BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhiều hoạt động hướng về ngày Thương binh- Liệt sĩ 

Cập nhật ngày: 27/07/2019 - 09:20

BTNO - Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27.7.1947- 27.7.2019), lãnh đạo tỉnh và các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp… trong tỉnh đã có nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng.

* Chiều 26.7, ông Phạm Văn Tân- Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo huyện Gò Dầu đã đến thăm và tặng quà cho những gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện Gò Dầu.

Ông Phạm Văn Tân- Chủ tịch UBND tỉnh (thứ hai, bên trái) cùng lãnh đạo huyện Gò Dầu thăm gia đình chính sách.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà cho bà Phan Thị Hà- vợ Liệt sĩ, hai ông Đỗ Văn Nô và Đặng Văn Khi (thương binh), đều ngụ trên địa bàn xã Phước Thạnh; thăm và tặng quà cho ông Lê Văn Nhít, thương binh, ngụ xã Bàu Đồn.

Đến xã Phước Đông, đoàn đã thăm, tặng quà cho bà Phan Thị Hương và Nguyễn Thị Su, đều là vợ liệt sĩ.

Tại mỗi nơi đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân thăm hỏi sức khỏe và trao tặng mỗi gia đình một phần quà, cùng 1 triệu đồng tiền mặt.

Trọng Cầu

* Đoàn do bà Phan Thị Điệp- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, cùng với các ông Nguyễn Đình Xuân – Bí thư Huyện ủy Tân Châu, Nguyễn Hòa Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện đã đến thăm, tặng quà cho bà Trần Thị Sửa (sinh năm 1946, anh hùng lực lượng vũ trang), ông Đặng Văn Ninh (sinh năm 1939, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng ngụ khu phố 4 thị trấn Tân Châu); thăm các bệnh binh Nguyễn Đức Hiến (sinh năm 1946, ngụ khu phố 3 thị trấn Tân Châu), Trần Thị Giá (sinh năm 1946, ngụ xã Thạnh Đông).

Đoàn thăm ông, bà Đặng Văn Ninh và Trần Thị Sửa.

Đoàn cũng đến thăm các thương binh Bùi Văn Sơn (xã Tân Hiệp), Trần Văn Thoại (xã Tân Hội), Thi Văn Cọp (xã Tân Đông), Đỗ Hồng Diệp (xã Tân Hà).

Chí Thành

* Sáng cùng ngày, ông Dương Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở LĐTB&XH và UBND huyện Gò Dầu đến thăm, trao tặng quà trị giá 1,5 triệu đồng cho 6 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện Gò Dầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng (bìa trái) tặng quà gia đình chính sách ở huyện Gò Dầu.

Đoàn đến thăm bà Vương Thị Trạo (sinh năm 1938, vợ liệt sĩ), bà Phan Thị Gắt (sinh năm 1931, mẹ liệt sĩ) và các thương binh Nguyễn Văn Nhanh (sinh năm 1959), Võ Ngọc Anh (sinh năm 1945), Trịnh Văn Bốn (sinh năm 1946), Trịnh Văn Thuận (sinh năm 1963).

Hồng Ân

* Tại Nghĩa trang liệt sĩ ngành Giao bưu R (xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên), đoàn cán bộ ngành Bưu chính viễn thông đã đến viếng, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ngành đã ngã xuống trong công cuộc chiến đấu bảo vệ đất nước.

Đoàn dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ ngành Giao bưu R.

Dự lễ viếng có bà Nguyễn Thị Phú Hà- Phó Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ông Dương Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trịnh Ngọc Phương- Bí thư huyện ủy Tân Biên, cùng các đại biểu là Phó chủ nhiệm CLB truyền thống kháng chiến khối Thông tin giao bưu miền Nam, lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, các đơn vị có liên quan, nguyên lãnh đạo ngành bưu điện, đại diện lãnh đạo VNPT các tỉnh, thành từ Ninh Thuận đến Cà Mau.

Ngô Tuyết

* Đại tá Tạ Tiến Minh- Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh đã đến huyện Bến Cầu thăm, tặng quà các thương binh Trương Minh Tuân (sinh năm 1945, ngụ ấp Thuận Tâm, xã Lợi Thuận), Nguyễn Văn Kê (sinh năm 1964, ngụ ấp Thuận Chánh, xã Lợi Thuận), Trần Thanh Khiết (sinh năm 1965, ngụ ấp Tân Lập, xã Tiên Thuận) và Mẹ VNAH Trần Thị Đừng (sinh năm 1933, ngụ ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ).

Đại tá Tạ Tiến Minh-Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS thăm thương binh Nguyễn Văn Kê.

Đại diện các gia đình chính sách đã bảy tỏ sự xúc động trước sự quan tâm chu đáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã động viên thăm hỏi, tặng quà vào mỗi dịp lễ, tết. Điều đó đã góp phần không nhỏ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần các gia đình chính sách ngày càng tốt hơn.

Nguyễn Thiện

* Chiều 26.7, ông Võ Đức Trong- Giám đốc Sở NN&PTNT, ông Nguyễn Đình Xuân- Bí thư Huyện ủy Tân Châu đã đến thăm, tặng quà thương binh, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn huyện Tân Châu, gồm thương binh Nguyễn Văn Việt (xã Suối Dây), Ngô Thị Chắc (xã Tân Thành), Lưu Văn Lương (xã Tân Phú) và gia đình thân nhân liệt sĩ ở các xã Tân Phú, Tân Hưng, Suối Ngô.

Lãnh đạo tỉnh và huyện Tân Châu thăm, tặng quà thương binh Lưu Văn Lương.

Tại các nơi đến thăm, ông Võ Đức Trong hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống các thương binh, thân nhân liệt sĩ; đồng thời đề nghị huyện Tân Châu tiếp tục ưu tiên quan tâm, chăm sóc, nâng cao đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.

Phương Thúy