Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nỗ lực lập lại trật tự giao thông 

Cập nhật ngày: 29/03/2020 - 13:12

BTN - Tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, khu vực công cộng để kinh doanh gây mất vệ sinh, không bảo đảm an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho các phương tiện tham gia giao thông. Các ban, ngành, đoàn thể đã vào cuộc, đưa ra nhiều giải pháp, tuy nhiên tình trạng “bát nháo” này vẫn không kéo giảm.

Người dân bày bán hàng hoá tràn lan giữa lòng đường.

VI PHẠM DAI DẲNG 

Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, khu vực công viên, chợ diễn ra khắp nơi. Trên địa bàn thành phố Tây Ninh có các điểm chợ phường 3, phường IV, chợ Thành phố… bày bán đủ loại mặt hàng, từ thức ăn, quần áo cho đến vật dụng sinh hoạt hằng ngày đáp ứng nhu cầu của người dân. Hoạt động mua bán diễn ra sôi nổi, người và phương tiện ra vào liên tục. Nhiều người mua bán nhỏ lẻ lấn chiếm lòng, lề đường để trưng bày mặt hàng khiến tình hình an ninh trật tự nơi cổng chợ rất phức tạp.      

Nhiều năm qua, tuyến đường Võ Văn Truyện (chợ TP.Tây Ninh) đã trở thành nơi tập trung mua bán các loại rau, củ, quả, cá, thịt cho đến quần áo, giày dép. Nhiều người bất chấp nguy hiểm, bày hàng ngay trên lòng đường. Vào các giờ cao điểm- nhất là khoảng 16 - 18 giờ, hàng trăm tiểu thương bày bán hàng hoá tràn lan giữa lòng đường, còn người mua vô tư dừng xe lựa chọn khiến con đường không có lối đi. Được biết, lực lượng quản lý chợ thường xuyên nhắc nhở tiểu thương buôn bán đúng nơi quy định nhưng rồi đâu vẫn hoàn đấy. 

“Chiều nào chạy ngang nơi này, tôi cũng ngán ngẩm. Đoạn đường bị chắn hết lối đi, phương tiện bóp còi liên tục mới được nhường đường cho qua. Chưa kể, sau mỗi lần họp chợ, rác thải ngổn ngang, nước thải lênh láng trên mặt đường gây nhếch nhác. Nhiều lúc tôi phải chạy đường vòng về nhà” - ông N.H.H, ngụ TP.Tây Ninh kể. 

Nằm trên đường CMT8 - một trong những con đường nhộn nhịp của tỉnh, khu vực lòng, lề đường xung quanh chợ phường 3 luôn được nhiều người “trưng dụng” làm mặt bằng buôn bán. Cứ vào giờ cao điểm, con đường vào chợ trở nên nhỏ hẹp, do hai bên lề bị các xe hàng rong, quầy hàng di động lấn chiếm.

Tại con hẻm số 3, đường Nguyễn Thái Học (con đường thông với chợ phường 3), một số người dân che dù, dựng sạp, bày hàng, lấn chiếm mà lối đi khiến nơi đây thường xảy ra kẹt xe. Có trường hợp đi chợ ngại gửi xe, mà đậu phương tiện dưới lòng, lề đường để mua hàng. Nếu lực lượng chức năng có mặt thì mọi người chấp hành, nhưng họ rời khỏi thì đâu lại vào đấy. 

CẦN CÓ GIẢI PHÁP CĂN CƠ

Sau đợt ra quân năm 2019, lực lượng liên ngành Thành phố đã xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, treo biển quảng cáo, băng-rôn không đúng nơi quy định, làm ảnh hưởng đến hành lang an toàn giao thông trên 15 tuyến đường. Giải toả thông thoáng các khu vực công cộng trên địa bàn vào buổi tối như công viên, bệnh viện, chợ… Sau khi ra quân xử lý, lực lượng liên ngành đã lập biên bản bàn giao lại cho các địa phương thực hiện duy trì, quản lý chống tái lấn chiếm. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian, một số tuyến đường có biểu hiện tái chiếm trở lại.

Trước thực trạng trên, năm 2020, Đội Quản lý trật tự đô thị Thành phố đã tham mưu 4 kế hoạch phối hợp xử lý các hành vi vi phạm về trật tự đô thị - văn minh đô thị trên địa bàn TP.Tây Ninh. Đồng thời, hỗ trợ phường, xã xử lý các khu vực điểm nóng, chống tái lấn chiếm khi có đề nghị. 

Trong quý I.2020, Đội Quản lý trật tự đô thị Thành phố đã phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông trật tự - Công an Thành phố tăng cường tuần tra theo kế hoạch được 180 cuộc, xử lý 145 trường hợp mua bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, công viên. Qua xử lý, lực lượng tạm giữ 136 vật dụng vi phạm, tổ chức tháo dỡ 2 nhà tạm, bạt mủ trái phép gây mất mỹ quan đô thị, chuyển Đội CSGT-TT, Công an Thành phố xử phạt 2 trường hợp với số tiền 300.000 đồng, số vật dụng còn lại đang tạm giữ để xử lý hành chính. 

Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị Thành phố cho biết thêm, muốn giải quyết triệt để bài toán lấn chiếm lòng, lề đường ở tuyến đường trọng điểm, khu vực công cộng, bên cạnh việc kiểm tra, quản lý và xử lý vi phạm, các cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết và chấp hành nghiêm túc quy định về hành lang an toàn đường bộ.

Sắp tới, Đội Quản lý trật tự đô thị Thành phố sẽ phối hợp cùng các lực lượng liên quan xử lý việc lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang đường bộ các tuyến đường như 30.4, Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thái Học, Võ Thị Sáu, Lạc Long Quân, Lê Lợi… Đơn vị phối hợp với UBND, Công an phường 1, phường 3 xử lý chuyên đề dứt điểm việc buôn bán hàng rong trước cổng Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Phòng Quản lý đô thị tham mưu UBND Thành phố tăng cường xử phạt nguội về vệ sinh môi trường, điểm nóng về trật tự. Hiện nay, đơn vị đang khảo sát các điểm nóng vi phạm về trật tự đô thị để lắp đặt camera, tăng cường xử phạt nguội, hạn chế hành vi vi phạm, góp phần xây dựng đô thị văn minh.

Hy vọng, trong thời gian gian tới, các cấp, ngành và chính quyền địa phương sẽ có những biện pháp hữu hiệu giúp giải quyết triệt để tình trạng mất an ninh trật tự trước khu vực cổng chợ, bệnh viện, công viên và các tuyến đường trọng điểm, góp phần xây dựng mỹ quan đô thị, trật tự xã hội- nhất là bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Phương Thảo - Thiên Di


Liên kết hữu ích