BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhọc nhằn nghề dự báo

Cập nhật ngày: 21/03/2010 - 05:54

Có thể nói, khí tượng thuỷ văn ngày càng trở thành mối quan tâm hàng đầu của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong những năm về trước, nếu nói về ngành khí tượng thuỷ văn ít ai có thể hình dung được đó là ngành như thế nào và phải làm những gì? Theo sự phát triển của đất nước thì ngành này đã dần trở thành một trong các ngành quan trọng đối với con người. Để theo ngành này, ngoài lòng yêu nghề còn phải thật kiên trì, nhẫn nại, không ngại khó. Bởi khi làm nghề này lúc nào đầu óc cũng căng lên bởi những con số. Chỉ cần thiếu tỉ mỉ, thiếu cẩn thận một chút là có thể đem đến hậu quả. Trong công việc, có khi sơ sẩy một chút là có thể gặp tai nạn, nhất là trong mùa bão lũ. Người làm khí tượng thuỷ văn cần có sức khoẻ và tinh thần dẻo dai để không ngại đi đến những nơi mà người ta thường nói là “rừng thiêng nước độc”, lủi thủi một mình trên đỉnh núi, hay chơi vơi trên đầu sóng ngọn gió để có được dãy số liệu phục vụ công tác dự báo và phải thức khuya dậy sớm... 

Nhân viên Trạm thuỷ văn Cần Đăng (Tân Biên) dong thuyền ra Bến Đá, đo vận tốc nước chảy và lưu lượng nước trong những ngày mưa lũ. Ảnh: Đ.H.T

Những năm gần đây (và trong tương lai), khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. Điều đó yêu cầu chúng tôi- những người làm công tác khí tượng thuỷ văn phải tập trung vào công việc nhiều hơn để có thể đưa ra được những bản tin cảnh báo kịp thời nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. Tình trạng khô hạn, nắng nóng xảy ra bất thường, bão hoạt động sớm, số lượng bão trong tương lai sẽ giảm, song sức mạnh và sự tàn phá của chúng sẽ rất lớn, diễn biến phức tạp hơn rất nhiều so với năm trước. Đó là những dấu hiệu của biến đổi khí hậu, sự nóng lên toàn cầu làm cho mực nước biển dâng cao dẫn đến sự xâm nhập mặn vào sâu trong đất liền ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân.

Mùa khô năm 2009-2010 là thời kỳ hoạt động mạnh của El Nino, nhiệt độ trung bình các tháng vừa qua đều cao hơn mức trung bình hằng năm từ 1 đến 2oC. Lượng mưa tính đến thời điểm hiện tại ít hơn trung bình nhiều năm từ 15 đến 30mm. Trong tháng 3 và tháng 4 sẽ xảy ra tình trạng nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ở Tây Ninh có thể đạt tới 38 đến 39oC. Có khả năng đầu tháng 4 sẽ xuất hiện mưa trái mùa trên khu vực nhưng chỉ cải thiện khô hạn trên diện hẹp, kèm theo đó sẽ có lốc xoáy và sấm sét rất nguy hiểm do tình trạng khô hạn kéo dài. Trong dãy số liệu quan trắc thì năm 1998 là năm có nhiệt độ cao nhất tính đến thời điểm này nhưng theo nhận định thì năm 2010 sẽ là năm nóng nhất trong lịch sử, nhiệt độ sẽ cao hơn trung bình nhiều năm so với cùng kỳ. Hoạt động của hiện tượng El Nino sẽ còn tiếp diễn đến hết tháng 5, do vậy mùa mưa năm 2010 có thể sẽ muộn hơn một tháng.

Tất cả đều nằm trong mối quan tâm của chúng tôi- những người làm “nghề dự báo”.

Phạm Thị Nguyệt Minh