Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Mọi người dân sống ở dọc theo hai bên bờ sông, nhất là những người sống bằng nghề nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản đều có chung nhận xét: Cá hồng vện bỏ lên thượng nguồn sinh sống, là do nguồn nước nơi chúng sinh sống bị ô nhiễm.
Đã mấy năm nay, gia đình ông Nguyễn Văn Lềnh, ngụ tại tổ 8, ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long, huyện Châu Thành, trở nên khá giả nhờ vào việc nuôi cá kiểng. Loại cá ông Lềnh nuôi có tên “hồng vện” hay “cá cọp”, mới đây một vài người nước ngoài đến mua lại nói tên là cá “thái hổ”. Theo các nhà chuyên môn và những du khách nước ngoài đến mua cá cho biết, loài cá này rất quý hiếm, trên thế giới rất ít nơi có loài cá này sinh sống. Có người còn khẳng định, cá hồng vện không chỉ nuôi làm kiểng, mà còn được dùng trong y học như một loại dược liệu quý.
Ở Việt Nam, vài năm trước đây chỉ duy nhất trên sông Vàm Cỏ Đông có loài cá này sinh sống, nhưng chúng ngày càng ít dần, và hiện nay chỉ còn xuất hiện phía thượng nguồn bên lãnh thổ Campuchia. Có đầu ra bán cá hồng vện, và nhất là có kinh nghiệm nuôi loài cá này, nhưng ngặt nỗi, không tìm đâu ra giống mà mua, tháng 3.2010, ông Nguyễn Văn Lềnh, tìm cách sang tận Campuchia tìm mua được 500 con cá con, nhỏ hơn con lăng quăng mang được về nhà. Nghe tin ông Lềnh mua được cá giống, người bạn thân ở thành phố lên nài nỉ, ông Lềnh “bấm bụng” chia lại cho bạn 200 con, còn để nuôi 300 con. Giống cá “hồng vện” chỉ ăn duy nhất là tép con (tép riu) còn sống, con tép nào chết chúng không ăn.
Ông Lềnh rầu rĩ bên bè cá bị bệnh |
Để bảo đảm cho đàn cá không bị ảnh hưởng từ nước ô nhiễm, ông Lềnh đã lập hẳn một mạng lưới “cảnh báo” từ xa. Thông qua những người bạn, người thân cùng nuôi cá ở dọc theo 2 bờ sông Vàm Cỏ Đông, cách bè cá của mình từ 1.000 mét về hai phía, khi có hiện tượng cá tép bị ngạt, ngoi đầu lên khỏi mặt nước, là mọi người điện thoại báo cho ông Lềnh. Lập tức ông Lềnh “di tản” đàn cá lên hồ nhân tạo và chạy máy sục ô xy. Khi nào thấy nước sông bớt ô nhiễm mới thả đàn cá trở lại, vì nếu nuôi trong hồ nhân tạo rất tốn kém, đàn cá lại không phát triển.
Đến nay qua 1 năm nuôi thả, chăm chút, đàn cá có thể xuất bán. Theo thời giá hiện nay thì 1 con cá hồng vện loại 1 (dài khoảng 5 cm) có giá tới 3 triệu đồng. Nhưng hiện tại đàn cá của ông Lềnh bị mắc bệnh đốm sọc trên da, làm cho da cá bị “bay màu”, nên chưa xuất bán được, phải lo chữa trị. Ông Lềnh như người ngồi trên đống lửa, nhìn đàn cá trị giá cả tỷ bạc đang bị bệnh.
Vài năm trước đây, người dân ở khu vực này còn đánh bắt được loài cá hồng vện trên sông, năm 2009, cũng có người bắt được vài con. Mọi người dân sống ở dọc theo hai bên bờ sông, nhất là những người sống bằng nghề nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản đều có chung nhận xét: Cá hồng vện bỏ lên thượng nguồn sinh sống, là do nguồn nước nơi chúng sinh sống bị ô nhiễm. Trên sông Vàm Cỏ Đông có 2 loài cá rất quý hiếm là cá cầy và cá hồng vện; cả 2 loài cá này đã dần biến mất. Để cứu các loài cá quý hiếm này, cần phải cứu dòng sông.
KHẮC LUÂN