Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thượng uý Nguyễn Thành Đồng:

Những sáng kiến từ tâm huyết và niềm đam mê 

Cập nhật ngày: 22/08/2018 - 14:07

BTN - Tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật quân sự, chuyên ngành đào tạo kỹ sư ô tô vào năm 2012, Thượng uý Nguyễn Thành Ðồng được điều động về Sư đoàn 5 công tác, hiện là Trợ lý xe - máy thuộc Ban Kỹ thuật, Trung đoàn 4.

Thượng uý Nguyễn Thành Đồng- Trợ lý xe máy thuộc Ban Kỹ thuật Trung đoàn 4 bên “Thiết bị nạp, phát năng lượng mặt trời dùng cho dã ngoại”.

Là cán bộ sĩ quan trẻ công tác trong ngành kỹ thuật, Thượng uý Nguyễn Thành Ðồng luôn tâm huyết với ngành nghề mình đã chọn; trăn trở, nung nấu nhiều ý tưởng, nghiên cứu thành công nhiều sáng kiến từ thực tiễn huấn luyện, công tác của bộ đội; là gương điển hình tiên tiến về tính sáng tạo của tuổi trẻ trong hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phong trào thi đua quyết thắng của Sư đoàn 5 giai đoạn 2013-2018.

Cuối năm 2012, với cương vị trung đội trưởng (Tiểu đoàn 25 vận tải), Thượng uý Nguyễn Thành Ðồng nhận thấy cán bộ, chiến sĩ, thợ ô tô của đơn vị rất vất vả trong việc nạp nhiều bình ắc-quy vào ban đêm cho xe trực sẵn sàng chiến đấu. Những người làm công việc này phải trực, chờ đợi để ngắt điện trong điều kiện đêm khuya, hơi axít toả ra từ quá trình nạp rất dễ ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Làm thế nào để đồng đội đỡ vất vả và bảo đảm an toàn là nỗi trăn trở, khiến Thượng uý Nguyễn Thành Ðồng hình thành ý tưởng về một thiết bị tự động nạp bình ắc-quy. Nguyễn Thành Ðồng đã miệt mài tự học, tự tìm hiểu kiến thức qua sách vở, tham khảo kiến thức chuyên ngành từ bạn bè.

Và qua không ít lần thất bại, cuối cùng, đầu năm 2013, sáng kiến “Thiết bị nạp tự động cho ắc-quy và thiết bị điện công suất lớn” của Thượng uý Nguyễn Thành Ðồng ra đời và đạt giải A cấp sư đoàn, giải C sáng kiến kỹ thuật cấp quân khu.

Sáng kiến thứ hai của Thượng uý Nguyễn Thành Ðồng là thiết bị “Bơm nhiên liệu cơ động sẵn sàng chiến đấu” cũng đã đạt giải A cấp Sư đoàn và đạt giải C sáng kiến kỹ thuật cấp quân khu năm 2015. Ý tưởng cho ra đời sáng kiến này xuất phát từ một lần Thượng uý Ðồng chứng kiến xe ô tô của đơn vị chở bộ đội đi diễn tập bị trục trặc kỹ thuật.

Yêu cầu gấp lúc đó là lấy nhiên liệu nạp thêm để kiểm tra. Lái xe phải sử dụng ống ty-ô, rồi dùng miệng hút nhiên liệu. Từ đó, Thượng uý Nguyễn Thành Ðồng trăn trở phải có một thiết bị để thay thế cách làm thô sơ này.

Cái khó nhất là thiết bị liên quan trực tiếp tới xăng xe nên phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về cháy nổ. Sáng kiến “Bơm nhiên liệu cơ động sẵn sàng chiến đấu” thành công đã giúp đơn vị tiết kiệm được rất nhiều thời gian, tăng khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu.

Cụ thể, nếu như trước, nạp nhiên liệu từ trạm nạp đến nơi cất giữ xe sẵn sàng chiến đấu cho hơn 30 xe phải mất từ 6 đến 8 giờ, từ khi áp dụng sáng kiến chỉ mất từ 1 đến 2 giờ. Ðặc biệt khi mất điện lưới hay hành quân dã ngoại, việc nạp nhiên liệu cũng rất thuận tiện, nhanh chóng.

Không thoả mãn trước thành công của mình, đầu năm 2018, Thượng uý Nguyễn Thành Ðồng tiếp tục nghiên cứu, chế tạo thành công “Thiết bị nạp, phát năng lượng mặt trời dùng cho dã ngoại”. Thiết bị đoạt giải Nhì tại hội thi “Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội” do Bộ Quốc phòng tổ chức vào tháng 5.2018.

Minh Ðiệp