Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Với mong muốn tìm đầu ra ổn định cho nông dân, thời gian qua, các cấp Hội Nông trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực vận động hội viên tham gia liên kết sản xuất, làm cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp.

Mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ theo hợp đồng
Với định hướng phát triển nông nghiệp nông thôn gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua, Hội Nông dân xã Ninh Điền (huyện Châu Thành) tích cực vận động hội viên tham gia liên kết sản xuất với doanh nghiệp, bảo đảm đầu ra cho sản phẩm hoa màu tại địa phương.

Ông Đặng Văn Quơi, ngụ ấp Trà Sim, xã Ninh Điền cho biết, gia đình ông có khoảng 3 ha đất sản xuất nông nghiệp, trồng một vụ lúa và hoa màu. Trước đây, ông trồng cây cao su, tuy nhiên, giá mủ xuống thấp liên tiếp nhiều năm liền nên lợi nhuận thu được không cao. Đến năm 2020, được sự vận động của cấp uỷ, chính quyền địa phương, ông mạnh dạn phá bỏ vườn cây cao su chuyển sang trồng cây đậu bắp lấy hạt và đu đủ thương phẩm theo mô hình liên kết sản xuất với Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải (Cofidec) với tổng diện tích trồng 5 ha (2 ha trồng đậu bắp và 3 ha trồng đu đủ).
Theo ông Quơi, trước đây ông chỉ trồng đậu bắp để thu hoạch trái nhưng hiệu quả kinh tế không cao, từ năm 2023 đến nay, ông chuyển sang trồng lấy hạt làm giống. Cây đậu bắp từ lúc trồng đến lúc thu hoạch khoảng 100 ngày, giá bán được Cofidec ký kết thu mua 120.000 đồng/kg, sau khi trừ hết chi phí đầu tư, ước tính mỗi vụ, gia đình ông Quơi có lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng/ha.

Riêng cây đu đủ, tính đến thời điểm này, gia đình ông trồng được hơn 3 năm theo kiểu gối đầu, diện tích này vừa hết vòng đời thì diện tích khác đến kỳ thu hoạch. Trung bình mỗi cây từ lúc cho trái đến lúc xả vườn cho khoảng 80kg trái, giá thu mua của Cofidec tại vườn là 5.000 đồng/kg, sau khi trừ hết chi phí đầu tư, lợi nhuận thu về khoảng 250 triệu đồng/ha.

Bảo đảm ổn định sản xuất
Ông Võ Quốc Việt– Chủ tịch Hội Nông dân xã Ninh Điền cho biết, Ninh Điền là một xã vùng biên của huyện Châu Thành, người dân trên địa bàn chủ yếu sản xuất nông nghiệp với hai loại cây trồng chính là lúa và cao su. Ngoài ra, một số ít hộ xen canh một vụ lúa và rau màu. Giá bán của các loại rau màu khá bấp bênh, có lúc lên cao, mang lại lợi nhuận lớn, nhiều hộ ào ạt trồng, đến lúc giá thấp thì thua lỗ, đã có không ít trường hợp phải bán đất trả nợ vật tư nông nghiệp.

Hiện nay, mô hình liên kết trồng cây đậu bắp lấy hạt giống và đu đủ xuất khẩu của hộ ông Đặng Văn Quơi với Cofidec là hướng đi đúng đắn, với chính sách thu mua theo giá cố định từ đầu vụ của doanh nghiệp là nền tảng vững chắc bảo đảm lợi nhuận, góp phần mạng lại thu nhập ổn định cho nông dân.
Theo ông Việt, khi tham gia mô hình liên kết sản xuất, nông dân được hưởng lợi rất nhiều. Phía công ty Cofidec sẽ cung cấp hạt giống thuần chủng cho nông dân trồng và chăm sóc, đến lúc thu hoạch, toàn bộ sản phẩm sẽ được doanh nghiệp thu mua với giá ký kết từ đầu vụ.
Thời gian qua, Hội Nông dân xã phối hợp Trạm Khuyến nông huyện tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật canh tác, hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo tiêu chuẩn VietGAP. Trong năm 2024, Hội tổ chức xét duyệt cho hộ ông Quơi vay số tiền 30 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân. Đồng thời, giới thiệu để ông vay 50 triệu đồng chương trình giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo điều kiện giúp ông có thêm nguồn vốn sản xuất.
Mô hình cần được nhân rộng
Ông Huỳnh Minh Thảo– Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành cho biết, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản là xu hướng tất yếu để phát triển nền nông nghiệp bền vững. Những năm qua, Hội Nông dân huyện Châu Thành đã tích cực, chủ động tuyên truyền, vận động, phối hợp bồi dưỡng, trang bị kiến thức về tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân, tổ chức các đoàn nghiên cứu, học tập mô hình liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi ở trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp các ngân hàng thực hiện công tác hỗ trợ nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu sản xuất của hội viên nông dân trên địa bàn.

Đánh giá về mô hình liên kết của hộ ông Đặng Văn Quơi với Cofidec, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành Huỳnh Minh Thảo khẳng định, đây là mô hình rất hiệu quả trong bối cảnh giá bán các mặt hàng nông sản như lúa, mì và hoa màu liên tục bị tụt giảm, khiến nhiều nông dân đối mặt nguy cơ thua lỗ, càng làm càng mất vốn.
Do đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo Hội Nông dân xã Ninh Điền tiếp xúc, làm việc với doanh nghiệp, tiếp tục mở rộng sản xuất, vận động thêm nhiều hộ tham gia, hình thành tổ hội nghề nghiệp chuyên trồng các loại hoa màu và cây ăn trái tại ấp Trà Sim, xã Ninh Điền.
Minh Dương