Xã hội   Xã hội

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện đoàn Gò Dầu:

Nhiều mô hình giúp dân và tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 

Cập nhật ngày: 04/09/2021 - 20:12

BTNO - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để góp phần phòng, chống dịch bệnh, Ban Thường vụ Huyện đoàn Gò Dầu tổ chức các mô hình đem lại hiệu quả thiết thực. Tính từ giữa tháng 7.2021 đến nay, Huyện đoàn đã thực hiện các mô hình như “Lá chắn thép-ngăn chặn dịch Covid -19”; “Hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản”; “Chuyến xe niềm tin”; “Thanh niên Gò Dầu giúp dân đi chợ”...

Đoàn viên thanh niên huyện Gò Dầu thực hiện mô hình “Hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản.

Chị Phan Thị Kiên- Bí thư Huyện đoàn cho biết, để thực hiện mô hình “Lá chắn thép - ngăn chặn dịch Covid-19”, Ban Thường vụ Huyện đoàn huy động đoàn viên thanh niên thành lập Đội tình nguyện với 29 thành viên. Các thành viên tham gia Đội tình nguyện được tập huấn kỹ năng cơ bản để tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19, tham gia trực tại các chốt kiểm soát dịch và lực lượng truy vết trên địa bàn huyện.

Để tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, có 10 thành viên trong Đội tình nguyện sử dụng xe gắn máy, xe đạp tuyên truyền lưu động khắp các xóm, ấp trên địa bàn huyện; 15 bạn tham gia các chốt kiểm soát phòng chống dịch; các tình nguyện viên còn lại tham gia truy vết Covid-19, lấy mẫu test Covid-19…

Các thành viên còn tham gia đoàn tuyên truyền, vận động công nhân của một công ty trong Khu Công nghiệp Phước Đông ở lại khu cách ly tập trung. Đội cử 38 lượt tình nguyện viên tham gia test truy vết khu vực thị trấn Gò Dầu, chợ Phước Đông và công nhân đang làm việc trên công trình của một công ty trong Khu công nghiệp Phước Đông. Hỗ trợ ngành y tiêm vaccine phòng Covid- 19 tại Trung tâm Y tế huyện được 3 cuộc và ở các địa phương trên địa bàn huyện 5 buổi, với hơn 50 lượt tình tình nguyện viên và 44 đoàn viên tham gia.

Ngoài ra, Huyện đoàn còn thành lập các tổ tham gia cùng ngành chức năng test sàng lọc Covid-19 trên diện rộng 2 đợt, với 350 lượt đoàn viên thanh niên và tình nguyện viên tham gia. Các thành viên Đội tình nguyện đã đến thăm, tặng các nhu yếu phẩm, khẩu trang, kính chắn giọt bắn, nhang xua muỗi… cho lực lượng tham gia công tác tuyên truyền vận động công nhân tại Khu công nghiệp Phước Đông và các chốt kiểm soát trên địa bàn huyện…

Đoàn viên thanh niên huyện Gò Dầu thực hiện mô hình “Chuyền xe niềm tin”.

Huyện đoàn hỗ trợ cơm trưa cho các hộ dân trong khu vực phong tỏa ấp Cẩm Bình, xã Cẩm Giang, trong 21 ngày, mỗi ngày 40 suất, trị giá 21 triệu đồng; tặng 7 phần quà cho người dân khó khăn, trị giá trên 1 triệu đồng; tặng quà cho 10 khu vực cách ly tập trung trên địa bàn huyện gồm: mì, sữa, bánh tráng, trứng gà, nhang xua muỗi, thuốc, nước sát khuẩn trị giá hơn 10 triệu đồng; thăm, tặng quà cho 26 hộ dân đang cách ly tại nhà ở 4 xã Thanh Phước, Phước Thạnh, Thạnh Đức và Hiệp thạnh, trị giá trên 18 triệu đồng; ...

Huyện đoàn tổ chức cho đoàn viên thanh niên hỗ trợ nông dân tiêu thụ các loại nông sản gồm: 5,5 tấn bắp, 9 tấn chôm chôm, hơn 8 tấn nhãn, khoảng 4 tấn rau củ quả, trên 150.000 trứng cút…

Thực hiện mô hình “Chuyến xe niềm tin” trao tặng 100 phần quà cho các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, trị giá hơn 30 triệu đồng. Trong thời gian thực hiện test Covid-19 trên diện rộng và chờ kết quả xét nghiệm sàng lọc SARS- CoV -2, người dân không được ra khỏi nhà, Huyện đoàn Gò Dầu đã tham gia giải quyết 350 đơn hàng cho người dân, với tổng trị giá 25 triệu đồng.

N.H