Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giám sát, kiểm tra công tác bầu cử ở huyện Châu Thành:

Nhiều nỗ lực trong công tác chuẩn bị bầu cử 

Cập nhật ngày: 27/04/2021 - 13:23

BTNO - Chiều 26.4, Đoàn công tác số 2 do ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tại huyện Châu Thành.

Ông Phạm Hùng Thái khen ngợi huyện Châu Thành nỗ lực niêm yết danh dách cử tri đến tận tổ tự quản.

Tính đến ngày 13.4, trên địa bàn huyện Châu Thành có 315 điểm niêm yết danh sách cử tri. Bên cạnh ở những điểm bầu cử, Ban quản lý ấp, trụ sở UBND xã, thị trấn, huyện Châu Thành còn thực hiện niêm yết danh sách cử tri đến từng Tổ dân cư tự quản.

Theo kết quả Hiệp thương lần thứ ba, Châu Thành đã lập danh sách chính thức 57 đại biểu ứng cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu 34 đại biểu. Huyện đã xây dựng 3 phương án phòng chống dịch Covid- 19, bảo đảm hoạt động bầu cử diễn ra an toàn, tốt đẹp.

Sau khi nghe báo cáo, một số thành viên trong Đoàn công tác góp ý ở những điểm niêm yết danh sách cử tri, huyện chú ý phân công cán bộ túc trực, để thuận lợi cho người dân đến xem, góp ý.

Trong danh sách cử tri còn để trống phần ghi nghề nghiệp của cử tri, đề nghị huyện liên tục rà soát danh sách để tránh tình trạng trùng với tổ bầu cử khác, địa phương khác.

Thời gian bầu cử, Báo Tây Ninh sẽ in màu, trong đó in tiểu sử, hình ảnh thông tin liên quan đến bầu cử. Mong lãnh đạo huyện chỉ đạo phát hành báo sớm đến Tổ dân cư tự quản để người dân kịp thời nắm bắt thông tin.

Đồng thời, chú trọng công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội Zalo, Faccbook. Do huyện Châu Thành giáp biên giới nước bạn Campuchia, nơi đang bùng phát dịch Covid- 19, nên cần làm tốt công tác phòng ngừa dịch bệnh trong thời gian bầu cử.

Lãnh đạo Ủy ban bầu cử huyện Châu Thành báo cáo công tác bầu cử.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Hùng Thái khen ngợi huyện Châu Thành nỗ lực niêm yết danh dách cử tri đến tận Tổ dân cư tự quản. Công tác tuyên truyền bầu cử được huyện lồng ghép thông qua hoạt động cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử. Đến nay đã tổ chức được 3 đêm văn nghệ phục vụ tuyên truyền ở vùng sâu. Đây là những hoạt động thiết thực, cần phát huy trong công tác bầu cử.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng còn băn khoăn, do hiện nay toàn huyện Châu Thành còn hơn 9 ngàn cử tri chưa có mặt ở địa phương. Ông Phạm Hùng Thái đề nghị việc lập danh sách cử tri cần phải khoa học hơn, để khi chốt danh sách nếu cử tri không có mặt tại địa phương thì loại khỏi danh sách, nhưng cũng tránh việc bỏ sót cử tri.

Tận dụng lợi thế truyền thông trên mạng xã hội để tuyên truyền bầu cử, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu. Tuyên truyền bầu cử chú sý sử dụng thông tin đơn giản, dễ đọc, dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ.

Mục tiêu chính là giúp người dân nhớ được ngày 23.5 là ngày bầu cử, ngày hội của toàn dân. Thông tin về đại biểu đầy đủ, cụ thể để người dân nhận thức đúng ứng cử viên khi bầu cử. Trang trí điểm bầu cử, đường phố trang hoàng, trang nghiêm, xứng đáng là ngày hội của toàn dân.

Những thành viên Đoàn giám sát góp ý với huyện Châu Thành về hoạt động bầu cử.

Nhân sự tham gia các tổ bầu cử phải chọn những người có năng lực, có kinh nghiệm. Đảm bảo an ninh trật tự ở những khu vực bỏ phiếu, đặc biệt chú trọng công tác phòng chống dịch Covid- 19. 

Sắp xếp, bố trí các cơ sở trường học, nhà văn hóa để làm điểm bầu cử cho rộng rãi, có rào dậu, hạn chế thấp nhất việc sử dụng nhà dân làm điểm bỏ phiếu. Nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các  ngành. Công tác tổ chức Hội nghị tiếp xúc tri, phải đảm bảo trật tự, an toàn, nghiêm túc, trong đó chú trọng việc phòng chống dịch Covid-19.

Đại Dương