BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nợ tiền, trốn nã 11 năm  

Cập nhật ngày: 17/06/2021 - 16:27

BTNO - Lúc 13 giờ 40 phút ngày 15.6, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Công an tỉnh phối hợp Công an xã Mỏ Công, huyện Tân Biên bắt đối tượng Trần Đức Minh (sinh năm 1980, ngụ ấp Gò Đá, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên).

Đối tượng Trần Đức Mỹ tại Công an xã Mỏ Công.

Qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh phát hiện Minh có tên thật là Trần Đức Mỹ (sinh năm 1980, ngụ khu 6, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) là đối tượng bị Công an thị xã Cẩm Phả (nay là thành phố Cẩm Phả) truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nên bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Mỹ khai, trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2009, làm nghề buôn bán than nhưng bị thua lỗ và thiếu 300 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả. Mỹ trốn vào Đắk Lắk học nghề, làm thợ cắt tóc và nhập hộ khẩu vào gia đình người quen nhưng không có giấy tờ tuỳ thân. Sau đó, Mỹ làm lại giấy tờ và đổi tên là Trần Đức Minh. Đến năm 2011, Mỹ đến Tây Ninh làm thuê, năm 2013 lấy vợ rồi cả hai vợ chồng đến xã Mỏ Công, huyện Tân Biên sinh sống, kinh doanh.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 8.3.2010, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố bị can Trần Đức Mỹ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau khi xác định bị can Mỹ bỏ trốn, ngày 23.3.2010, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Cẩm Phả đã ra quyết định truy nã.

Hiện Mỹ đang được bàn giao cho Công an huyện Tân Biên thụ lý và sẽ hoàn tất các thủ tục để chuyển giao cho Công an thành phố Cẩm Phả tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

T.N – MINH NHẬT