BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nữ hoàng Elizabeth khẳng định Anh sẽ rời khỏi EU trước ngày 31/1 

Cập nhật ngày: 20/12/2019 - 21:03

Tại buổi khai mạc Quốc hội vào thứ Năm, ngày 19/12, Nữ hoàng Elizabeth II xác nhận rằng Anh sẽ rời Liên minh châu Âu (EU) trước ngày 31/01/2020.

Theo Izvestia, trong bài phát biểu, Nữ hoàng tuyên bố việc rút khỏi EU trong thời gian quy định là ưu tiên của chính phủ trong năm tới. Sau đó, London sẽ phải ký kết thỏa thuận thương mại tự do với Brussels và các quốc gia khác. Dự kiến vào ngày 20/12, dự luật của chính phủ Anh về Thỏa thuận Rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) sẽ được đệ trình.

Ngoài ra, trong số các ưu tiên của chính phủ ông Boris Johnson cũng bao gồm việc gia tăng tài trợ cho y tế và cải cách hệ thống nhập cư, với số tiền ước tính là khoảng 33,9 tỉ bảng Anh mỗi năm trong giai đoạn 2023-2024.

Nữ hoàng Elizabeth II Vương quốc Anh. Ảnh: Izvestia.

Trước đó, vào ngày 12/12, cuộc bầu cử Quốc hội sớm đã được tổ chức tại Vương quốc Anh. Phe bảo thủ chiếm đa số tuyệt đối trong Hạ viện. Vì vậy, họ không cần phải lập ra liên minh để thành lập chính phủ. Ngoài ra, những người bảo thủ hiện có cơ hội thông qua bất kỳ dự luật nào họ đề xuất ở quốc hội. Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ có rất nhiều thuận lợi trong việc thực thi các lời hứa đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử, đặc biệt là việc giải quyết sớm và dứt điểm tiến trình Brexit.

Việc Anh rời khỏi liên minh dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 29/3. Nhưng do một số phiếu không tán thành trong Quốc hội, nó đã bị hoãn đến ngày 31/10.

Ngày 28/10, được biết 27 quốc gia EU đã đồng ý trì hoãn Brexit trong ba tháng. Do đó, ngày Anh rời khỏi EU đã bị hoãn đến ngày 31/01/2020 và trong thời gian này các bên sẽ thống nhất tất cả các chi tiết về hợp tác trong tương lai, cũng như ký kết thỏa thuận thương mại mới.

Nguồn infonet