BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện Dương Minh Châu:

Nỗ lực đổi mới hoạt động chăm lo, giáo dục trẻ em 

Cập nhật ngày: 24/04/2022 - 08:36

BTNO - Thời gian qua, tổ chức Đoàn - Đội trên địa bàn huyện Dương Minh Châu nỗ lực quan tâm, tổ chức các hoạt động dành cho thiếu nhi, góp phần chăm lo, giáo dục trẻ em.

"Căn tin 0 đồng" tại Trường tiểu học Bàu Năng A.

Các hoạt động dành cho trẻ em được tổ chức với nhiều hình thức và nội dung phong phú theo chương trình công tác Đội, phong trào thanh thiếu nhi như tuyên truyền về phòng, chống xâm hại, tai nạn thương tích, đuối nước, tìm hiểu, giáo dục về tình yêu quê hương đất nước, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử… thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, chương trình phát thanh măng non, sinh hoạt câu lạc bộ, chiếu phim tư liệu, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, thăm gia đình chính sách…

Ngoài ra, các đơn vị còn đẩy mạnh tổ chức bồi dưỡng năng khiếu thông qua các cuộc thi vẽ tranh, tuyên truyền măng non, tiếng hát chim sơn ca, chăm lo cho trẻ em khó khăn và các hoạt động tập huấn kỹ năng cho đội ngũ chỉ huy Đội.

Hội đồng Đội huyện Dương Minh Châu triển khai thực hiện mô hình “Căn tin 0 đồng” tại 19/28 Liên đội trong huyện từ cuối tháng 10.2020. Trường tiểu học Bàu Năng A là nơi đầu tiên trên địa bàn huyện triển khai thực hiện mô hình.

Tại đây, quầy “căn tin 0 đồng” bày bán nhiều mặt hàng như: quần áo, gạo, mì gói, dụng cụ học tập… Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ được mua các vật dụng, đồ dùng với giá 0 đồng.

Chị Nguyễn Kim Phụng- Tổng Phụ trách đội Trường tiểu học Bàu Năng A cho biết, trước khi thực hiện mô hình, Liên đội phát động trong toàn đội viên soạn đồ cũ không còn yêu thích hoặc không sử dụng như: sách, truyện, quần áo, đồ chơi còn mới 80%, đồng thời có thể đóng góp vở, viết, thước, hộp đựng bút, bánh, mì, gạo, sữa… 

Tổng phụ trách Đội tham mưu Ban Giám hiệu nhà trường vận động phụ huynh, mạnh thường quân hỗ trợ thêm nhu yếu phẩm để thực hiện mô hình. Sau khi học sinh đóng góp, Liên đội tổng hợp và trưng bày tại "Căn tin 0 đồng". 

Trao tặng đồ dùng dạy học, đồ chơi cho học sinh trường mẫu giáo, mầm non.

Giáo viên chủ nhiệm các lớp thống kê học sinh có hoàn cảnh khó khăn, báo về cho Tổng phụ trách Đội để tham mưu Ban Giám hiệu nhà trường cấp thẻ sử dụng "Căn tin 0 đồng" cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Lại Thị Thơm- Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Dương Minh Châu cho biết, với phương châm “Giúp đỡ bạn trong lúc khó khăn”, học sinh sẽ có cơ hội giúp đỡ các bạn, thay vì đem bỏ quần áo cũ đã qua sử dụng.

Học sinh còn có thể giúp bạn bằng cách tiết kiệm một phần tiền tiêu vặt hằng ngày để chia sẻ với các bạn trong lúc khó khăn. Mô hình phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, giáo dục thiếu nhi biết đồng cảm và quan tâm đến mọi người. Mô hình được sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía phụ huynh học sinh, các mạnh thường quân; Ban Giám hiệu nhà trường đồng tình ủng hộ và đánh giá cao.

Trong năm học 2020-2021, Hội đồng Đội huyện triển khai cho 19/28 liên đội thực hiện mô hình. Từ khi triển khai đến nay, 19/19 liên đội đều thực hiện tốt, bảo đảm 2 lần/tháng, có liên đội thực hiện hằng tuần. 

Toàn huyện đã mở bán căn tin được 206 lượt với các mặt hàng đa dạng, phong phú như: bánh mì ngọt, sữa, gạo, mì gói, dầu ăn, nước mắm, nước tương, đường, bột ngọt, khẩu trang, cặp, vở, đồ dùng học tập, đồng phục học sinh, quần áo, đồ chơi trẻ em… 

Qua đó, giúp đỡ được 1.617 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá gần 242 triệu đồng. Mô hình có tính nhân văn cao, góp phần giáo dục học sinh tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau. Giáo viên còn hướng dẫn học sinh cách lựa chọn món đồ, bảo đảm các bạn nhận sau không bị thiệt thòi. 

Theo Hội đồng Đội huyện Dương Minh Châu, thời gian tới, đơn vị duy trì mô hình “Căn tin 0 đồng”, nhân rộng ra tất cả các liên đội trên địa bàn huyện để giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, triển khai thực hiện Luật Trẻ em được các cấp Đội quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp mới, tăng cường hoạt động trên không gian mạng, phù hợp với các em thiếu nhi học tập trực tuyến.

Bàn giao công trình sửa chữa nhà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được cấp ủy, chính quyền, các cấp, ngành ghi nhận, đánh giá cao. Nhiều hoạt động nổi bật hỗ trợ, chăm lo cho trẻ em trong thời gian dịch bệnh trên địa bàn huyện như tổ chức trao tặng 7 căn nhà Nhân ái, 3 căn nhà Khăn quàng đỏ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tổng trị giá 746 triệu đồng; tiếp tục duy trì thực hiện Câu lạc bộ Gia sư trẻ xã Bàu Năng tổ chức lớp học miễn phí cho 10 em học sinh khó khăn; trao tặng 92 xe đạp cho học sinh khó khăn học tốt trị giá gần 130 triệu đồng, trao 225 phần quà cho đội viên, học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 63 triệu đồng.

Từ tháng 3.2021 đến 3.2022, Hội đồng Đội huyện sửa chữa 2 căn nhà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phước Ninh với tổng trị giá 84 triệu đồng; trao 35 góc học tập cho học sinh khó khăn trị giá 40 triệu đồng; tổ chức 3 đợt Khăn hồng tình nguyện hưởng ứng ngày cao điểm “Vì đàn em thân yêu” thăm, nắm tình hình sức khoẻ và tặng 250 phần quà trị giá 55 triệu đồng cho các em thiếu nhi trong các khu cách ly, khu vực phong toả; trao 85 suất học bổng trị giá gần 40 triệu đồng cho học sinh vượt khó học tốt…

Anh Trần Thạch Cương- Bí thư Huyện đoàn Dương Minh Châu cho biết: “Ban Thường vụ Huyện đoàn luôn phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên và Hội đồng Đội cơ sở trong công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ thiếu nhi trên địa bàn dân cư, kịp thời định hướng các hoạt động tập hợp thiếu nhi trong trạng thái bình thường mới. 

Trao tặng xe đạp cho học sinh khó khăn học tốt.

Trong từng hoạt động, đặc biệt là đối với những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt, người làm công tác Đoàn - Đội cố gắng truyền tải tình thương, tình người đến với các em, tăng hiệu quả các hoạt động, góp phần chăm lo, giáo dục trẻ em. Sự nỗ lực của các cấp bộ Đoàn, Đội trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi góp phần xây dựng môi trường phát triển toàn diện, lành mạnh cho các em”.

Phương Thảo