức Thịnh