Thể thao   World Cup nữ 2023

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Những chiến binh Sao Vàng chờ ngày xung trận tại World Cup Nữ 2023 

Cập nhật ngày: 20/07/2023 - 09:19

Tại giải đấu lịch sử của Bóng đá Nữ Việt Nam, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung nằm ở bảng E cùng với ba đội tuyển gồm Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha.

Với số lượng 23 cầu thủ được đăng ký, huấn luyện viên Mai Đức Chung giữ lại những gương mặt còn khá trẻ như tiền đạo Vũ Thị Hoa hay thủ môn Đào Thị Kiều Oanh.

Những cầu thủ này đã có sự thể hiện tốt trong các đợt tập huấn và nhận được sự tin tưởng của ban huấn luyện để đến với đấu trường bóng đá nữ lớn nhất thế giới.

Đặc biệt, trong danh sách lần này có sự trở lại của trung vệ Chương Thị Kiều, sau thời gian dài cầu thủ này phải nghỉ thi đấu để điều trị chấn thương.

Vòng Chung kết World Cup Nữ 2023 tổ chức tại Australia và New Zealand với sự góp mặt của 32 đội tuyển xuất sắc nhất thế giới sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 20/7.

World Cup 2023 cũng là giải đấu đầu tiên trong lịch sử Đội tuyển Nữ Việt Nam góp mặt sau nhiều lần lỡ hẹn.

Theo lịch thi đấu, Đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp nhà đương kim vô địch Mỹ vào ngày 22/7, tiếp đó là Bồ Đào Nha (ngày 27/7) và á quân Hà Lan (ngày 1/8).

Tất cả các trận đấu của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung tại vòng đấu bảng đều sẽ diễn ra trên đất New Zealand./.

Nguồn Vietnam+