BAOTAYNINH.VN trên Google News

NM đường Biên Hoà - Tây Ninh: Nâng cấp thiết bị tăng công suất lên 4.000 tấn/ngày

Cập nhật ngày: 27/04/2011 - 07:51

Nhà máy đường Biên Hoà - Tây Ninh đang khẩn trương nâng cấp

Cuối tháng 3.2011, Nhà máy đường Biên Hoà- Tây Ninh kết thúc vụ chế biến mía đường 2010-2011. Tuy thời điểm cuối vụ áp lực thu hoạch mía tăng rất cao do mía khô khiến nhiều nông dân trồng mía bức xúc, nhưng nhà máy cũng đã tăng cường nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ, nên nhìn tổng thể vụ chế biến vừa qua cả nhà máy lẫn nông dân đều đạt kết quả khá phấn khởi. Tuy nhiên, cũng từ sự bức xúc của nông dân trồng mía mà hiện tại Nhà máy đường Biên Hoà- Tây Ninh đã quyết định nâng cấp thiết bị tăng công suất nhà máy trong vụ sau.

Ông Phạm Công Hải, Giám đốc Nhà máy đường Biên Hoà- Tây Ninh cho biết vụ chế biến 2010-2011 vừa qua, từ chính sách đầu tư và chính sách thu mua mía khá thoáng nên các chỉ tiêu hoạt động của nhà máy đều tăng khá cao so với năm trước. Cụ thể, diện tích mía do nhà máy đầu tư vụ 2010-2011 đạt 6.727 ha- tăng hơn vụ trước gần 400 ha; sản lượng mía thu mua chế biến được gần 430.000 tấn- tăng hơn vụ trước 126.700 tấn; sản lượng đường chế biến được hơn 35.000 tấn- tăng hơn vụ trước gần 8.500 tấn. Riêng năng suất mía vụ này cũng đạt bình quân đến hơn 65 tấn/ha- cao hơn vụ trước gần 20 tấn/ha. Trong hơn 6.700 ha mía do nhà máy đầu tư có đến gần 2.500 ha đạt năng suất trên 70 tấn/ha- chiếm tỷ lệ 42% tổng diện tích, trong đó có không ít hộ đạt đến 100 tấn/ha. Riêng giá mía nhà máy thu mua được điều chỉnh tăng liên tục- từ 950.000 đồng/tấn thời điểm đầu vụ lên đến 1.200.000 đồng/tấn thời điểm cuối vụ nên nông dân trồng mía cũng có thu nhập cao. Mỗi ha mía đạt năng suất bình quân là 65 tấn/ha sẽ cho lợi nhuận không dưới 30 triệu đồng. Thực tế có nhiều hộ trồng mía đạt năng suất trên 80 tấn/ha nên lợi nhuận còn cao hơn nữa. Tuy nhiên, gần cuối vụ thu hoạch, do nắng hạn gay gắt nên mía khô nhanh, nhiều nông dân nôn nóng yêu cầu nhà máy cho thu hoạch ngay. Từ áp lực thu hoạch tăng nên có nhiều nơi công thu hoạch vừa cơi giá đốn chặt, vừa yêu sách buộc chủ mía phải đốt mía để dễ đốn mía. Do đó mà tình hình mía cháy thời điểm cuối vụ tăng, gây đảo lộn lịch thu hoạch của nhà máy khiến việc thu hoạch càng phức tạp hơn.

Từ áp lực thu hoạch trong vụ chế biến 2010-2011 trong thời điểm cuối vụ, Công ty đường Biên Hoà và Nhà máy đường Biên Hoà- Tây Ninh đã đi đến một số quyết định quan trọng. Trước tiên là nhà máy sẽ nâng cấp thiết bị để vụ chế biến sắp tới tăng công suất nhà máy lên 4.000 tấn mía cây/ngày. Hiện nay, khi vừa kết thúc vụ chế biến 2010-2011, nhà máy đã “đại tu” và đưa nhiều thiết bị mới về lắp đặt để chuẩn bị cho việc tăng công suất sắp tới. Giám đốc nhà máy cho biết nhà máy sẽ hết sức khẩn trương để có thể hoạt động tăng công suất ngay từ đầu vụ chế biến sau- vào khoảng tháng 11 năm 2011. Việc tăng công suất của nhà máy sẽ góp phần rất quan trọng trong việc giảm bớt áp lực thu hoạch khi mía chín rộ, cũng như khi mía bị khô nhanh thời điểm cuối vụ. Riêng việc cơ giới hoá khâu thu hoạch mía hiện tại chưa có mô hình khả thi, nhưng trước mắt nhà máy sẽ đưa về một số máy bốc mía để giảm áp lực nhân công khi thu hoạch đông ken.

Công nhân nhà máy chuẩn bị lắp đặt thiết bị

Song song với việc thay đổi thiết bị tăng công suất nhà máy, Nhà máy đường Biên Hoà- Tây Ninh còn tăng cường đầu tư để tăng năng suất mía. Theo dự báo, vụ chế biến 2011-2012 diện tích mía vùng nguyên liệu do nhà máy đầu tư sẽ không tăng- thậm chí có thể còn giảm hơn so với vụ trước do có một số diện tích đất gò đã chuyển sang cây trồng khác. Tuy nhiên, nhà máy cố gắng đầu tư tăng năng suất để tổng sản lượng mía không giảm. Để có thể tăng năng suất mía, nhà máy đã tiếp tục áp dụng và tăng cường các giống mía mới có năng suất và chữ đường vượt trội. Ngoài những giống đã được áp dụng trong vụ trước như: K88-92, K95-156, K95-84, K93-347, LK92-11… Trong vụ sản xuất 2011-2012 nhà máy còn đưa ra một số giống mới khác như: K94-2-483; Suphanburi 7, Suphanburi 8… Nhà máy còn tổ chức hỗ trợ dịch vụ làm đất, chăm sóc cho nông dân khi có yêu cầu với giá cả thấp hơn các dịch vụ bên ngoài, quy trình kỹ thuật được đảm bảo.

Vụ chế biến 2011-2012 Nhà máy đường Biên Hoà- Tây Ninh dự kiến phát triển vùng nguyên liệu mía đạt diện tích khoảng 6.300 ha- thấp hơn vụ vừa qua khoảng hơn 400 ha, nhưng do tăng cường đầu tư tăng năng suất nên dự kiến tổng sản lượng có thể thu hoạch được khoảng 428.000 tấn- tương đương vụ vừa qua. Với những nỗ lực mà Nhà máy đường Biên Hoà- Tây Ninh đang chuẩn bị cho vụ chế biến tới về tăng công suất nhà máy, tăng năng suất mía… hy vọng vụ mía sau sẽ không xảy ra tình trạng bức xúc của nông dân khi phải chờ đến lượt thu hoạch.

SƠN TRẦN