Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhiều tỉnh thành cho học sinh đến trường trở lại từ ngày 27/4 

Cập nhật ngày: 26/04/2020 - 18:12

Sau thời dài nghỉ ở nhà tránh dịch Covid-19 và học trực tuyến, học trên truyền hình, ngày 27/4, nhiều tỉnh thành cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đến trường học trở lại.

Tính đến trưa 26/4, có 25 tỉnh thành công bố cho học sinh đến trường học trở lại. Các tỉnh: Sơn La, Bà Rịa Vũng Tàu, Phú Yên, Kiên Giang, Long An, Vĩnh Long, Hà Tĩnh, An Giang, Tuyên Quang, Hòa Bình, Đồng Tháp cho học sinh lớp 9, 12 đi học trở lại từ ngày 27/4.

Các tỉnh, TP cho học sinh THCS và THPT đi học trở lại từ ngày 27/4 là: Thừa Thiên Huế, Bình Định, Đắk Nông, Kon Tum, Nghệ An.

Tỉnh Ninh Thuận, Bạc Liêu, Điện Biên cũng cho học sinh đi học từ ngày 27/4.

Một số địa phương khác dự kiến cho học sinh đi học lại từ đầu tháng 5, bao gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Thuận, Cao Bằng, Long An, Cần Thơ, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Trà Vinh, Bình Phước.

Trước đó, một số tỉnh Thái Bình, Cà Mau, Thanh Hóa, Hải Phòng,Gia Lai, Yên Bái đã cho học sinh 1 số cấp đi học trở lại từ ngày 20/4.

 Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm việc dạy học trực tuyến. Ảnh: Trần Thảo.

Thông tin về việc đón học sinh trở lại trường, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho biết đã xây dựng kịch bản với 4 giai đoạn để trình UBND TP Hà Nội.

Theo đó, nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát, Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất, giai đoạn đầu cho học sinh lớp 9 và 12 đi học từ ngày 4/5, để đảm bảo khung thời gian năm học và chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp vào lớp 10 và tốt nghiệp THPT. Lúc này, số lượng học sinh ít nên vẫn đảm bảo khoảng cách tối thiểu 1,5 mét theo quy định an toàn của Bộ Y tế.

Giai đoạn 2, khoảng 2 tuần sau, khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát ổn định, học sinh từ lớp 5 đến lớp 12 sẽ đi học.

Giai đoạn 3, dự kiến vào tuần cuối tháng 5 sẽ cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trở lại trường.

Nếu kiểm soát tốt dịch, trẻ mầm non sẽ đi học trở lại từ đầu tháng 6.

Theo ông Tiến, việc tổ chức học 1 buổi/ngày sẽ rất khó cho phụ huynh đưa đón học sinh mầm non và tiểu học. Vì thế, Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất 2 cấp học này sẽ học cả ngày và buổi trưa phục vụ bán trú đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát triệt để.

Nguồn kinhtedothi