Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Giống như hố đen trên vũ trụ, các xoáy nước khổng lồ trên đại dương có khả năng hút mọi thứ. Khi đã lọt vào trong xoáy nước, ngay cả nước cũng không thể thoát ra.

![]() |
Hình minh hoạ một hố đen trong vũ trụ.
Hố đen là một vùng không - thời gian mà trường hấp dẫn cực mạnh khiến mọi thứ, kể cả ánh sáng, không thể thoát ra. Vì thế nhiều người gọi hố đen là "miệng quỷ đói". Chưa ai từng thấy hố đen, song các nhà thiên văn tin rằng chúng tồn tại. Giờ đây, các nhà khoa học tuyên bố họ đã tìm thấy những thứ giống hệt hố đen ngay trên trái đất.
Một nhóm nghiên cứu của Đại học Miami và Đại học
Công nghệ Zurich tại Thụy Sĩ đã tìm hiểu những xoáy nước lớn nhất ở phía nam Đại
Tây Dương, Telegraph đưa tin. Họ nhận thấy, về mặt toán học, chúng có các đặc
tính giống hệt hố đen trong vũ trụ. Những dòng hải lưu hình tròn bao vây chúng.
George Haller, giáo sư bộ môn Động lực học phi tuyến tính của Đại học Công nghệ Zurich, và Francisco Beron-Vera, giáo sư bộ môn Hải dương học của Đại học Miami, lập một mô hình toán học để xác định ranh giới giữa các xoáy nước. Việc xác định ranh giới giữa các xoáy sẽ giúp nhóm nghiên cứu tính toán chính xác số lượng của chúng trên đại dương.
![]() |
Một xoáy nước trên đại dương
Mô hình mang đến kết quả mà nhóm nghiên cứu
không hề nghĩ tới: Các xoáy nước trên đại dương có những đặc tính giống hệt hố
đen. Một khi nước và những thứ khác lọt vào bên trong xoáy nước, chúng sẽ không
thể thoát ra. Nhóm nghiên cứu theo dõi 7 xoáy nước lớn trong gần một năm và nhận
thấy không một giọt nước nào thoát ra từ chúng.
Nếu một dòng nước văng ra khỏi xoáy, ngay lập tức nó sẽ quay trở lại vị trí ban đầu, tạo ra một quỹ đạo khép kín. Nhóm nghiên cứu nhận thấy số lượng xoáy nước lên tới hàng vạn và con số đó dường như đang tăng dần theo thời gian.
Theo
Tri Thức