Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Nước Pháp vươn mình ra thế giới
Thứ tư: 09:18 ngày 27/05/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Mới đây, Pháp vừa khánh thành những cơ sở quân sự đầu tiên ở Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), điều đó cho thấy Pháp ngày càng muốn đóng vai trò quan trọng hơn trong cục diện chính trị, an ninh toàn cầu.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Phó Thủ tướng UAE Sheikh Saif bin Zayed al-Nahayan tại buổi lễ khánh tháng căn cứ quân sự đầu tiên của Pháp tại UAE. Ảnh: Reuters

Kể từ khi ông Nicolas Sarkozy lên nắm quyền, nước Pháp bắt đầu có những thay đổi mang tính bước ngoặt trong chiến lược quân sự, đặc biệt là việc trở lại Bộ Chỉ huy Liên quân NATO sau 43 năm vắng mặt, từ thời tướng Charles de Gaulle. Mới đây, Pháp vừa khánh thành những cơ sở quân sự đầu tiên ở Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), điều đó cho thấy Pháp ngày càng muốn đóng vai trò quan trọng hơn trong cục diện chính trị, an ninh toàn cầu.

Hôm 26.5, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã đến UAE dự lễ khánh thành cầu cảng dài hơn 300m dành cho hải quân Pháp ở cảng Zayed, một khu vực riêng dành cho không quân Pháp ở căn cứ Dhafra và một doanh trại đủ sức chứa khoảng 500 lính Pháp ở trung tâm TP. Abu Dhabi. Đây là lần đầu tiên, Pháp thiết lập các cơ sở quân sự bên các cựu thuộc địa ở châu Phi trong vòng 50 năm trở lại đây, phản ánh rõ nét những thay đổi về chiến lược của ông Sarkozy: giảm mức quan tâm đối với châu Phi, tăng cường sự hiện diện ở vùng Vịnh và khu vực Ấn Độ Dương. Ông Sarkozy cũng xem hai khu vực này là nguồn cung cấp dầu mỏ và là thị trường vũ khí đầy tiềm năng.

Tổng thống Pháp cũng có tham vọng chia thị trường bán vũ khí  với Mỹ. Cam kết trợ giúp quân sự cho UAE trong bất kỳ tình huống khủng hoảng nào, ông Sarkozy đã kiếm được những bản hợp đồng béo bở như nâng cấp các loại vũ khí, khí tài có nguồn gốc Pháp cho UAE. Ngoài ra, Pháp cũng đang thương thảo bán cho UAE 60 máy bay chiến đấu Rafale, trị giá khoảng 8 tỷ USD nhưng có kèm khuyến mãi radar và các thiết bị phụ trợ khác. Đó là chưa kể việc Pháp đang vận động ký hợp đồng xây dựng các nhà máy năng lượng hạt nhân cho UAE.

Khác với tướng Charles de Gaulle phản đối sự chi phối của Mỹ trong khối quân sự NATO thì đưa Pháp ra khỏi Bộ chỉ huy liên quân, ông Sarkozy có tham vọng đưa Pháp trở lại vị trí cường quốc, ít nhất cũng phải đạt được tầm ảnh hưởng tám – mười so với Mỹ trong NATO trong những vấn đề an ninh toàn cầu, như chương trình hạt nhân của Iran chẳng hạn. Mặt khác, ông Sarkozy cũng muốn có tiếng nói quan trọng hơn cho Pháp trong các vấn đề châu Âu, từ vùng giáp Liên Xô cũ đến Địa Trung Hải. Trong thời gian nổ ra chiến tranh Nga với Gruzia, Tổng thống Pháp cũng đã rất thành công trong vai trò làm trung gian hoà giải.

Đặng Hoàng Thái

(Theo NYT)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục