Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Mỗi dịp Đại lễ vía Đức Chí Tôn hằng năm tại Toà thánh Cao Đài Tây Ninh, các gian hàng triển lãm từ những họ đạo khắp nơi không chỉ là cầu nối giữa các cộng đồng tín đồ mà còn là phương tiện hữu hiệu để lan toả những giá trị lịch sử và văn hoá đặc sắc của dân tộc.
Từ chiều mùng 4 tết, các họ đạo trong tỉnh và ngoài tỉnh đã về đến Toà thánh Tây Ninh, khẩn trương chuẩn bị triển lãm các gian hàng. Mọi việc trưng bày, trang trí hoàn tất trong ngày mùng 7, sẵn sàng để sáng mùng 8, Hội thánh khai mạc Đại lễ vía Đức Chí Tôn.
Đại lễ năm nay có hơn 34 mô hình được trưng bày, khắc hoạ sống động quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Những hình ảnh lịch sử, các anh hùng huyền thoại, cùng những câu chuyện mang đậm ý nghĩa được tái hiện một cách sinh động.
Các mô hình không chỉ phản ánh những sự tích, truyền thuyết về các nhân vật nổi tiếng mà còn gợi lên niềm tự hào sâu sắc về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, đem lại cho người xem những cảm xúc lắng đọng và trân trọng quá khứ oai hùng của cha ông.
Gian hàng trưng bày của tỉnh Kiên Giang thu hút nhiều người ghé xem. Với phương châm “mỗi năm làm thêm một ít để mô hình sống động hơn”, gian hàng của Kiên Giang luôn được cập nhật, cải tiến về kỹ thuật, lẫn cách trang trí, trưng bày.
Lễ sanh Ngọc Tây Thanh tại gian hàng này chia sẻ: “Chúng tôi luôn cố gắng thay đổi để tạo nên sự mới mẻ cho gian hàng, nhưng câu chuyện lịch sử phải là điểm nhấn chính. Chúng tôi muốn mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu rõ hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc qua mô hình mà chúng tôi trưng bày”.
Câu chuyện lịch sử đầy tự hào được tái hiện tại gian hàng Kiên Giang là chiến công oai hùng đánh đồn Rạch Giá, gắn liền với tên tuổi của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Trận chiến này không chỉ là một trong những chiến công kiên cường, biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Mô hình được tái hiện chi tiết và sống động, mô phỏng chiến trận, vũ khí và trang phục thời kỳ kháng chiến. Hình ảnh anh hùng Nguyễn Trung Trực cùng quân ta tấn công đồn Pháp, được khắc hoạ rõ nét, tạo nên không gian lịch sử đầy cảm xúc, giúp người xem hiểu thêm về quá khứ hào hùng của dân tộc.
Đặc biệt, một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong gian hàng của huyện Dương Minh Châu là mô hình mô phỏng lại trận thuỷ chiến oai hùng trên sông Bạch Đằng của Trần Hưng Đạo. Mô hình vừa thể hiện chiến thắng lẫy lừng của Trần Hưng Đạo trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược vừa là một cách để người dân tưởng nhớ và tri ân những anh hùng dân tộc đã góp phần bảo vệ độc lập tự do cho đất nước.
Chú Nguyễn Văn Sáu- nhân viên công vụ họ đạo xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu chia sẻ về công tác chuẩn bị cho đại lễ: “Chúng tôi bắt đầu từ mùng 4 tết để đem vật dụng ra đây chuẩn bị thi công. Trước đó 1 tháng, mô hình được mọi người soạn ra để tu bổ. Mỗi năm, chúng tôi đều nỗ lực để mang đến một không gian trưng bày ấn tượng và đầy ý nghĩa cho người xem”.
Mô hình trận chiến oai hùng trên sông Bạch Đằng của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo là một tác phẩm nghệ thuật sống động tái hiện lịch sử vẻ vang của cha ông. Mô hình được xây dựng cầu kỳ với quân lính trên những con tàu chuyển động theo dòng nước cuộn trào, tạo nên một không gian đầy kịch tính.
Hưng Đạo Vương uy nghiêm giơ cao thanh gươm, chỉ huy đội quân xông vào trận chiến. Cảnh tượng chiến đấu diễn ra sinh động, đưa người xem trở lại những giờ phút lịch sử hào hùng. Qua nhiều năm trưng bày, mô hình luôn thu hút đông đúc người xem, giúp người dân có dịp tưởng nhớ và tôn vinh người đã mang lại chiến thắng lẫy lừng cho đất nước.
Chú Nguyễn Văn Sáu chia sẻ thêm: “Mỗi mô hình trong không gian triển lãm vào dịp Đại lễ đều chứa đựng một câu chuyện lịch sử. Chúng tôi làm việc này không chỉ để tri ân những anh hùng mà còn để nhắc nhở thế hệ trẻ về những giá trị cội nguồn, về truyền thống yêu nước của dân tộc”.
Nhiều người dân đã đến tham quan các gian hàng không khỏi trầm trồ, chị Nguyễn Thị Lan (thị xã Hoà Thành) bày tỏ: “Từ khi còn nhỏ, tôi đã được ôn lại lịch sử qua những mô hình triển lãm tại Toà thánh. Mỗi lần đến đây, tôi lại cảm thấy như được sống lại trong không gian của những trận chiến oai hùng, của những người anh hùng dân tộc. Tôi rất vui khi thấy nhiều bạn trẻ cũng đến xem triển lãm này”.
Đưa vợ con đi xem triển lãm, anh Nguyễn Thanh Tú (thành phố Tây Ninh) tâm sự: “Tôi muốn con tôi hiểu hơn về lịch sử dân tộc. Những mô hình này rất sinh động và thu hút, giúp các em nhỏ có thể hình dung rõ hơn về những chiến công và những giá trị lịch sử mà ông cha ta đã hy sinh để bảo vệ đất nước”.
Với sự chuẩn bị chu đáo và sự tham gia nhiệt tình của các họ đạo, các gian hàng triển lãm tại Đại lễ Đức Chí Tôn tại Toà Thánh hằng năm không chỉ là một sự kiện tôn vinh tín ngưỡng mà còn là dịp để truyền bá những giá trị lịch sử và văn hoá quý báu của dân tộc. Những câu chuyện lịch sử ấy sẽ mãi mãi được ghi nhớ và lưu truyền trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.
Hoà Khang – Ngọc Diêu