Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Nông dân Phước Chỉ: Xuống giống muộn vì lũ và triều cường
Chủ nhật: 04:50 ngày 25/12/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Đến nay toàn xã chỉ gieo sạ được hơn 300 ha trong khi theo kế hoạch của xã, vụ này sẽ phải xuống giống hơn 3.400 ha.

Vụ lúa mùa vừa qua, bà con nông dân xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng bội thu từ năng suất đến lợi nhuận. Nhưng, “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, vụ lúa đông xuân đã đi gần quá nửa thời gian thích hợp cho gieo sạ mà nước lũ và triều cường vẫn chưa dứt.

Ông Nguyễn Minh Dương có 1 ha lúa tại ấp Phước Thuận không giấu niềm vui khi trúng mùa: “Lâu lắm rồi mới có một vụ mùa năng suất cao như vậy! 1 ha lúa của tôi thu hoạch được 5,5 tấn, giá lúa lại cao. Không chỉ tôi mà nhiều bà con ở đây cũng trúng mùa, phấn khởi lắm!”. Hiện thương lái đang thu mua lúa với giá từ 6.800 đồng - 7300 đồng/ kg tùy loại. Dù cả giá vật tư nông nghiệp có tăng, nhưng sau khi trừ tất cả chi phí bình quân mỗi công lúa nông dân còn lãi khá cao.

Vụ Đông Xuân này việc gieo sạ khá chậm do nước ngập kéo dài

Thế nhưng đến vụ Đông Xuân, nông dân Phước Chỉ không khỏi băn khoăn lo lắng vì đến nay toàn xã chỉ gieo sạ được hơn 300 ha trong khi theo kế hoạch của xã, vụ này sẽ phải xuống giống hơn 3.400 ha.

Khu vực bị ảnh hưởng hưởng nước lũ và triều cường nặng nhất là 4 ấp ven sông. Ông Nguyễn Thành Đi – Bí thư Chi bộ ấp Phước Hội cho biết, đáng ra vào thời điểm này, bà con đã hoàn thành việc gieo sạ, nhưng đến giờ chỉ đạt được khoảng 40% diện tích.

Ông Nguyễn Thành Lập – Chủ tịch UBND xã Phước Chỉ cho biết thêm: trong số 300 ha gieo sạ chỉ là vùng gò cao, còn ở 4 ấp ven sông do mùa lũ kéo dài, triều cường cao, lại không có đê bao. Nếu có sạ, triều cường dâng lên, phải bơm nước ra ngoài chi phí sẽ cao hơn, chưa kể là ngập sâu và chậm rút, chắc chắn lúa sẽ bị chết.

Bên cạnh đó, nông dân Phước Chỉ cũng đang ái ngại trước cảnh phải đối phó với “giặc chuột” nếu gieo sạ muộn. Ông Hồ Văn Bưu – Trưởng ấp Phước Mỹ (hay còn gọi là A8) cho biết: Tình trạng chuột phá ở đây rất nặng, vụ vừa rồi một phần do nước ngập kéo dài, một phần do bị chuột phá nên năng suất lúa của một số bà con rất thấp.

Dư kiến, Sở NN&PTNT sẽ triển khai Dự án xây dựng 11 đê bao tiểu vùng với tổng kinh phí khá lớn 121 tỷ đồng trên các cánh đồng Phước Chỉ. Riêng năm 2012 đầu tư đê bao ở tiểu vùng 1 với diện tích khoảng 120 ha với 60 hộ gia đình. Sau khi triển khai thành công sẽ tiến hành triển khai ở các tiểu vùng khác.

Đây là tín hiệu vui cho bà con nông dân Phước Chỉ. Việc đầu tư đúng hướng này sẽ giúp cho nông dân vùng chuyên canh cây lúa ở đây an tâm hơn trong sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống. Mong rằng ngành chức năng sớm triển khai đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ cho nông dân ở vùng sông nước này. 

HẢI NAM

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục