BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nữ đại uý quân y năng nổ, nhiệt tình, tâm huyết với nhiệm vụ 

Cập nhật ngày: 08/03/2024 - 00:14

BTNO - Gương mẫu, năng động trong công việc và tích cực tham gia các phong trào; sống chân thành, gần gũi với mọi người… là những cảm nhận của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Châu Thành về Đại uý Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1982, nhân viên Quân y, Ban Hậu cần - Kỹ thuật.

Đại uý Thanh Nhàn làm việc tại đơn vị.

21 năm tuổi quân, 17 năm tuổi Đảng, Đại uý Thanh Nhàn không chỉ đạt nhiều thành tích, phần thưởng, danh hiệu trong học tập, công tác và thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng của đơn vị, chị còn nhận được muôn vàn tình cảm yêu mến của đồng chí, đồng đội.

Đại uý Nhàn cho biết, từ khi còn là học sinh tiểu học, chị rất thích màu áo xanh của Bộ đội. Ba của chị vốn là sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, mỗi lần nhìn thấy ba khoác lên mình bộ quân phục, chị luôn tự nhủ phải cố gắng thật nhiều, học giỏi và rèn luyện sức khoẻ tốt để sau này có cơ hội phục vụ cho Tổ quốc. 

Năm 2003, sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp y tế, Thanh Nhàn làm đơn tình nguyện nhập ngũ, được điều động về Ban CHQS huyện Châu Thành làm việc. Quá trình rèn luyện và phấn đấu không ngừng, chị đã có cơ hội khoác lên mình bộ trang phục màu áo xanh của bộ đội và gắn bó với công việc này cho đến nay. Tháng 7.2007, chị vinh dự được kết nạp vào Đảng.

Với đặc thù công việc chuyên môn là chăm sóc, bảo đảm sức khoẻ cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị, Đại uý Nhàn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, áp lực công việc càng nặng nề hơn, có những lúc phải trực tại đơn vị suốt 2 tháng liền, từ phụ trách tiêm vaccine đến lấy mẫu cho cán bộ, chiến sĩ nhưng chị Nhàn chưa bao giờ chùn bước. Chị còn tích cực vận động bạn bè, nhà hảo tâm đóng góp 950 kg gạo, 1.000 kg rau củ quả để hỗ trợ những trường hợp khó khăn ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Đại uý Thanh Nhàn tham mưu lãnh đạo thực hiện kế hoạch vệ sinh phòng dịch, thu gom rác thải, phun thuốc diệt muỗi phòng sốt xuất huyết, trồng hoa trong khuôn viên đơn vị, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Vào những ngày nghỉ, chị còn tranh thủ trồng và chăm sóc vườn thuốc nam với nhiều nhóm cây dược liệu. Mỗi nhóm cây được trồng vào từng ô, gắn biển tên để thuận lợi khi tìm kiếm và sử dụng. 

Mỗi tháng, Đại uý Thanh Nhàn xây dựng kế hoạch công việc chuyên môn theo hướng khoa học, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị trong công tác phòng chống dịch bệnh, phòng ngộ độc thức ăn- nhất là trong thời tiết giao mùa. Năm 2023, Thanh Nhàn đạt giải Nhất Hội thi Y sĩ giỏi trong lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh, được Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen. 

Chị cùng với đơn vị thực hiện tốt công tác sơ tuyển, khám tuyển nghĩa vụ quân sự chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật, góp phần cùng đơn vị hoàn thành chỉ tiêu trên giao. 

Đại uý Thanh Nhàn hỗ trợ quà cho người dân 

Thượng tá Nguyễn Thanh Tịnh - Chính trị viên Ban CHQS huyện Châu Thành đánh giá, Đại uý Nguyễn Thị Thanh Nhàn là tấm gương sáng, thể hiện nét đẹp của phụ nữ Quân đội Nhân dân Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; 5 năm liền (2019 - 2023) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 7 năm liền (2017 - 2023) đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Nữ đại uý còn nhận nhiều khen thưởng của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ CHQS tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Châu Thành.

Phương Thảo - Hà Quang