BAOTAYNINH.VN trên Google News

Những ca bệnh lạ năm 2019 

Cập nhật ngày: 01/01/2020 - 20:03

Thế giới có nhiều ca bệnh lạ được báo cáo y khoa trong năm 2019 như nước tiểu chuyển màu tím, hóa thạch dương vật...

Nước tiểu chuyển tím sau cơn đột quỵ 

Người phụ nữ Pháp nhập viện trong tình trạng liệt nửa người trái, mất chức năng ngôn ngữ vì cơn đột quỵ. 10 ngày sau, nước tiểu của cô chuyển sang màu tím, độ pH ở mức 8 (độ pH của người thường là 6), tính kiềm cao. 

Nước tiểu màu tím lành tính, song có thể báo hiệu nhiễm trùng đường tiết niệu. Người phụ nữ may mắn không bị nhiễm trùng, nước tiểu của cô dần trở lại bình thường sau 4 ngày điều trị. 

Ca bệnh được công bố trên tạp chí New England Journal of Medicine hôm 31/10. 

Túi nước tiểu của bệnh nhân. Ảnh: New England Journal of Medicine 

Da chuyển xanh sau khi tiêm thuốc tê

Người phụ nữ Mỹ, 25 tuổi, đến phòng cấp cứu trong tình trạng mệt mỏi, choáng váng, khó thở, da và móng tay chuyển xanh. Máu từ động mạch có màu xanh đậm.

Cô được chẩn đoán mắc methemoglobinemia - chứng rối loạn máu khiến hemoglobin trong tế bào hồng cầu không giải phóng oxy tới các mô hiệu quả. Bác sĩ kết luận cơ thể cô phản ứng với thuốc, do ngay trước khi da chuyển xanh, cô sử dụng một lượng lớn thuốc tê vì đau răng. Sau khi được điều trị bằng thuốc xanh methylen, cô dần hồi phục, xuất viện ngay hôm sau. 

Ca bệnh được công bố trên tạp chí New England Journal of Medicine hôm 19/9. 

‘Hóa thạch’ dương vật 

Đến viện khám do đau đầu gối, người đàn ông Mỹ 63 tuổi phát hiện có tế bào xương hình thành trong dương vật, dần hóa thạch bộ phận này, các mô mềm bị vôi hóa và cứng lại. Đây là trường hợp cực kỳ hiếm gặp, trong lịch sử y khoa mới ghi nhận gần 40 ca bệnh tương tự. 

Ca bệnh được công bố trên tạp chí Urology Case Reports hồi tháng 9. 

Phim chụp X-quang của bệnh nhân. Ảnh: Urology Case Reports 

Lửa bùng cháy trên ngực bệnh nhân khi mổ 

Bệnh nhân nam 60 tuổi, Australia, được phẫu thuật cấp cứu do bị bóc tách động mạch chủ, từng được  chẩn đoán tắc nghẽn phổi mạn tính (COPD). Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ cần cung cấp một lượng lớn oxy bổ sung để ngăn các vấn đề hô hấp, đồng thời dùng máy đốt điện để cầm máu, khiến tia lửa phát ra từ thiết bị bắt sang túi gạc khô, gây cháy. Việc sử dụng oxy bổ sung cũng được cho là góp phần khiến ngọn lửa bùng cháy. 

Ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt bằng nước muối, không gây thương tích cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật tiếp tục và kết thúc sau đó mà không có sự cố nào khác xảy ra.

Ca bệnh được công bố vào tháng 6, trong một cuộc họp của Hiệp hội Gây mê Châu Âu. 

Mới đây, hôm 29/12, một bệnh nhân ung thư tuyến tụy 66 tuổi người Romania bị bỏng nặng, tử vong do dao mổ điện tiếp xúc với cồn gây cháy ngay khi đang phẫu thuật. 

Tóc mắc vào da chân 

Người đàn ông 35 tuổi, Brazil, tới viện cấp cứu với cơn đau ở gót chân phải, khi bước đi cơn đau càng dữ dội. Sau nhiều lần kiểm tra, bác sĩ phát hiện một sợi tóc mắc bên trong bàn chân. Anh được chẩn đoán mắc cutaneous pili migrans - tình trạng hiếm gặp do một sợi tóc, hoặc mảnh tóc bị mắc vào bên dưới bề mặt da. Trong 60 năm nay mới có 26 bệnh nhân mắc căn bệnh này. 

Một sợi tóc được phát hiện mắc vào bên dưới lớp da chân của người đàn ông. Ảnh: Medical Forum 

Một sợi tóc kích thước 10 mm được gắp bỏ khỏi chân người đàn ông, các cơn đau chân được giảm ngay lập tức. 

Ca bệnh được báo cáo trên tạp chí Journal of Emergency Medicine hôm 20/6. 

Nguồn VNE (Theo Live Science)