BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thuý – Tây Ninh:

Những quyết sách trong kỳ họp bất thường tháo gỡ và giải quyết nhiều vấn đề trong thực tiễn 

Cập nhật ngày: 18/01/2024 - 16:25

BTNO - Sáng 18.1, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành phiên bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp.

Trước khi phát biểu bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị quyết về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khoá XV diễn ra trong những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn và đầu năm mới 2024- năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, hướng tới Đại hội XIV của Đảng.

Toàn cảnh phiên bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5.

Chia sẻ với phóng viên Báo Tây Ninh, bà Hoàng Thị Thanh Thuý, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh cho biết, những nội dung được Quốc hội quyết định và thông qua tại Kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2024 và cả nhiệm kỳ mà còn có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, lâu dài và đã tháo gỡ, giải quyết nhiều vấn đề trong thực tiễn.

Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thuý cho biết thêm, các nội dung trình và thông qua tại kỳ họp lần này hết sức quan trọng, trong đó đối với Luật Đất đai (sửa đổi), Quốc hội dự kiến sẽ xem xét và thông qua tại 3 kỳ họp, nhưng đã kéo dài tới kỳ họp bất thường mới xem xét thông qua, còn đối với Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) thì dự kiến của Quốc hội sẽ góp ý và thông qua tại 2 kỳ họp, nhưng lần này đã là kỳ họp thứ 3.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh tại phiên bế mạc kỳ họp sáng 18.1

Theo đại biểu Thuý, những vấn đề trên cho thấy Quốc hội hết sức thận trọng, cân nhắc để quyết định các vấn đề liên quan đến lập pháp, bên cạnh đó, cũng thể hiện quyết tâm và quyết liệt trong việc thông qua các dự án luật và nghị quyết nhằm sớm giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn và thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Đại biểu Thuý cũng chia sẻ thêm, Luật Đất đai (sửa đổi) lần này với tổng thể nhiều nội dung lớn liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, liên quan đến việc nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm và một lần, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất hay việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia dân tộc...

Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thuý.

Chính vì vậy, đại biểu Thuý đề nghị, sau khi luật được ban hành thì Chính phủ cũng sớm ban hành nghị định kèm theo các dự án luật, đặc biệt là Luật Đất đai (sửa đổi), như vậy thì có thể thực hiện sớm và tránh để khoảng trống trong thi hành và thực hiện pháp luật.

Tố Tuấn