BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhiều nguồn nước sông, suối bị ô nhiễm 

Cập nhật ngày: 25/04/2020 - 18:07

BTNO - Trong những ngày qua, nguồn nước sông, suối trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có tình trạng bị ô nhiễm nặng.

Cụ thể, sông Vàm Cỏ Đông đoạn chảy qua các xã Phước Trạch, Cẩm Giang (huyện Gò Dầu) và xã Hòa Thạnh (huyện Châu Thành); suối Bà Sự tại xã Hòa Hiệp (huyện Tân Biên) và suối Dộp chảy qua 3 xã Thái Bình, Trí Bình, Hảo Đước (huyện Châu Thành) có mặt nước đóng lớp đen đặc quánh, bốc mùi hôi.

Nguồn nước suối Dộp khu vực giáp ranh liên xã Thái Bình, Trí Bình và Hảo Đước của huyện Châu Thành bị ô nhiễm chưa rõ nguyên nhân.

Ngành chức năng Tây Ninh đã tổ chức kiểm tra hiện trạng nước sông Vàm Cỏ Đông, kết quả kiểm tra như sau: trên sông Vàm Cỏ Đông, đoạn bến phà Cây Ổi đến rạch Nàng Dình (xã Phước Vinh, huyện Châu Thành) có mùi hôi khoảng 2 tuần trước đây.

Trên đoạn sông này có 2 hộ nuôi cá bè, gồm các loại cá diêu hồng, lăng nha, cá tra. Trong đó, cá diêu hồng và lăng nha có hiện tượng chết, cá tra không bị chết; cá bè không ngộp hay chết đồng loạt mà chết từ từ, kéo dài nhiều ngày.

Sở TN&MT đã lấy mẫu nước sông. Kết quả phân tích và lấy mẫu nước mặt tại bến Băng Dung, bến Bực Lỡ có hàm lượng DO thấp hơn 2 lần so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mặt – QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1 dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích khác có yêu cầu chất lượng tương tự.

Riêng nước lấy tại bến Băng Dung có thông số TSS vượt 10,72 lần, COD vượt 1,13; nước lấy tại suối Bà Sự có hàm lượng DO thấp hơn 2,47 lần, amoni vượt 16,67 lần, nitrat vượt 1,89 lần, photphat vượt 43,3 lần.

Nguyên nhân gây ra ô nhiễm nguồn nước sông, suối, theo phản ánh của người dân là do nước thải từ các nhà máy chế biến tinh bột khoai mì. Trong thời gian tới, ngành chức năng Tây Ninh tiếp tục khảo sát, để đưa ra kết luận chính thức về tác nhân gây ô nhiễm môi trường nguồn nước hiện nay.

Nguyên Vũ