![Những gương điển hình trong xây dựng nông thôn mới](http://www.baotayninh.vn/resources/newsimg/092012/102013/31/an%20hoa.jpg) |
Chị Lâm Lý Ngọc Sương và ông Nguyễn Công Hường, Chủ tịch xã An Hoà
trong một buổi trao đổi về công tác từ thiện |
(BTN) - Xã An Hoà,
huyện Trảng Bàng là một trong những xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh.
Thời gian qua, hầu hết người dân ở đây rất đồng tình hưởng ứng cuộc vận động
đóng góp xây dựng nông thôn mới, nhất là trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ
tầng thiết yếu ở địa phương. Nhiều hộ sẵn sàng đóng góp đất, tiền, công sức để
làm đường giao thông, xây dựng công trình công cộng.
* HiẾN đẤt xây dỰng văn phòng Ấp
Ấp Hoà Lợi được thành lập
cách đây gần một năm, trên cơ sở tách ra từ ấp An Lợi, nhưng chưa xây dựng được
văn phòng làm việc. Do quỹ đất công địa phương không có, nên việc tìm được mặt
bằng xây dựng văn phòng ấp mới gặp khó khăn. Trước tình hình đó, gia đình anh
Trần Văn Tình và vợ là chị Lê Thị Sương, ngụ tại tổ dân cư tự quản số 2 đã vui
vẻ hiến 210m2 đất (7m x
30m) để làm văn phòng ấp.
Điều đáng quý là diện tích
đất mà gia đình anh Tình hiến nằm trong phần đất mà vợ chồng anh mới mua cách
đây mấy tháng. Gia đình anh Tình là nông dân, sau nhiều năm tích luỹ vợ chồng
anh mua được một công đất vườn (1.000m2)
với giá 220 triệu đồng. Trên phần đất mới mua này, do chưa tổ chức sản xuất nên
gia đình anh đã làm 2 sân bóng chuyền cho người dân khu vực đến vui chơi.
Khi thấy lãnh đạo địa phương
cần mặt bằng xây văn phòng ấp, vợ chồng anh Tình tự nguyện hiến một phần diện
tích đất nói trên. Tính theo giá đất mà anh Tình mua trước đây thì phần đất gia
đình anh Tình hiến trị giá trên 50 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình anh Tình cũng
sẵn sàng cùng với bà con trong ấp đóng góp đất mở rộng đường giao thông nông
thôn mà không yêu cầu bồi thường giải toả mặt bằng.
Được biết vợ chồng anh Tình
- chị Sương chỉ có hai người con gái và cả hai đều đang học đại học. Khi được
hỏi vì sao tự nguyện hiến đất cho Nhà nước, anh Tình cho biết, tuy chưa phải là
khá giả, nhưng cuộc sống gia đình anh cũng ổn định. Do đó anh chị và các con rất
sẵn lòng chung tay cùng Nhà nước trong việc xây dựng địa phương.
*
Đóng góp hàng trăm triỆu đỒng vì cỘng đỒng
Chị Lâm Lý Ngọc Sương (sinh
năm 1979) đầu tư kinh doanh nhà hàng - cà phê Ngọc Sương ở ấp An Quới. Tham gia
xây dựng nông thôn mới- nhất là xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, thời
gian qua chị Ngọc Sương đã vận động gia đình, người thân hiến đất, dọn cây cối,
tháo dỡ vật kiến trúc quy thành tiền khoảng 60 triệu đồng để làm đường giao
thông nông thôn đi qua nhà mình.
Ngoài ra gia đình chị còn
đóng góp tiền mặt 90 triệu đồng để đổ đá nâng cấp mặt đường số 4 ấp An Quới, với
chiều dài 650 mét. Gia đình chị cũng rất nhiệt tình tham gia các hoạt động từ
thiện xã hội, văn hoá giáo dục. Hai năm qua, mỗi năm gia đình chị Ngọc Sương hỗ
trợ địa phương tặng hơn 50 phần quà cho hộ nghèo vui tết với tổng trị giá hơn 40
triệu đồng.
Không chỉ quan tâm giúp đỡ
người nghèo, gia đình chị Ngọc Sương còn quan tâm đến công tác giáo dục ở địa
phương. Trong những năm qua, gia đình chị hỗ trợ kinh phí, dụng cụ học tập giúp
cho học sinh nghèo đến trường và phát học bổng cho học sinh giỏi với tổng trị
giá hơn 10 triệu đồng. Hằng năm, gia đình chị hỗ trợ kinh phí cho huyện, xã tổ
chức hoạt động văn hoá văn nghệ, các giải thi đấu thể dục thể thao với tổng trị
giá hơn 10 triệu đồng.
Trong dịp mừng Đảng, mừng
Xuân năm 2013, được sự hỗ trợ về chuyên môn của Trung tâm Văn hoá - Thông tin -
Thể thao huyện, gia đình chị đã tổ chức thành công giải bóng đá mini sân cỏ nhân
tạo huyện Trảng Bàng, thu hút được 10 đội tham gia, với kinh phí hơn 20 triệu
đồng. Vừa qua, nhân cuộc họp mặt các doanh nhân trong Ngày doanh nhân Việt Nam,
gia đình chị Ngọc Sương ủng hộ Quỹ Vì người nghèo của huyện Trảng Bàng 5 triệu
đồng.
Chị Lâm Lý Ngọc Sương cho
biết, ấp An Quới, xã An Hoà là quê hương của chị. Được góp phần làm những con
đường sạch đẹp, đóng góp giúp đỡ bà con nghèo, hỗ trợ học sinh nghèo đến trường
và góp phần đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ địa phương, gia đình chị
không tính toán thiệt hơn, thấy khả năng mình có thể hỗ trợ, giúp đỡ được là gia
đình chị sẵn sàng.
N.H