BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nổi máu tham, lãnh án 6 năm tù

Cập nhật ngày: 05/08/2011 - 11:47

Bị cáo Lê Văn Sớt

(BTNO)- TAND huyện Châu Thành vừa mở phiên toà xét xử lưu động đối với bị cáo Lê Văn Sớt, sinh năm 1970, ngụ ấp Hoà Bình, xã Hoà Hội, huyện Châu Thành với tội danh “trộm cắp tài sản”.

Cáo trạng cho biết: vào khoảng 18 giờ ngày 30.3.2011, Lê Văn Sớt từ tỉnh Đắk Lắk về nhà ở ấp Hoà Bình, xã Hoà Hội, huyện Châu Thành. Không có tiền tiêu xài, nhìn thấy cô cháu dâu tên Phạm Thị Nhi ở cạnh nhà có nữ trang đeo trên tay, Sớt nảy sinh ý định lấy trộm. Nghĩ là làm, đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, Sớt đi từ phía sau vào nhà của Nhi. Khi đi ngang chuồng gà nhìn thấy có 1 nón bảo hiểm, 1 giỏ xách nên Sớt lấy nón bảo hiểm đội lên đầu và cầm giỏ xách vào buồng lấy quần áo của vợ chồng Nhi đem ra bên ngoài để. Sau đó Sớt tiếp tục quay vào nhà Nhi. Lúc này nhìn thấy Nhi ngủ nằm nghiêng, mặt quay ra ngoài, trên cổ có sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ nhưng lại bị kẹt nên Sớt không lấy được. Thấy trên tay trái của Nhi có đeo 1 lắc vàng, Sớt bèn dùng dao lam rạch 1 đường dài trên cái mùng rồi thò tay vào trong mùng bấm và giật đứt dây lắc vàng. Sau đó Sớt bỏ chạy ra sau nhà và bị rơi lại nón bảo hiểm. Lúc này, vợ chồng Nhi đang ngủ say nên không phát hiện.

Đến sáng ngày 31.3.2011, Nhi thức dậy phát hiện lắc vàng bị mất nên trình báo công an. Sau khi lấy trộm được lắc vàng, Sớt đi bộ vào rừng Hoà Hội vứt bỏ dao lam và đi ra chợ Bến Sỏi ngồi đợi cho đến sáng. Sau đó Sớt điện thoại cho bạn là Nguyễn Công Bá ngụ cùng ấp và nhờ Bá chở đến Bến xe Tây Ninh để đi tìm việc làm. Thực tế, Sớt nhờ Bá chở đến Thị xã để bán lắc vàng nhưng Bá hoàn toàn không biết. Khi cả hai đến khu vực ấp Suối Muồn, xã Thái Bình do Sớt không đội nón bảo hiểm nên bị CSGT huyện Châu Thành yêu cầu dừng xe kiểm tra. Gặp công an, Sớt sợ quá nên bị rớt lắc vàng xuống đất, hành vi trộm cắp của Sớt bị phát hiện.

Tại phiên toà, Sớt đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình, TAND huyện Châu Thành tuyên phạt bị cáo Lê Văn Sớt 6 năm tù giam.

Duy Thức – Duy Tân