BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhiều hoạt động cho trẻ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 

Cập nhật ngày: 30/05/2017 - 15:22

BTNO - Chào mừng Quốc tế Thiếu nhi 1.6, nhiều hoạt động dành cho thiếu nhi đã được các đoàn thể, tổ chức xã hội chuẩn bị cho trẻ.

* Tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh, Chi đoàn Báo Tây Ninh phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Hiệp Tân (huyện Hoà Thành) tổ chức chương trình vui Tết thiếu nhi cho trẻ em ở trung tâm và trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hiệp Tân.

Tặng quà cho trẻ em ở xã Hiệp Tân và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Trong chương trình, các em được tham gia các trò chơi dân gian vui nhộn, thi tô tượng, thưởng thức gian hàng ẩm thực và rút thăm trả lời câu hỏi trúng thưởng nhiều phần quà hấp dẫn như balô đi học, bóp, viết, nón...

* Trên địa bàn huyện Châu Thành, hơn 300 học sinh đã đến tham dự diễn đàn hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em năm 2017 do Phòng LĐTB&XH huyện Châu Thành phối hợp Phòng GD&ĐT, Huyện đoàn và Trung tâm VH-TT huyện tổ chức.

Bà Nguyễn Thị Yến Mai- Bí thư huyện uỷ Châu Thành trao quà cho các em học sinh.

Tại đây, các em được nghe thạc sĩ Biện Chương Dương- giảng viên tâm lý Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh chia sẻ về cách phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ; xem biểu diễn tiểu phẩm tuyên truyền về những vấn đề bức xúc của trẻ em hiện nay như nạn bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tình trạng bóc lột sức lao động ở trẻ em…

Dịp này, ban tổ chức cũng đã trao tặng 200 phần quà, mỗi phần trị giá 250.000 đồng cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nguồn kinh phí trao quà trị giá 50 triệu đồng do Công ty TNHH MTV SXTM Thực phẩm Lê Trọng Cường và Công ty TNHH Thái Nguyên Khang tài trợ.

* Hội từ thiện quê hương Tây Ninh (TP.Tây Ninh) phối hợp Hội từ thiện Hoa Mặt Trời (TP.Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình vui tết thiếu nhi cho trẻ em xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng với các hoạt động: trò chơi dân gian, văn nghệ, múa lân, múa rồng, ảo thuật...

Tặng học bổng cho học sinh xã Phước Chỉ có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, các tổ chức đã trao tặng 30 suất học bổng cho 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng; trao 300 suất quà cho 300 trẻ em trên địa bàn xã, mỗi suất 100.000 đồng.

Tổng kinh phí cho chương trình là 50 triệu đồng, do các thành viên của các hội từ thiện trên đóng góp.

Thuỳ Dương- H.T- Tấn Trung