Kinh tế   Thông tin thị trường

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhiều loại trái cây tăng giá 

Cập nhật ngày: 25/05/2021 - 11:25

BTNO - Hàng năm, cứ vào khoảng tháng 4, tháng 5 âm lịch là mùa trái cây chín rộ, bà con nông dân và tiểu thương bắt đầu đưa nhiều loại trái cây ra bày bán dọc theo hai bên lề đường. Tuy nhiên, năm nay giá các loại trái cây tăng mạnh từ 40 - 50% so với mùa vụ trước.

Sầu riêng có giá cao từ 90.000 đồng - 100.000 đồng/kg.

Những loại trái cây phổ biến nhất là măng cụt có giá bán 70.000 đồng/kg, sầu riêng Ri6 từ 90.000 đồng - 100.000 đồng/kg, dâu xiêm 45.000 đồng/kg, dâu xanh 20.000 đồng/kg, chôm chôm Thái 50.000 đồng-60.000 đồng/kg…Hầu hết các sạp hàng đều trưng bày “cây nhà lá vườn” và sức mua đã tăng cao.

Chị Nguyễn Thị Nữ, chủ một sạp trái cây tại xã Trường Hòa (thị xã Hòa Thành) cho biết, năm nay thời tiết thất thường, nhiều vườn trái cây bị mất mùa, năng suất chỉ còn một nữa so với vụ trái cây năm trước, cung không đủ cầu nên giá nhiều loại trái cây từ đầu mùa đến nay vẫn chưa hạ nhiệt.

Chôm chôm Thái hiện có giá bán 50.000 đồng - 60.000 đồng/kg, dự kiến sẽ tăng mạnh vào dịp Tết Đoan Ngọ sắp tới.

Chị Nữ cho biết thêm, mùa này bán chạy nhất là măng cụt, sầu riêng vườn chín rụng tự nhiên. So với nhiều loại trái cây khác, sầu riêng và măng cụt luôn giữ giá ở mức ổn định và dự kiến giá sẽ tăng cao trong dịp Tết Đoan Ngọ sắp tới.  

Một chủ vườn măng cụt trên địa bàn xã Trường Hòa cho biết, vụ mùa năm nay do thời tiết thất thường, dự kiến năng suất măng cụt giảm gần 50% so với năm rồi, mặc dù giá ở mức cao nhưng nhà vườn vẫn chưa có lời. Vào thời điểm này, măng cụt tại vườn có giá 70.000 đồng/kg, còn tại các sạp trái cây dọc các tuyến đường trên địa bàn có giá cao hơn.

Nhi Trần