BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nông dân Tây Ninh cần hơn 364 tỷ đồng để mua máy móc thiết bị và xây dựng, sửa chữa nhà

Cập nhật ngày: 29/06/2009 - 10:01

Nhiều nông dân muốn được cơ giới hoá, nhưng do không có vốn, nên vẫn phải chịu cảnh “con trâu đi trước cái cày đi sau”

Thực hiện Quyết định 479/QĐ-TTg ngày 17.4.2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn và căn cứ theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh đã tổng hợp nhu cầu vốn vay của nông dân trên địa bàn tỉnh như sau:

Nhu cầu về máy móc thiết bị: Máy gặt đập liên hợp 113 chiếc; các loại động cơ đốt trong 116 chiếc; máy kéo 228 chiếc; máy cày 354 chiếc; máy xới đất 186 chiếc; máy cắt, gặt 40 chiếc; máy tuốt lúa 33 chiếc; máy sấy nông sản 30 chiếc; máy phun xịt thuốc 12 chiếc; máy sục khí Oxy nuôi trồng thuỷ sản 17 chiếc; xe tải nhẹ trọng tải dưới 5 tấn 227 chiếc; máy vi tính 172 bộ và một số loại máy khác như máy xay bột; máy phát cỏ; máy phát điện; máy bơm nước; máy nghiền; máy ấp trứng… mỗi thứ từ 1 đến 5 – 7 chiếc. Tổng nhu cầu vốn để mua các loại máy móc thiết bị kể trên gần 138 tỷ đồng. Đồng thời có 3.594 hộ đăng ký vay vốn xây dựng, sửa chữa nhà ở, với nhu cầu vốn 179,7 tỷ đồng; nhiều nông hộ khác vay vốn mua vật tư sản xuất nông nghiệp, với số vốn 47,243 tỷ đồng.

Tổng nhu cầu hỗ trợ vốn vay mua máy móc, thiết bị, mua vật tư sản xuất nông nghiệp và xây dựng sửa chữa nhà ở của nông dân Tây Ninh là trên 364,783 tỷ đồng. Trong đó cao nhất là huyện Gò Dầu (257,235 tỷ đồng); kế đến là huyện Châu Thành (65,608 tỷ đồng); huyện Tân Biên (trên 28,156 tỷ đồng); Bến Cầu (hơn 5 tỷ đồng); thị xã Tây Ninh (hơn 1 tỷ); Trảng Bàng (360 triệu đồng). Riêng hai huyện Hoà Thành và Tân Châu chưa có số liệu về nhu cầu hỗ trợ vốn vay của nông dân.

D.H