BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nữ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh gương mẫu 

Cập nhật ngày: 12/01/2024 - 09:01

BTNO - Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, sống giản dị, làm việc tích cực, hết lòng với công việc được giao… là những lời khen ngợi của cán bộ, hội viên khi nhắc đến nữ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) phường IV (thành phố Tây Ninh) kiêm Chủ nhiệm Câu lạc bộ nữ CCB thành phố Tây Ninh Nguyễn Thị Rọi.

Bà Nguyễn Thị Rọi làm việc tại cơ quan.

Bà Nguyễn Thị Rọi nhập ngũ năm 1986, đến năm 1990 được kết nạp vào Đảng. Sau đó công tác tại quân y thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đến tháng 12.2013 nghỉ hưu, tham gia Hội CCB tại địa phương. Năm 2014, bà tham gia Ban Chấp hành Hội CCB phường IV, Chi hội trưởng Chi hội CCB khu phố 6. Năm 2015, bà Rọi đảm nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội CCB phường IV và đến năm 2017 được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội CCB phường cho đến nay.

CCB Nguyễn Thị Rọi cho biết: “Khi mới nhận nhiệm vụ ở Hội CCB, tôi gặp nhiều khó khăn, bởi công việc khá mới. Quá trình làm việc may mắn được cán bộ, hội viên và gia đình ủng hộ nên tôi cố gắng vượt qua thử thách, yên tâm làm tròn trách nhiệm”.

Quá trình làm việc, bà Nguyễn Thị Rọi luôn trăn trở tìm cách làm hay, kế hoạch phù hợp, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Ban Chấp hành hội và hội viên. Bà tích cực làm gương, vận động hội viên học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể như: sống tiết kiệm, giúp đỡ người khó khăn,… góp phần giúp phong trào làm theo lời Bác ở các chi hội đạt kết quả tích cực, vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Hội xây dựng nhiều mô hình hay, thiết thực như: CCB tham gia thắp sáng đường giao thông nội thị hẻm 23, khu phố 3; phối hợp duy trì mô hình “Kho gạo đồng tâm”, năm 2023 vận động 720 kg gạo và quà, trị giá hơn 21 triệu đồng tặng cho 72 hội viên CCB khó khăn.

Xác định công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên tốt thì hội viên mới có điều kiện tham gia công tác hội và phong trào CCB, bà Rọi nỗ lực duy trì 2 tổ vay vốn uỷ thác với 30 hộ vay, trong đó có 10 hộ CCB, không có trường hợp nợ quá hạn. Bà tổ chức góp vốn xoay vòng không tính lãi đạt 400%, giúp 96 lượt hội viên nhận vốn phát triển kinh tế gia đình. Hội còn vận động thăm, trao từ 25 - 30 phần quà mỗi năm cho hội viên khó khăn, gia đình chính sách, nạn nhân da cam, mỗi phần trị giá từ 300.000 đến 350.000 đồng.

Nhận thấy một số hội viên trong chi hội CCB khu phố 4 có tay nghề làm đồ gỗ nhưng không có vốn, có người phải đi làm thuê ở xa. Trước tình hình trên, với vai trò là Chủ tịch Hội CCB phường, năm 2018, bà Nguyễn Thị Rọi tham mưu Đảng uỷ, UBND phường thành lập tổ hợp tác sản xuất đồ gỗ thuộc Hội CCB phường, đồng thời tham mưu và xin ý kiến Hội CCB tỉnh hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội. 

Bà Nguyễn Thị Rọi nhận khen thưởng của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Với tinh thần đoàn kết và uy tín, duy trì sản xuất có hiệu quả, chỉ sau 3 năm, tổ hợp tác sản xuất đồ gỗ đã hoàn trả toàn bộ số vốn vay 80 triệu đồng và tích luỹ được hơn 100 triệu đồng; tạo công ăn việc làm cho nhiều hội viên, thu nhập ổn định bình quân mỗi tháng từ 7 - 8 triệu đồng/người. Ngoài ra, hiện nay trên địa bàn phường có 1 doanh nhiệp, 1 tổ hợp tác và 2 trang trại do Hội CCB làm chủ đã tạo công ăn việc làm cho hội viên và con em hội viên, góp phần ổn định cuộc sống.

Với vai trò là Chủ nhiệm CLB nữ CCB thành phố Tây Ninh, bà Rọi nỗ lực kiện toàn tổ chức và duy trì đều đặn sinh hoạt định kỳ; vận động chị em góp vốn xoay vòng không tính lãi 500.000 đồng/người/tháng và tham gia quỹ hội 300.000 đồng/ năm để giúp đỡ hội viên khó khăn. Các hội viên ngày càng tích cực tham gia công tác hội và phong trào do địa phương phát động.

Ông Cao Xuân Vinh- Chủ tịch Hội CCB thành phố Tây Ninh cho biết: “Là nữ Chủ tịch Hội CCB phường duy nhất của thành phố, CCB Nguyễn Thị Rọi không chỉ làm tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác hội, còn tích cực vận động gia đình, người thân tham gia phong trào của địa phương. Nhờ sự cố gắng vươn lên trong công tác, CCB Nguyễn Thị Rọi được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong phong trào CCB gương mẫu năm 2023. Riêng Hội CCB phường IV đạt danh hiệu đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Hội CCB thành phố Tây Ninh năm 2023.

Phương Thảo - Hà Quang