BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đoàn thể thao Tây Ninh tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022

Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu 

Cập nhật ngày: 04/12/2022 - 23:54

BTN - Đoàn VĐV thể thao Tây Ninh tham gia tranh tài ở 9 môn thi đấu, gồm điền kinh, quần vợt, lặn, bóng bàn, võ cổ truyền, Vovinam, Taekwondo, Wushu và Kick Boxing.

Tuyển thủ quần vợt Lý Hoàng Nam- thành viên đoàn thể thao Tây Ninh tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX

Vào tối 9.12 tới đây, ngày hội thể thao lớn nhất cả nước theo chu kỳ 4 năm 1 lần - Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc (ĐH.TDTT) lần thứ IX sẽ chính thức được khai mạc tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đại hội năm nay có tất cả 43 môn thi đấu, quy tụ gần 10.000 cán bộ, HLV, VĐV của 65 tỉnh, thành, ngành trong cả nước tham gia tranh tài.

Đại hội sẽ diễn ra tại 10 tỉnh, thành khu vực phía Bắc gồm: Thanh Hoá, Ninh Bình, Hoà Bình, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh. Đoàn VĐV thể thao Tây Ninh tham gia tranh tài ở 9 môn thi đấu, gồm điền kinh, quần vợt, lặn, bóng bàn, võ cổ truyền, Vovinam, Taekwondo, Wushu và Kick Boxing.

Trong quá khứ, thể thao Tây Ninh từng tham dự khá đầy đủ các kỳ ĐH. TDTT toàn quốc, trong đó ở 4 kỳ tham dự đầu tiên hầu như không đạt được thành tích đáng kể. Phải đến năm 2006, với sự đầu tư có chiều sâu của tỉnh cho một số môn thể thao trọng điểm, đặc biệt là môn lặn, khi mời chuyên gia ngoại dẫn dắt và tạo điều kiện tập huấn hằng năm tại Trung Quốc, vì thế ĐH.TDTT toàn quốc lần thứ V được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, đoàn thể thao Tây Ninh lần đầu gây bất ngờ khi giành tổng cộng 7 HCV, 5 HCB và 6 HCĐ, trong đó các kình ngư của đội tuyển lặn thi đấu cực kỳ ấn tượng, giành trọn vẹn cả 7 tấm HCV cùng 3 HCB và 1 HCĐ, phá 2 kỷ lục quốc gia, góp công lớn đưa đoàn thể thao Tây Ninh lần đầu góp mặt trong tốp 20 trên bảng tổng sắp huy chương của Đại hội.

Dù đạt thành tích ấn tượng tại ĐH.TDTT toàn quốc lần thứ V, tuy nhiên 3 kỳ tiếp theo, thể thao Tây Ninh không duy trì được thành tích của mình, liên tục sa sút, trong đó tại kỳ Đại hội năm 2018 được tổ chức tại Hà Nội, dù tham dự 10 môn thi đấu, tuy nhiên, thành tích của đoàn thể thao Tây Ninh đạt được khá nghèo nàn, chỉ giành vỏn vẹn 1 HCV do công của tuyển thủ Taekwondo Nguyễn Thanh Tuấn, cùng 1 HCB và 2 HCĐ. Tổng kết ĐH.TDTT lần VIII, đoàn thể thao Tây Ninh rớt xuống vị trí thứ 53 trên bảng tổng sắp huy chương của 65 tỉnh, thành, ngành tham gia, đồng thời là địa phương đứng cuối trong số 6 tỉnh khu vực miền Đông Nam bộ.

Tham dự Đại hội lần này, đội tuyển thể thao Tây Ninh gồm 68 cán bộ, HLV và VĐV tham gia tranh tài ở 9 môn thi đấu gồm quần vợt (10 VĐV), điền kinh (6), lặn (5), võ cổ truyền (5), Kick Boxing (3), bóng bàn (4), Wushu (3), Vovinam (8) và Taekwondo (6). So với thành tích đạt được tại ĐH.TDTT toàn quốc lần thứ VIII, chỉ tiêu đặt ra cho đoàn thể thao Tây Ninh lần này cao gấp 4 lần với 20 huy chương các loại, gồm 4 HCV, 4 HCB và 12 HCĐ, trong đó, đội tuyển quần vợt có chỉ tiêu cao nhất với 3 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ, tiếp đó là Vovinam 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ; điền kinh, Taekwondo cùng 1 HCB, 2 HCĐ; võ cổ truyền 2 HCĐ.

Ba môn còn lại gồm lặn, Kick Boxing và bóng bàn cùng có chỉ tiêu khiêm tốn là 1 HCĐ. Theo đánh giá, nếu hoàn thành chỉ tiêu đề ra, đoàn thể thao Tây Ninh có thể lọt vào tốp 30 hoặc 40 trên bảng tổng sắp huy chương của Đại hội.

Tuyển thủ Võ cổ truyền Ngô Tùng Chương- hy vọng vàng của thể thao Tây Ninh tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Đội tuyển có số lượng tham gia đông nhất (4 HLV, 10 VĐV) đồng thời có chỉ tiêu cao nhất (3 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ) là đội tuyển quần vợt. Theo đánh giá, dù phải gánh trọng trách lớn lao, tuy nhiên, với đội hình nam cực mạnh gồm 3 tuyển thủ quốc gia Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang và Vũ Hà Minh Đức, đội tuyển quần vợt hoàn toàn đủ khả năng giành trọn bộ HCV ở cả 3 nội dung đơn nam, đôi nam và đồng đội nam. Bên cạnh đó, với sự góp mặt của các cây vợt trẻ tài năng khác như Phạm La Hoàng Anh, Từ Lê Khánh Duy, Ngô Hồng Hạnh, Lê Nguyễn Phương Trinh… đội tuyển quần vợt hoàn toàn đủ khả năng hoàn thành vượt mức chỉ tiêu.

Tương tự, với dàn võ sĩ trẻ nhiều tiến bộ, trong đó nổi bật là võ sĩ Huỳnh Phát Tài- tay đấm từng giành HCB tại ĐH.TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 và HCV đối kháng tại Giải vô địch Vovinam toàn quốc năm 2019, đội tuyển Vovinam cũng được đánh giá nhiều khả năng sẽ hoàn thành chỉ tiêu huy chương đề ra.

Ngoài 2 đội tuyển đăng ký chỉ tiêu giành HCV kể trên, các đội tuyển thể thao còn lại của Tây Ninh dù đăng ký chỉ tiêu khiêm tốn hơn, tuy nhiên, cũng được đánh giá có thể tạo nên bất ngờ, trong đó đội tuyển võ cổ truyền với sự góp mặt của tay đấm từng thống trị hạng cân đối kháng 80kg nam là Ngô Tùng Chương, hoàn toàn có khả năng giành HCV nếu thi đấu đúng sức, đồng thời các tay đấm trẻ còn lại của đội tuyển võ cổ truyền cũng có khả năng tranh chấp huy chương, qua đó hoàn thành vượt mức chỉ tiêu 2 HCĐ.

Ngoài tuyển thủ võ cổ truyền Ngô Tùng Chương, nhiều VĐV của các đội tuyển thể thao khác từng giành huy chương tại giải trẻ và giải vô địch quốc gia những năm qua như Nguyễn Thị Kim Tuyền (đối kháng hạng 46kg nữ)- đội tuyển Taekwondo; Dương Trúc Anh (đối kháng hạng 57kg nam)- đội tuyển Wushu; Phạm Thị Thanh Trúc (ném búa), Phạm Minh Tuấn (ném đĩa, đẩy tạ), Unhra (đẩy tạ)- đội tuyển điền kinh; bộ ba Nguyễn Thảo Nguyên, Võ Kim Thắm và Chung Thị Mỹ Huyền (đồng đội nữ) của đôi tuyển bóng bàn, đều có khả năng hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra, giúp đoàn thể thao Tây Ninh có bước chuyển biến tích cực tại ĐH.TDTT toàn quốc lần thứ IX.

Lịch thi đấu của đoàn thể thao Tây Ninh tại ĐH.TDTT toàn quốc lần thứ IX năm 2022 như sau:

Môn Kick Boxing thi đấu tại Hải Phòng từ ngày 1- 10.12; môn lặn thi đấu tại Khu liên hợp thể thao quốc gia (Hà Nội) từ ngày 4-8.12; môn quần vợt thi đấu tại Bắc Ninh từ ngày 10-20.12; môn bóng bàn thi đấu tại Hải Dương từ ngày 11-18.12; môn điền kinh thi đấu tại Khu liên hợp thể thao quốc gia (Hà Nội) từ 12-18.12; môn võ cổ truyền thi đấu tại Hải Phòng từ 12-18.12; môn Taekwondo thi đấu tại Quảng Ninh từ 12-18.12; môn Wushu thi đấu tại Quảng Ninh từ ngày 14-20.12 và môn Vovinam thi đấu tại Quảng Ninh từ ngày 15-19.12.

TUẤN ANH