Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Niger: Đảo chính quân sự, Tổng thống bị bắt giữ
Thứ bảy: 05:46 ngày 20/02/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Cuộc đảo chính diễn ra giữa lúc Niger đang lâm vào tình trạng khủng hoảng chính trị sau khi Tổng thống Tandja giải tán Quốc hội và cải tổ Hiến pháp năm 2009 nhằm tăng thêm quyền hạn và kéo dài nhiệm kỳ.

Một cuộc đảo chính quân sự đã xảy ra tại Niger tối 18.2 ngay sau một tiếng nổ lớn bên ngoài dinh tổng thống khi Tổng thống Niger Mamadou Tandja (ảnh) đang chủ trì cuộc họp nội các hằng tuần. Nguồn tin chính phủ Niger thông báo, Tổng thống Mamadou Tandja và nội các của ông đã bị các binh sĩ bắt giam sau các cuộc đấu súng tại thủ đô Niamey. Cho đến giờ, không ai biết Tổng thống Mamadou Tandja bị đưa đi đâu.

Hôm 19.2, phe đảo chính đã lập chính quyền quân sự và bầu một chỉ huy quân đội làm lãnh đạo của họ, vài giờ sau khi binh lính tuyên bố trên đài truyền hình nhà nước rằng họ đã thành công trong cuộc đảo chính, đồng thời thông báo tạm đình chỉ hiến pháp, đặt Niger trong tình trạng giới nghiêm và đóng cửa toàn bộ biên giới. Thậm chí máy bay riêng của Ngoại trưởng Senegal cũng bị quân đội ngăn không cho hạ cách tại Niger.

Đại tá Goukoye Abdul Karimou thông báo về cuộc đảo chính quân sự tại Niger ngày 18.2 trên truyền hình. Ảnh: Reuters

Trong một thông báo hôm 19.2, phe đảo chính tự xưng là Hội đồng Tối cao Phục hồi Dân chủ (CSRD) tuyên bố đã bầu người đứng đầu pháo binh, Salou Djibo làm lãnh đạo của họ. Phe đảo chính nói, họ muốn biến Niger thành một hình mẫu về chế độ cai trị dân chủ và tốt đẹp.

Pháp và Liên minh châu Phi (AU) đã lên án cuộc đảo chính quân sự trên. Cao uỷ phụ trách an ninh của AU, Ramtane Lamamra tuyên bố, những gì đang diễn ra ở Niger "đi ngược lại mong muốn của AU về một châu lục không có đảo chính". Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) cũng ra tuyên bố lên án âm mưu đảo chính tại Niger, trong đó nêu rõ "bác bỏ mọi sự thay đổi quyền lực thông qua các biện pháp vi hiến và bạo lực."

Cuộc đảo chính diễn ra giữa lúc Niger đang lâm vào tình trạng khủng hoảng chính trị sau khi Tổng thống Tandja giải tán Quốc hội và cải tổ Hiến pháp năm 2009 nhằm tăng thêm quyền hạn và kéo dài nhiệm kỳ của ông (lẽ ra hết hạn vào tháng 12.2009). Động thái này đã khiến dư luận quốc tế chỉ trích mạnh mẽ và có các biện pháp trừng phạt Niger, trong đó ECOWAS đã đình chỉ tư cách thành viên của nước này.

TÙNG LÂM

(Theo Reuters/BBC)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục