BAOTAYNINH.VN trên Google News

Môn đẩy gậy Hội Khoẻ Phù Đổng tỉnh Tây Ninh năm học 2020-2021:

Nhiều gương mặt mới đăng quang 

Cập nhật ngày: 14/12/2020 - 19:14

BTN - Trong tổng số 13 môn thi đấu của Hội khoẻ Phù Ðổng vòng tỉnh năm nay, đẩy gậy là môn thể thao duy nhất chỉ tiến hành thi đấu ở khối THPT, thu hút rất đông các vận động viên tham gia, tranh tài ở 6 hạng cân nữ và 6 hạng cân nam.

 

Thi đấu nội dung đẩy gậy hạng 65kg nữ tại Hội khoẻ Phù Đổng vòng tỉnh.

Trong 6 hạng cân thi đấu của nam, ưu thế thuộc về các VÐV của Trường THPT Lê Hồng Phong (LHP) với 2 HCV. Ở hạng 50kg, gương mặt mới Nguyễn Duy Huân (LHP) thi đấu lấn lướt, giành HCV sau khi “đẩy trôi” đối thủ Lê Hồng Ðức (Nguyễn Thái Bình) trong trận chung kết. Tương tự, ở hạng cân lớn nhất- hạng 75kg, với thể lực sung mãn và kỹ thuật vững vàng, nam lực sĩ Chim Quỳnh Na (LHP) thi đấu áp đảo, giành HCV sau khi đánh bại đối thủ Nguyễn Nhật Hào (Nguyễn Huệ) trong trận chung kết.

Các tấm HCV còn lại thuộc về 4 gương mặt mới của 4 đơn vị khác, gồm Nguyễn Văn Lộc (Tân Ðông) ở hạng 53kg nam, Cao Văn Tâm (Dân tộc nội trú) hạng 56kg, Nguyễn Phúc Duy Khang (Nguyễn Trung Trực) hạng 59kg và Nguyễn Văn Mỹ (Hoàng Văn Thụ) hạng 62kg nam.

Ðối với các hạng cân thi đấu của nữ, ưu thế thuộc về các VÐV của Trường THPT Nguyễn Thái Bình (NTB) khi giành đến 3 HCV. Trong đó ở hạng 50kg nữ, HCÐ hạng 47kg năm trước Nguyễn Thị Quỳnh Như thể hiện sự tiến bộ ấn tượng, vươn lên giành HCV ở hạng cân mới, sau khi “đẩy trôi” đối thủ Nguyễn Thị Thuỳ (LHP) trong trận chung kết. Tương tự, ở trận chung kết hạng 65kg nữ, HCÐ năm trước Nguyễn Thị Ngọc Trâm đánh bại đối thủ Mai Thị Kim Anh (Trần Ðại Nghĩa), giành HCV Ở hạng 59kg, với thể lực và kỹ thuật tốt, Nguyễn Thị Kiều My thi đấu thành công, giành HCV dù lần đầu tiên dự giải.

Các nữ lực sĩ của Trường phổ thông Dân tộc nội trú cũng thi đấu lấn lướt, giành 2 HCV do công của Cao Thị Kha ở hạng 47kg nữ và Cao Thị Dương hạng 53kg nữ. Tấm HCV cuối cùng của nữ thuộc về ÐKVÐ hạng 47kg năm trước Dương Thanh Tú (Tân Ðông), là nữ VÐV đẩy gậy duy nhất tại Hội khoẻ Phù Ðổng vòng tỉnh năm nay bảo vệ thành công ngôi vô địch ở hạng cân mới.

THÁI NINH