BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên năm 2022 được biểu dương 

Cập nhật ngày: 22/04/2022 - 00:32

BTN - Ngày 20.4, Tỉnh đoàn Tây Ninh tổ chức lễ tổng kết Tháng Thanh niên năm 2022 và biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên.

Trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, hoạt động Tháng Thanh niên năm 2022.

Tham dự buổi lễ có ông Lý Trung Đông- Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; ông Nguyễn Hữu Ngân- Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; ông Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Tỉnh đoàn cùng trưởng, phó Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các huyện, thị, thành Đoàn; cơ sở Đoàn trực thuộc.

Với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”, ngày 27.2.2022, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2022 cấp tỉnh tại xã Long Phước, huyện Bến Cầu với các phần việc ý nghĩa như: trao học bổng Thắp sáng ước mơ cho học sinh vượt khó học tốt trên địa bàn tỉnh trị giá 150 triệu đồng; xây tặng 1 căn nhà nhân ái giá trị 80 triệu đồng; trao 1 cụm trò chơi trị giá 50 triệu đồng; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân khó khăn huyện Bến Cầu, trị giá 40 triệu đồng; thực hiện công trình thắp sáng đường tuần tra biên giới với chiều dài 2km, trị giá 50 triệu đồng. Tổng giá trị các phần việc khởi động cấp tỉnh hơn 370 triệu đồng.

Cùng ngày, các địa phương, đơn vị trong tỉnh thực hiện các công trình, phần việc hưởng ứng lễ khởi động Tháng Thanh niên với nhiều hoạt động như: thăm, tặng quà, giao lưu “Đoàn kết 3 lực lượng”; tặng quà thanh niên yếu thế, gia đình chính sách, học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng túi an sinh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, tặng con giống cho thanh niên, tặng xe đạp và sổ tiết kiệm cho học sinh; ra quân dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm, bóc xoá quảng cáo dán trái phép; trao góc học tập cho thiếu nhi; tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; tổ chức cấp căn cước công dân cho người dân; trao tặng quà cho con cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn thực hiện công trình thắp sáng đường quê... Tổng giá trị các công trình, phần việc toàn tỉnh hơn 700 triệu đồng.

Tây Ninh được Trung ương hội LHTN Việt Nam chọn là 1 trong 3 đơn vị tổ chức chương trình Tháng 3 biên giới, diễn ra trong ngày 2 và 3.3. Trong chương trình, các cấp bộ Đoàn, Hội đã tổ chức các buổi khám, chữa bệnh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; khởi công xây dựng cầu Hạnh Phúc, nhà Hạnh Phúc, khánh thành công trình Thắp sáng đường tuần tra biên giới, tổ chức chương trình văn nghệ “Biên cương Tổ quốc tôi” và các hoạt động đối ngoại thanh niên với Hội LHTN tỉnh Svay Rieng, vương quốc Campuchia; triển khai thực hiện công trình thanh niên “Đường cờ Tổ quốc”, phối hợp với Báo Người Lao động trao 5.000 lá cờ Tổ quốc cho 20 xã biên giới trên địa bàn tỉnh, Làng Thanh niên lập nghiệp biên giới Ninh Điền và thành phố Tây Ninh... Tổng giá trị các phần việc hơn 700 triệu đồng.

Ngoài ra, 100% cơ sở Đoàn trực thuộc còn đồng loạt tổ chức thực hiện “Ngày chủ nhật xanh” đợt I, năm 2022 vào ngày 20.3, với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, mang lại tổng giá trị về kinh tế là 2,3 tỷ đồng. Vận động đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022. Kết quả, toàn tỉnh tiết kiệm được trên 20.700 kWh điện.

Ông Nguyễn Hữu Ngân- Phó Giám đốc Sở Nội vụ trao bằng khen của UBND tỉnh cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh và Báo Người Lao động có nhiều đóng góp cho hoạt động Tháng Thanh niên năm 2022.

Trong Tháng Thanh niên, các cấp bộ Đoàn, cơ sở Đoàn tích cực tổ chức các hoạt động, công trình, phần việc đặc biệt ý nghĩa, như: Đường cờ Tổ quốc ở hẻm 57, đường CMT8 của Thành đoàn Tây Ninh, thắp sáng đường quê của Huyện đoàn Dương Minh Châu, hoạt động “Vì một Việt Nam xanh” trồng 1.000 cây xanh của Huyện đoàn Tân Biên...

Các cấp bộ Đoàn duy trì hoạt động của 46 đội hình thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; trồng mới hàng ngàn cây xanh; thực hiện được trên 21km công trình Thắp sáng đường giao thông nông thôn bằng đèn năng lượng mặt trời; sửa chữa, làm mới hơn 20km đường giao thông nông thôn; làm mới 1 cầu giao thông nông thôn; tổ chức phát quang, xoá quảng cáo, rao vặt dán trái phép, thu gom được hàng chục tấn rác thải các loại; xây tặng 8 căn nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ; tổ chức 11 đợt hiến máu nhân đạo, kết quả thu được trên 2.100 đơn vị máu; phát tờ rơi phòng, chống rác thải nhựa và tuyên truyền biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Kết thúc Tháng Thanh niên năm 2022, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh huy động nguồn lực xã hội trên 11,6 tỷ đồng để triển khai thực hiện các công trình, phần việc, thu hút trên 21.500 ĐVTN tham gia, đóng góp cho việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Ngân- Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực và năng nổ thực hiện các công trình, phần việc của Tỉnh đoàn và các cấp bộ Đoàn trong Tháng Thanh niên năm 2022. Nhiều công trình, phần việc mang lại hiệu quả thiết thực, đi vào đời sống nhân dân; góp phần nâng cao ý thức dân tộc, truyền thống cách mạng, bảo vệ biên cương Tổ quốc của ĐVTN và.

Với khí thế thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ XIV, ông mong muốn tuổi trẻ Tây Ninh tiếp tục phát huy sức trẻ tham gia thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên, chung tay, góp sức xây dựng quê hương Tây Ninh ngày càng giàu đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ XIII.

Ông Nguyễn Thanh Tùng- Bí thư Tỉnh đoàn trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, hoạt động Tháng Thanh niên năm 2022.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Ngân trao bằng khen của UBND tỉnh cho 2 nhà tài trợ là Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh và Báo Người Lao động.

Thừa uỷ quyền của Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn trao 2 bằng khen của Trung ương đoàn cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 là Huyện đoàn Châu Thành và Đoàn Thanh niên Công ty cổ phần Cao su Tây Ninh.

Dịp này, UBND tỉnh khen thưởng 13 tập thể, 12 cá nhân; Tỉnh đoàn khen thưởng 16 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, hoạt động Tháng Thanh niên năm 2022.

Ngọc Bích