BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh- liệt sĩ 

Cập nhật ngày: 28/07/2019 - 16:01

BTNO - Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh- liệt sĩ 27.7, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã diễn ra nhiều hoạt động tri ân gia đình chính sách, người có công.

* Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh tổ chức họp mặt kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sĩ và tặng quà cho các thương binh, con của liệt sĩ là sĩ quan đang công tác tại đơn vị và các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Chỉ huy.

Đại tá Nguyễn Lương- nguyên Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Tây Ninh cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy thắp hương, viếng bia liệt sĩ Đồn BP Phước Tân.

Đại tá Nguyễn Tài Sơn- Chính ủy BĐBP tỉnh ân cần thăm hỏi các đồng chí là thương binh và con của liệt sĩ là cán bộ đang công tác tại đơn vị; mong rằng các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, cùng với đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trước đó, các đại biểu tham gia buổi họp mặt đã đến thắp hương, viếng bia tưởng niệm 36 liệt sĩ thuộc Đồn Biên phòng Phước Tân đã hy sinh trong chiến tranh biên giới Tây Nam.

Hải Bằng

* Ông Trần Ngọc Lễ- Giám đốc Bưu điện Tây Ninh dẫn đầu đoàn cán bộ, viên chức Bưu điện Tây Ninh đến dâng hoa, thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ ngành Thông tin và Giao bưu R (huyện Tân Biên).

Lãnh đạo Bưu điện Tây Ninh thắp hương trước mộ phần những anh hùng liệt sĩ ngành Thông tin và Giao bưu R.

Trong những năm khói lửa chiến tranh, có nhiều cán bộ, chiến sĩ ngành Thông tin và Giao bưu R hy sinh. Hiện nay, tại nghĩa trang này đang chôn cất 248 hài cốt liệt sĩ ngành Thông tin và Giao bưu R.

Sau buổi lễ, đoàn cán bộ, viên chức Bưu điện Tây Ninh cũng đến cúng viếng tại Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ngành Giao bưu thông tin liên lạc (tọa lạc tại ấp Bàu Sen, xã Hòa Hội, huyện Châu Thành).

Đây là những hoạt động truyền thống của cán bộ, viên chức Bưu điện Tây Ninh nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ 27.7 hằng năm.

Đại Dương

* Đoàn cán bộ do bà Nguyễn Thị Yến Mai- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo huyện Bến Cầu đã đến thăm hỏi sức khỏe 6 gia đình chính sách tiêu biểu ở Bến Cầu, gồm các thương binh Nguyễn Văn Đực (sinh 1950), Nguyễn Văn Dẽo (sinh 1949), Tạ Thị Sương (sinh 1940) và các bà Lê Thị Mai (sinh 1928, mẹ liệt sĩ), Phan Thị Gón (sinh 1948, vợ liệt sĩ), bà Nguyễn Thị Nhỏ (sinh 1941, vợ liệt sĩ).

Bà Nguyễn Thị Yến Mai- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu ở Bến Cầu.

 Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến Mai ân cần thăm hỏi sức khoẻ và trao tặng mỗi gia đình một suất quà kèm tiền mặt trị giá 1,5 triệu đồng.

Quang Son

* Đoàn bác sĩ Bệnh viện Quân dân y miền Đông (Cục Hậu cần-Quân khu 7) do Đại tá Trương Hoàng Việt- Giám đốc bệnh viện làm trưởng đoàn phối hợp với UBND xã Thanh Điền, huyện Châu Thành khám bệnh cho gia đình chính sách trên địa bàn xã nhân ngày 27.7.

Trao quà cho gia đình chính sách.

Tại đây, đoàn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng cho 250 người thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã.

Đoàn cũng tổ chức cắt tóc miễn phí và trao 250 phần quà, trong đó có 10 phần quà trị giá mỗi phần 1 triệu đồng dành cho các thương binh nặng, có hoàn cảnh khó khăn; các phần quà còn lại trị giá 300.000 đồng. Dịp này, các đại biểu cũng đến thăm, tặng quà cho Mẹ VNAH Nguyễn Thị Chồi (ngụ ấp Thanh Hùng).

Hà Quang

* Ông Vương Quốc Thới- Bí thư huyện ủy Bến Cầu cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, các cô, chú cách mạng lão thành, lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện, đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân địa phương đã đến viếng, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ huyện.

Đại biểu thắp hương tưởng niệm tại phần mộ các liệt sĩ

Dịp kỷ niệm 72 năm nay, huyện Bến Cầu có 976 gia đình chính sách, gia đình có công được Chủ tịch nước trao quà, mỗi suất 200.000 đồng; trao quà là tiền mặt, mỗi suất 400.000 đồng cho 1 Mẹ VNAH, 1 người con của liệt sĩ tàn tật nặng, 4 thương binh hạng 1/4; trao tặng quà, tiền mặt mỗi suất 500.000 đồng cho 596 người đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ.

Quang Son

* Tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên (Đồi 82), Hội cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Tây Ninh cùng Hội cựu TNXP các huyện Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành, Hòa Thành, thành phố Tây Ninh đã đến viếng, thắp hương tại Bia tưởng niệm liệt sĩ TNXP giải phóng miền Nam.

Đại biểu thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ TNXP giải phóng miền Nam.

Tổng đội TNXP Giải phóng miền Nam được thành lập ngày 20.4.1965 tại khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Trong cuộc chiến đấu đầy cam go, gian khổ và ác liệt, Tổng đội đã có 604 đồng chí hy sinh, 504 đồng chí bị thương và hàng ngàn đồng chí bị di chứng, bệnh tật. Tổng đội TNXP Giải phóng miền Nam đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Dịp này, Hội cựu TNXP Tây Ninh đã trao 10 phần quà cho các gia đình cựu TNXP ở các huyện Tân Biên, Tân Châu và Châu thành có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà 300.000 đồng.

Đức Thịnh

* Huyện đoàn Trảng Bàng phối hợp tổ chức giao lưu giữa bác Phạm Văn Ù (84 tuổi), nhân chứng lịch sử của chứng tích Cầu Xe - Hưng Thuận với hơn 200 đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh trên địa bàn huyện.

Bác Phạm Văn Ù giao lưu với tuổi trẻ huyện Trảng Bàng.

Trường tiểu học Cầu Xe là mái trường của cách mạng, trong vùng kháng chiến do cán bộ cách mạng phụ trách việc dạy học. Khoảng 3 giờ chiều ngày 18.3.1963, ngôi trường hứng chịu hàng loạt đạn từ máy bay chiến đấu của Mỹ. Trận bom đạn đã làm 11 học sinh tử vong, giáo viên và hàng chục học sinh khác bị thương…

Sau buổi giao lưu, Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Minh Dảo cùng đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và các em học sinh trên địa bàn đến viếng, thắp nến tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện, thể hiện lòng tri ân thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc.

Minh Tùng

* Đoàn lãnh đạo huyện Tân Châu do ông Nguyễn Đình Xuân- Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi các gia đình chính sách tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Bí thư Huyện ủy Tân Châu thăm các gia đình chính sách tại xã Tân Hòa.

Tại xã Tân Hòa, đoàn đến thăm và trao tặng quà cho các thương binh Đặng Thị Minh (sinh năm 1953) và Phan Văn Dẫn (sinh năm 1953). Tại xã Suối Ngô, đoàn thăm gia đình bà Đặng Thị Se (sinh năm 1932), mẹ liệt sĩ và bà Phạm Thị Vẹn (sinh năm 1940), vợ liệt sĩ.

Trước đó, ông Võ Đức Trong- Giám đốc Sở NN&PTNT cùng lãnh đạo huyện Tân Châu đến thăm và tặng quà cho bà Nguyễn Thị Lánh- vợ liệt sĩ, ngụ xã Tân Hưng; ông Lưu Văn Lương- thương binh 4/4 và bà Lưu Thị Dinh- mẹ liệt sĩ, cả hai cùng ngụ xã Tân Phú.

Chí Thành

* Đoàn do ông Phạm Hùng Thái- Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu ở huyện Trảng Bàng.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh, huyện đã đến thăm, tặng quà các thương binh 4/4 Nguyễn Văn Sớt (sn 1940), Châu Huynh (sn 1941); thương binh 2/4 Đoàn Quốc Nam (sn 1948), Đặng Văn Thâu (sn 1968) và các bà Nguyễn Thị Lầu (sn 1936, mẹ liệt sĩ), Trần Thị Riêng (sn 1934, vợ liệt sĩ).

Lãnh đạo tỉnh, huyện thăm và tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu ở Trảng Bàng.

Tại các nơi đến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi sức khoẻ, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp của các thương binh, liệt sĩ và gia đình trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời đề nghị các ban ngành, đoàn thể địa phương cần tiếp tục chăm lo thật tốt đời sống vật chất, tinh thần đối với những người có công.

Minh Tùng

* Tại TP.Tây Ninh, bà Nguyễn Thị Yến Mai- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến thăm các đồng chí nguyên Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt (thương binh ¾), Trần Thị Chưa (thương binh ¼); thăm ông Võ Trí Dũng- nguyên Giám đốc Sở Văn hoa Thể thao tỉnh, thương binh ¼; ông Hồ Nguyên Soái- nguyên Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, thương binh 4/4; bà Nguyễn Thị Kim Chi- nguyên Hội trưởng Hội Phụ nữ tỉnh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến Mai thăm, tặng quà cho thương binh Hồ Nguyên Soái.

Tại các gia đình, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến Mai ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các thương binh, cán bộ hưu trí. Đồng thời, trao tặng cho mỗi gia đình phần quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQVN tỉnh, bày tỏ lòng biết ơn đối với những công lao, hy sinh của các thương binh, cán bộ hưu trí trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, và có những đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng quê hương Tây Ninh.

Nhật Quang

* Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc Công an tỉnh cùng Bí thư Huyện ủy Châu Thành Nguyễn Thị Thu Hiền đã đến thăm hỏi sức khoẻ bà Nguyễn Thị Tròn, sinh năm 1947 là vợ liệt sĩ; Trần Thị Nghiêm, sinh năm 1946, thương binh 2/4; Nguyễn Hoàng Mai, sinh năm 1941, bệnh binh 2/3; Ngô Thị Tân, sinh năm 1943, vợ liệt sĩ; Trần Thị Lành, sinh năm 1952, vợ liệt sĩ; Phan Văn Sáng, sinh năm 1940, bệnh binh 2/3.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc CA tỉnh cùng Bí thư Huyện ủy Châu Thành Nguyễn Thị Thu Hiền tặng quà cho thương binh Trần Thị Nghiêm.

Dịp này, đoàn đã gởi tặng mỗi gia đình phần quà trị giá 1,5 triệu đồng, thể hiện lòng tri ân đối với gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công và thân nhân người có công đối với sự nghiệp thống nhất đất nước.

Duy Thức

* Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hòa Thành cũng đã tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Bé (sinh năm 1936), ngụ ở ấp Năm Trại, xã Trường Đông, Hoà Thành. Bà có chồng, con và em trai hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Giám đốc Ngân hàng CSXH Hòa Thành Nguyễn Hoàng Bửu tặng quà cho Mẹ VNAH Phạm Thị Bé.

Đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống hiện tại của mẹ và gia đình; đồng thời trao tặng Mẹ VNAH Phạm Thị Bé 1 phần quà và sổ tiết kiệm 5 triệu đồng.

Võ Liêm

* Tại Tân Châu, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã trao 6 phần quà và 6 sổ tiết kiệm, trị giá mỗi sổ 5 triệu đồng cho các Mẹ VANH Nguyễn Thị Lép, Phạm Thị Phi, Lê Thị Cườm, Võ Thị Anh (đều ở xã Tân Hưng); Mẹ Lê Thị Thương ở xã Suối Ngô và Mẹ Phạm Thị Năm ở xã Tân Thành.

Tặng quà và sổ tiết kiệm cho các mẹ VNAH.

Ông Bùi Trọng Bình - Phó Chủ tịch HĐND huyện Tân Châu đã phát biểu tri ân những sự đóng góp của các Mẹ VNAH đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và chúc các mẹ sống vui, sống khỏe với con cháu. Tiếp đó, Phó Chủ tịch HĐND huyện Tân Châu cũng đã đến thăm và tặng quà cho một số gia đình chính sách trên địa bàn các xã Tân Hưng, Tân Phú, Thạnh Đông và thị trấn Tân Châu.

Công Điều

* Trung đoàn 5 - Sư đoàn BB5 phối hợp với chi nhánh Viettel Tây Ninh trao tặng 10 phần quà cho các gia đình chính sách của xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành.

Trao quà cho người dân xã Long Vĩnh.

Dịp này, Trung đoàn 5 cũng tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho khoảng 200 người dân thuộc diện gia đình chính sách, người nghèo và người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Long Vĩnh.

Đào Như-Phương Thảo

* Sư đoàn BB5 cũng đã phối hợp với Chi nhánh Viettel Tây Ninh đến thăm, tặng quà 40 gia đình chính sách tại huyện Châu Thành và huyện Dương Minh Châu, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 thăm, tặng quà các gia đình chính sách.

Ngoài ra, Sư đoàn 5 còn phối hợp cùng Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Tây Ninh (MB) tổ chức thăm, tặng quà cho 100 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu.

Xuân Thu