Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Thực tế hiện nay, người dân ngày càng chuộng sự tiện dụng và mua đồ tại các “shop” di động trên vỉa hè vì vừa rẻ, vừa thoải mái. Chính vì thế nên việc kinh doanh ở những shop cao cấp có phần khó khăn hơn.

|
Chị Hằng đưa con đi mua đồ tết.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Mùi - 2015. Thời điểm này, nhiều người đã chuẩn bị mua sắm đồ tết. Và mua sắm đồ… vỉa hè, lề đường là lựa chọn của nhiều người, đặc biệt là giới bình dân.
Khoảng một tháng gần đây, các gian hàng quần áo lề đường, vỉa hè bắt đầu nhộn nhịp. Theo quan sát của chúng tôi, so với những năm trước đây, năm nay đồ tết bày bán trên hè phố nhiều hơn, nhất là ở khu vực huyện Hoà Thành và khu vực trung tâm thành phố Tây Ninh. Cũng theo đánh giá của nhiều khách hàng, quần áo vỉa hè ngày càng phong phú, đa dạng kiểu mẫu, chất lượng cũng tốt hơn mà giá cả phải chăng, hợp với túi tiền giới bình dân, học sinh, sinh viên.
Tại khu vực thị trấn Hoà Thành, cứ tầm 4 giờ chiều là con đường Hùng Vương dẫn đến Trung tâm thương mại chợ Long Hoa lại bắt đầu xôn xao đến tận tối. Nơi đây đã trở thành “phố mua sắm đồ tết” cho người dân ở những địa phương và khu vực lân cận.
Thậm chí không ít khách hàng từ các huyện, xã xa xôi cũng tìm đến đây để được lựa đồ thoải mái. Với mặt hàng phong phú, kiểu dáng phù hợp với nhiều đối tượng- nhất là nữ giới, đồng thời giá cả chỉ từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn cho một sản phẩm, đã tạo ra sức hút khá mạnh đối với người tiêu dùng.
Chị Nguyễn Thị Cẩm Hồng, ngụ thị trấn Hoà Thành, dù còn khá trẻ nhưng đã gắn bó với nghề buôn bán quần áo gần 20 năm nay. Thông thường, buổi sáng chị bán tại chợ cửa số 7 (chợ Hiệp An, xã Hiệp Tân), còn buổi chiều thì về đường Hùng Vương bán tiếp. Vào dịp tết, chị thường lấy hàng gấp đôi ngày thường để người mua thoải mái chọn lựa. Chị Hồng nhận xét: Những năm gần đây, người dân rất chuộng mua quần áo vỉa hè, nhất là vào dịp tết.
Một khu vực khác cũng nhộn nhịp mua bán quần áo vỉa hè không kém là đường Võ Thị Sáu (phường IV, TP.Tây Ninh). Nếu đường Hùng Vương được xem là “phố mua sắm đồ tết” ở Hoà Thành, thì tại đây cũng được nhiều người ví như một trung tâm mua sắm… vỉa hè của Thành phố.
Từ hơn 3 giờ chiều, đoạn đường từ giao lộ Nguyễn Trãi đến đường Nguyễn Văn Rốp đã phủ đầy những “gian hàng di động” bán quần áo với nhiều quy mô khác nhau. Chỉ tính riêng đoạn đường này đã có gần 30 gian hàng bày bán quần áo, phụ kiện các loại. Người mua có thể tìm thấy ở đây các loại quần áo, giày dép, túi xách… vừa hợp thời trang vừa hợp túi tiền.
Người kinh doanh thời trang vỉa hè khu vực trước chợ phường IV cũng khá chuyên nghiệp, mỗi gian hàng chỉ bán một mặt hàng chủ đạo, phục vụ cho riêng một đối tượng, nên sản phẩm khá phong phú, đặc biệt là những gian hàng quần áo thời trang cho giới trẻ. Theo đánh giá của nhiều “thượng đế”, so với các shop thì sản phẩm hè phố trên đoạn đường này không hề thua kém.
Chị Nguyễn Lê Hiền Thảo- 26 tuổi, chủ một “shop di động” tại đây đang tất bật bán hàng nhưng cũng vui vẻ cho biết chị đã mở gian hàng được 5 tháng nay. Vào những tháng cận tết, quần áo bán khá chạy, đối tượng chủ yếu là các bạn nữ trẻ tuổi hoặc còn trong độ tuổi teen. Là chủ shop phục vụ khách hàng trẻ tuổi nên các mặt hàng trong gian hàng của chị Thảo luôn theo kịp xu hướng thời trang hiện nay, đáp ứng đúng nhu cầu làm đẹp của giới trẻ.
Gian hàng của chị cũng đủ mọi mức giá- từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng tuỳ theo chất liệu, xuất xứ của món đồ. Ngoài ra, chị Thảo còn tư vấn thêm cho khách hàng nên tạo được cảm tình, tăng sức thu hút khách. Chị hy vọng với sức mua ngày càng tăng, năm nay thu nhập từ việc buôn bán đồ tết có thể sẽ khá hơn, giúp gia đình chị ăn tết thoải mái hơn.
Trên đường Trần Phú (phường Ninh Sơn, TP.Tây Ninh), khu vực gần Trường CĐSP Tây Ninh cũng có nhiều gian hàng quần áo thu hút nhiều người đến mua, đặc biệt là dân lao động. Tại một gian hàng được người dân gọi là shop Cây Bàng, chị Ngô Thị Bé- nhân viên bán hàng tại đây cho biết: Gian hàng này đã có khoảng 10 năm nay và chủ yếu bán cho người lao động, thanh niên và trung niên.
Ngoài ra, trong gian hàng cũng có nhiều sản phẩm khác như quần áo nữ, giày dép, dây nịt. Theo chị Bé, có nhiều mặt hàng sẽ dễ thu hút khách đến mua hơn, đặc biệt là mặt hàng bình dân cho người lao động. Giá ở đây dao động từ vài chục lên đến bảy tám trăm nghìn một sản phẩm. Những ngày này, gian hàng bắt đầu đông khách, có ngày bán và bỏ sỉ được hơn 20 triệu đồng.
Mua sắm “thời trang hè phố” cũng đang ngày càng được nhiều người ưa chuộng. Chị Nguyễn Thị Hằng, ngụ Thạnh Đức, Gò Dầu cho biết: “Tuy quần áo mua tại các vỉa hè chất lượng không được như hàng trong các shop, nhưng lại hợp túi tiền. Nhất là những người bình dân như mình có thể thoải mái mua sắm”. Chị Hằng cho biết đã chi khoảng 1 triệu đồng đến các vỉa hè mua sắm đồ tết cho con cái và cảm thấy hài lòng.
Bạn Lưu Thị Ngọc Minh, ngụ Hiệp Tân, Hoà Thành thì lại thích mua sắm ở vỉa hè vì người bán cũng niềm nở, nhiệt tình mà lại có thể “kỳ kèo” trả giá. Vừa mua một áo và chân váy với giá 420.000 đồng, Minh tỏ vẻ hài lòng nói: “Nếu biết chọn lựa, chất lượng hàng vỉa hè cũng không thua gì đồ tại các shop, lại có thể trả giá thoải mái, người bán cũng dễ chịu”.
Thực tế hiện nay, người dân ngày càng chuộng sự tiện dụng và mua đồ tại các “shop” di động trên vỉa hè vì vừa rẻ, vừa thoải mái. Chính vì thế nên việc kinh doanh ở những shop cao cấp có phần khó khăn hơn. Dạo quanh các con phố khu vực TP.Tây Ninh trong những ngày gần đây cho thấy nhiều shop vẫn còn vắng khách. Để cạnh tranh với hàng vỉa hè, các chủ shop đua nhau giảm giá, xả hàng nhưng vẫn không thu hút được nhiều khách hàng.
Nhu cầu của người dân ngày càng cao, đồng nghĩa với việc ngày càng có nhiều shop bán hàng di động xuất hiện trên vỉa hè, từ đó tính cạnh tranh, chia sẻ khách hàng cũng ngày càng tăng. Nhiều người buôn bán còn phải chi trả thêm tiền thuê mặt bằng nên cũng bắt đầu gặp khó khăn. Chị Nguyễn Thị Cẩm Hồng buôn bán tại Hoà Thành cho biết: “Năm nay có nhiều người bán hơn nên việc cạnh tranh cũng nhiều hơn, do đó buôn bán vỉa hè không được như mấy năm trước nữa”.
THUỲ DƯƠNG – VI XUÂN