Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhiều dư địa cho hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Brazil 

Cập nhật ngày: 13/05/2018 - 10:13

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng A.N. Ferreira đánh giá quan hệ chính trị, kinh tế thương mại ngày càng gia tăng, nhưng hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác hơn nữa, nhất là trong thương mại, đầu tư.

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Liên bang Brazil Aloysio Nunes Ferreira thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12-13/5. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Tại cuộc hội đàm ngày 12/5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hoan nghênh Bộ trưởng A.N. Ferreira thăm chính thức Việt Nam; khẳng định Việt Nam coi trọng vị thế quốc tế ngày càng gia tăng của Brazil và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng A.N. Ferreira nhất trí đánh giá mối quan hệ hợp tác Việt Nam – Brazil thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, quan hệ chính trị ngày càng gắn bó và tin cậy thể hiện qua kết quả các chuyến thăm, tiếp xúc thường xuyên giữa Lãnh đạo cấp cao và các cấp Bộ/ngành. Cùng với đó, quan hệ kinh tế thương mại ngày càng gia tăng, năm 2017 trao đổi thương mại song phương đạt 3,87 tỷ USD, tăng gần 12 lần trong một thập kỷ qua. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Tuy nhiên, hai nước còn rất nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác hơn nữa, nhất là trong lĩnh vực thương mại, đầu tư. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Bộ trưởng Ngoại giao Brazil A.N. Ferreira chân thành cảm ơn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh về sự đón tiếp trọng thị, chân thành và chu đáo. Bộ trưởng A.N. Ferreira khẳng định Brazil coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á, đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới cũng như quyết tâm của Brazil trong việc tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Để tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác toàn diện, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng A.N. Ferreira nhất trí hai bên cần tăng cường trao đổi các chuyến thăm lẫn nhau, nhất là giữa Lãnh đạo Cấp cao, thúc đẩy hai bên triển khai hiệu quả cơ chế Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học kỹ thuật cũng như duy trì thường xuyên cơ chế Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao và tiếp tục triển khai các văn kiện hợp tác đã ký kết và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương trên các lĩnh vực ngoại giao, công nghiệp quốc phòng, thương mại, đầu tư; tạo điều kiện, thúc đẩy người dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước giao lưu, tiếp cận thị trường của nhau và thiết lập quan hệ làm ăn trực tiếp. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Hai bên cũng khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đề nghị Brazil sớm công nhận Quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Brazil A.N. Ferreira đã chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Học viện Ngoại giao.  (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Và bản ghi nhớ về hợp tác giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Quỹ Alexandre de Gusmão của Brazil. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Nguồn baoquocte