BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhiều nỗ lực trong công tác phòng chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả 

Cập nhật ngày: 07/01/2021 - 22:05

BTNO - Ngày 7.1, Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP) và Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu chính có ông Trương Hoà Bình-Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP; Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh có ông Dương Văn Thắng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Trần Văn Luận-Phó Giám đốc Công an tỉnh, ông Châu Thanh Long-Cục trưởng Cục Quản lý thị trường.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Bộ Công an báo cáo về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm năm 2020. Thời gian qua, hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban Chỉ đạo các địa phương được quan tâm. Sự phối hợp hỗ trợ, hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ, ban, ngành trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương; sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong bảo đảm an ninh trật tự thực chất hơn. Công tác phòng, chống tội phạm đạt thành tích nổi bật. 

Tội phạm về trật tự xã hội giảm 6,8% (vượt chỉ tiêu kế hoạch 1,8%), trong đó có 54/63 tỉnh, thành phố giảm. Nhiều vấn đề phức tạp về tội phạm được giải quyết tốt, tạo chuyển biến căn bản về an ninh quốc gia, bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của đất nước.

Trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương bám sát chương trình, kế hoạch. Để nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành, lãnh đạo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và các uỷ viên đã trực tiếp đến làm việc với nhiều bộ, ngành và lực lượng chức năng tại các tỉnh, thành phố như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Long An… Hoạt động tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế, đặc điểm của từng nhóm đối tượng. Năm 2020, lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý 185.461 vụ việc vi phạm, khởi tố hơn 2.500 vụ.

Đối với Tây Ninh, trong năm 2020, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng tình hình an ninh trật tự được bảo đảm, nhiều loại tội phạm tiếp tục được kiềm chế, không để hình thành các băng, ổ nhóm phức tạp, không để tội phạm hoạt động lộng hành, gây bức xúc.

Lực lượng Công an chủ động mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm như cờ bạc, tín dụng đen, cho vay lãi nặng, ma túy, giao thông, vật liệu nổ. Tội phạm xảy ra 1.286 vụ (giảm 27 vụ so với cùng kỳ), điều tra làm rõ 1.204 vụ, 2.434 đối tượng, đạt 93,6%. Tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 164/199 vụ (giảm 35 vụ).

Tỉ lệ điều tra khám phá án được nâng cao và vượt chỉ tiêu Nghị quyết của Quốc hội và chỉ tiêu của Ban Chỉ đạo 138/CP đề ra từ đầu năm. Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, bắt, giam giữ và điều tra xử lý tội phạm bảo đảm theo quy trình, quy định của pháp luật. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp (Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án) duy trì thường xuyên, chặt chẽ, nâng cao trách nhiệm của từng ngành trong thực hiện nhiệm vụ điều tra, truy tố, xét xử.

Trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thị xã, thành phố và lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn quản lý. Trong năm, các lực lượng phát hiện, bắt giữ 1.162 vụ/669 đối tượng (so với cùng kỳ năm 2019 giảm 71 vụ, giảm 35 đối tượng). Hàng hoá vi phạm chủ yếu là ma tuý, vật tư y tế, thuốc lá điếu, đường cát, quần áo, mỹ phẩm...

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Trương Hoà Bình đề nghị, các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác phòng chống tội phạm, chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, góp phần giúp Chính phủ thực hiện thành công toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021 đã đề ra, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Các bộ, ngành, địa phương cần tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ Đạo 138, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, lực lượng chức năng phải có quyết tâm cao trong phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp kéo dài về tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả hoặc có cán bộ, công chức tiêu cực, tham nhũng thì phải tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu, xem xét điều chuyển, bố trí công tác khác.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đề nghị, các đơn vị tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết ngăn chặn tình trạng tham nhũng; tổ chức phòng chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại ngay trong chính lực lượng chức năng; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức tha hoá, biến chất, tiếp tay cho tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, bản lĩnh, có phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các đơn vị làm tốt công tác phòng ngừa, công tác nghiệp vụ điều tra cơ bản, tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố kịp thời; phát hiện các dấu hiệu tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật để có biện pháp ngăn chặn, xử lý hiệu quả đối với tội phạm có tổ chức, mua bán người, xâm hại trẻ em, ma tuý, tín dụng đen, sử dụng công nghệ cao, buôn lậu- nhất là các mặt hàng xăng dầu, thuốc lá, đường cát…

Phương Thảo