Thời Sự - Chính trị   Nhân sự mới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ông Trần Quốc Tuấn giữ vị trí quyền chủ tịch VFF 

Cập nhật ngày: 10/01/2022 - 10:08

Sau khi Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải từ chức, Đại hội LĐBĐ Việt Nam (VN) chiều 9-1 đã đồng thuận để Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn nắm giữ vị trí quyền chủ tịch LĐBĐ VN.

Sau khi Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải từ chức, Đại hội LĐBĐ Việt Nam (VN) chiều 9-1 đã đồng thuận để Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn nắm giữ vị trí quyền chủ tịch LĐBĐ VN.

Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và ông Lê Khánh Hải tại Đại hội LĐBĐ Việt Nam chiều 9-1. Ảnh: VFF

Cuối năm 2021, thời điểm đội tuyển VN tham dự AFF Cup, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải xin thôi chức với lý do bận quá nhiều công việc (ông Hải hiện là chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước). Chiếu theo Điều lệ VFF, phó chủ tịch có thời gian tại vị lâu nhất sẽ đảm nhận vai trò quyền chủ tịch VFF cho tới khi Đại hội khóa IX bầu lại chủ tịch mới. Trong các phó chủ tịch VFF hiện nay, ông Trần Quốc Tuấn là người có thời gian tại vị lâu nhất ở VFF. 

Ông Tuấn từng là phó chủ tịch VFF các khóa XII (2014-2018) và XIII (2018-2022) và hiện là trưởng Ban thi đấu LĐBĐ châu Á (AFC).

Nguồn PLO