Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nữ Trưởng Công an xã đẹp trong lòng dân 

Cập nhật ngày: 29/06/2022 - 00:20

BTN - Năm 2010, Nguyễn Ngọc Hương Giang tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân, được phân công công tác tại Đội Tham mưu tổng hợp, Công an huyện Châu Thành. Tháng 12.2019, đồng chí được Ban Giám đốc Công an tỉnh tin tưởng, điều động nhận nhiệm vụ Trưởng Công an xã An Cơ, hiện là nữ sĩ quan duy nhất đảm nhận chức danh trưởng Công an xã trên địa bàn huyện Châu Thành.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hương Giang- Trưởng Công an xã An Cơ trong một buổi tuyên truyền pháp luật cho người dân địa phương .

Mặc dù còn không ít bỡ ngỡ trong môi trường công tác mới nhưng với tinh thần chịu khó, tận tuỵ với công việc, gắn bó mật thiết với nhân dân, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hương Giang luôn nhận được sự tin yêu, quý mến của người dân; sự tin tưởng của Đảng uỷ, chính quyền địa phương. Qua gần 3 năm gắn bó tại cơ sở, nữ trưởng Công an xã không ngừng học hỏi, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, tích cực học tập kinh nghiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xã An Cơ cách trung tâm huyện Châu Thành 20km, địa hình hiểm trở, nhiều kênh rạch, đường mòn lối mở đan xen trong các rẫy cao su, dân cư còn thưa thớt nên đây cũng là địa bàn mà tội phạm lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hương Giang xác định, lực lượng Công an xã phải luôn có mặt 24/24 giờ để phục vụ người dân. Nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình, đồng chí thường xuyên xuống địa bàn thăm hỏi đời sống người dân, luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân.

Xác định công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ là một trong những nội dung hết sức quan trọng, giúp lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hương Giang tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân để đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy hiệu quả các mô hình quần chúng tự phòng, tự quản, như: mô hình “Vận động toàn dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm”, “Họ đạo tự phòng, tự quản về ANTT”; xây dựng và củng cố hoạt động của các tổ dân cư tự quản, tuần tra nhân dân.

Thời gian qua, gười dân cung cấp gần 100 tin báo có giá trị, giúp lực lượng Công an triệt phá được nhiều điểm tệ nạn xã hội, xử lý được nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của người đứng đầu, trong năm qua, Công an xã An Cơ đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm như: đấu tranh triệt xoá các tụ điểm cờ bạc, ma tuý. Công tác tuần tra kiểm soát được thực hiện thường xuyên, qua đó phát hiện, lập biên bản 160 trường hợp vi phạm pháp luật (thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, các đối tượng gây rối đánh nhau...).

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm trong nhân dân; bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở địa phương. Để phục vụ công tác tuyên truyền trong tình hình dịch bệnh Covid-19, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hương Giang chỉ đạo Công an xã xây dựng 69 nhóm Zalo tuyên truyền phòng, chống tội phạm, xây dựng trang Công an xã An Cơ trên mạng xã hội Facebook tuyên truyền pháp luật, hiện có 1.151 lượt đăng ký theo dõi; tập trung quản lý người nghiện và phòng ngừa tội phạm ma tuý.

Anh Nguyễn Văn Phong- Trưởng ấp An Lộc, xã An Cơ, huyện Châu Thành cho biết, với tinh thần trách nhiệm cao, dù đêm tối, không ngại khó, ngại khổ, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hương Giang vẫn cùng anh em xuống địa phương, tuần tra kiểm soát truy bắt các loại tội phạm.

Đợt dịch bệnh Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp trên địa bàn, với vai trò tổ trưởng tổ truy vết, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hương Giang sẵn sàng cùng đồng đội vào tuyến đầu chống dịch, trực tiếp rà soát nắm tình hình người trở về từ vùng dịch, tham gia truy vết hàng trăm ca nhiễm, nghi nhiễm, đề xuất và kiểm tra việc thực hiện cách ly đúng quy định đối với F0, F1.

Đảm bảo ANTT khu cách ly, 3 khu phong toả, các đợt lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, tiêm ngừa vaccine Covid-19. Tập trung kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, đã lập biên bản 191 trường hợp...

Nhận xét về Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hương Giang, ông Trương Quế Chi- Bí thư xã An Cơ cho biết: “Đồng chí Giang tham mưu rất tốt, kịp thời cho Đảng uỷ, UBND xã về chuyên đề bảo đảm ANTT. Là nữ đảm nhận vai trò trưởng Công an xã, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hương Giang rất nhạy bén, năng động và có năng lực, trong quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ rất hoà nhã, thân thiện...”.

Từ khi điều động lực lượng Công an chính quy về địa phương, tình hình ANTT của xã An Cơ có nhiều chuyển biến tích cực. Theo Thượng tá Trương Thành Lập- Phó trưởng Công an huyện Châu Thành: “Địa bàn huyện Châu Thành có 15 xã, thị trấn, trong đó chỉ có xã An Cơ là có nữ đảm nhận trưởng Công an xã. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hương Giang điều hành công việc rất tốt, tinh thần trách nhiệm cao, ANTT trên địa bàn ổn định, đoàn kết nội bộ; tình hình tội phạm kéo giảm, nhất là tội phạm về ma tuý, cờ bạc”.

Nhẹ nhàng, gần gũi trong giao tiếp nhưng nhanh nhẹn và quyết đoán trong công việc, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hương Giang góp phần làm đẹp thêm hình ảnh Công an nhân dân, xứng đáng là một trong 10 tấm gương trưởng Công an xã tiêu biểu vừa được Bộ Công an tặng bằng khen, vinh danh vào tháng 5.2022.

Hà Thuỷ - Tấn Lực - Phạm Công